Ngày này năm xưa:
Ngày Khuyến học Việt Nam
VHO - Ngày 2.10 hằng năm được chọn là Ngày Khuyến học Việt Nam, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tôn vinh những tấm gương hiếu học. Cùng ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý về lịch sử ngành Địa chất, âm nhạc, văn hóa và phong trào bất bạo động trên thế giới cũng được ghi nhận.
Ngày Khuyến học Việt Nam

Ngày 2.10 hằng năm được chọn là Ngày Khuyến học Việt Nam theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 16.9.2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tôn vinh những gương sáng hiếu học.
Năm 2026 đánh dấu 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, bởi Đại hội thành lập Hội diễn ra ngày 2.10.1996 tại Hà Nội. Theo Trung ương Hội, đến năm 2026, Hội có hơn 28 triệu hội viên và hệ thống tổ chức rộng khắp.
Trong 30 năm, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được triển khai rộng rãi. Phong trào đang chuyển mạnh sang học tập suốt đời trên nền tảng số, với tinh thần “Học không bao giờ cùng”.
Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam
Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 2.10.1945, Nha Kỹ nghệ được thành lập, sau đổi tên thành Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ, đánh dấu sự ra đời của ngành Địa chất Việt Nam. Sau quá trình tổ chức, phát triển, công tác điều tra địa chất và khoáng sản ngày càng được mở rộng, phục vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.
Ngày 21.5.2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 718/QĐ-TTg, lấy ngày 2.10 hằng năm là Ngày Truyền thống ngành Địa chất Việt Nam. Quyết định cũng yêu cầu hoạt động kỷ niệm gắn với giáo dục truyền thống và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp.
Trong quá trình phát triển, ngành Địa chất đã góp phần làm sáng tỏ cấu trúc địa chất lãnh thổ, phát hiện nhiều mỏ khoáng sản và cung cấp cơ sở khoa học cho quản lý tài nguyên. Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế.
Bác sĩ Trần Duy Hưng qua đời
Ngày 2.10.1988, bác sĩ Trần Duy Hưng - người đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội sau Cách mạng Tháng Tám - qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Ông sinh năm 1912 tại Hà Nội, là một trí thức, bác sĩ giàu tâm huyết với Thủ đô.
Từ tháng 8.1945, ông được giao trọng trách đứng đầu chính quyền Hà Nội. Sau ngày Thủ đô giải phóng, ông tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch thành phố đến năm 1977, có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức đời sống đô thị.
Bác sĩ Trần Duy Hưng còn sớm nhìn nhận giá trị của không gian sông Hồng đối với tương lai Hà Nội, với ý tưởng xây dựng một thành phố “soi bóng sông Hồng”. Tầm nhìn ấy vẫn gợi nhiều suy ngẫm trong quá trình phát triển Thủ đô hôm nay.
Đặng Thái Sơn giành giải Nhất Cuộc thi Piano Chopin
Ngày 2.10.1980, Cuộc thi Piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ 10 khai mạc tại Warszawa, Ba Lan. Cuộc thi diễn ra đến 19.10, quy tụ 149 thí sinh đến từ 36 quốc gia. Nghệ sĩ Việt Nam Đặng Thái Sơn khi đó 22 tuổi tham dự và giành giải Nhất.
Theo tư liệu của Chính phủ Ba Lan, Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt giải Nhất cuộc thi. Ông đồng thời nhận các giải về trình diễn mazurka, polonaise và concerto, tạo dấu mốc đặc biệt cho âm nhạc Việt Nam.
Chiến thắng tại Warszawa đưa tên tuổi Đặng Thái Sơn ra sân khấu quốc tế. Ông sau đó trở thành nghệ sĩ piano được mời biểu diễn và giảng dạy tại nhiều quốc gia, đồng thời tiếp tục gắn bó sâu sắc với âm nhạc Chopin.
Rome được sáp nhập vào Vương quốc Italia
Ngày 2.10.1870, người dân Rome tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập thành phố vào Vương quốc Italia, trong bối cảnh tiến trình thống nhất Italia đang đi đến giai đoạn quyết định. Kết quả cuộc bỏ phiếu mở đường cho việc Rome trở thành thủ đô của Italia.
Theo tư liệu của Bộ Văn hóa Italia, cuộc trưng cầu ngày 2.10.1870 chính thức xác nhận việc sáp nhập Rome vào Vương quốc Italy. Sự kiện diễn ra sau khi quân đội Italia tiến vào thành phố qua Porta Pia ngày 20.9.1870.
Rome sau đó trở thành thủ đô của Vương quốc Italia. Thành phố ngày nay là một trung tâm lịch sử, nghệ thuật và du lịch nổi tiếng, sở hữu nhiều di sản có giá trị toàn cầu.
Ngày sinh Mahatma Gandhi
Ngày 2.10.1869, Mohandas Karamchand Gandhi, sau này được biết đến với tên Mahatma Gandhi, chào đời tại Porbandar, bang Gujarat, Ấn Độ. Ngày sinh của ông hiện được Ấn Độ và Liên Hợp Quốc kỷ niệm hằng năm.
Năm 1893, Gandhi tới Nam Phi, nơi ông trải nghiệm và đấu tranh chống phân biệt đối xử, từng bước hình thành tư tưởng và phương pháp đấu tranh bất bạo động. Ông trở về Ấn Độ năm 1915 và trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào đấu tranh giành độc lập.
Gandhi bị ám sát tại New Delhi ngày 30.1.1948. Di sản tư tưởng của ông về bất bạo động, hòa bình và đối thoại tiếp tục có ảnh hưởng quốc tế; ngày sinh của ông được chọn làm Ngày Quốc tế Bất bạo động.
Ngày Quốc tế Bất bạo động
Ngày 2.10 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Bất bạo động, trùng với ngày sinh Mahatma Gandhi, lãnh tụ phong trào giành độc lập của Ấn Độ và là người tiên phong trong triết lý, chiến lược đấu tranh bất bạo động.
Ngày 15.6.2007, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết A/RES/61/271, quyết định tổ chức Ngày Quốc tế Bất bạo động vào ngày 2.10 hằng năm. Nghị quyết kêu gọi phổ biến thông điệp bất bạo động, trong đó có giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Theo Liên Hợp Quốc, ngày này nhấn mạnh tính phổ quát của nguyên tắc bất bạo động và hướng tới xây dựng văn hóa hòa bình, khoan dung, thấu hiểu. Đây cũng là dịp thúc đẩy giáo dục về hòa bình trong cộng đồng.

RSS