Lý Sơn linh hoạt đưa điện ra đồng - quyết sách hiệu quả giúp người dân vượt khó
VHO - Một trong những điểm nhấn quan trọng, thể hiện rõ tư duy đổi mới, linh hoạt trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) chính là việc đầu tư, kéo lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Đây được xem là quyết sách mang lại hiệu quả, tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn tồn tại nhiều năm trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đặc khu giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc khu Lý Sơn hiện có khoảng 300ha đất nông nghiệp, chủ yếu trồng hai loại cây là hành và tỏi. Đây là những cây trồng đặc thù, giữ vai trò quyết định thu nhập chủ lực của người dân Lý Sơn.
Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm ở đảo Lý Sơn
Hiện nay, lưới điện đã được kéo ra đồng khoảng 70% diện tích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân ứng dụng điện vào tưới tiêu, chăm sóc cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trước đây, việc sản xuất nông nghiệp của người dân Lý Sơn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào máy bơm chạy dầu diezen. Chi phí nhiên liệu cao, máy móc thường xuyên hư hỏng, tiếng ồn lớn, lại tốn nhiều công sức vận hành khiến hiệu quả kinh tế thấp, người dân luôn trong tình trạng “lấy công làm lãi”.
Ông Võ Nổi, nông dân trồng tỏi tại thôn Đông An Hải chia sẻ: “Mỗi vụ trước đây gia đình tôi tốn vài triệu đồng để mua dầu dizen, chưa kể chi phí sửa máy nổ. Nhưng từ khi có điện ngoài đồng tôi chỉ tốn vài chục ngàn đồng tiền điện là tưới cho cả mùa.
Điện kéo ra đồng, sử dụng bơm điện, chi phí tưới tiêu nông nghiệp giảm hơn nhiều so với trước đây. Nhờ vậy gia đình tôi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới, tiết kiệm công sức mà cây trồng phát triển tốt hơn”.

Theo người dân, sử dụng điện trong nông nghiệp không chỉ giúp giảm mạnh chi phí đầu vào, mà còn giải quyết bài toán công lao động. Việc tưới tiêu trở nên chủ động, linh hoạt hơn, nhất là trong những thời kỳ cao điểm sản xuất.
Cùng chung niềm vui đó, bà Nguyễn Thị Thu, một nông dân ở thôn Đông An Vĩnh, chia sẻ: “Trước kia sử dụng máy nổ tôi không thể tưới một mình được, phải nhờ người quay máy nổ. Bây giờ chỉ cần bật aptomat là bơm nước chạy, một mình tưới lúc nào cũng được, bất kể là ngày hay đêm, việc làm nhẹ nhưng lại hiệu quả cao hơn, bà con ai cũng phấn khởi”.

Từ khi có điện, người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống, mạnh dạn đầu tư các thiết bị tưới tiên tiến, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.
Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Đạo cho biết, việc đưa điện ra đồng không chỉ là đầu tư hạ tầng kĩ thuật, mà còn là giải pháp căn cơ gắn trực tiếp với mục tiêu giảm nghèo bền vững.
“Chúng tôi xác định rõ, giảm nghèo phải bắt đầu từ sinh kế. Việc đầu tư kéo điện ra cánh đồng là lựa chọn có trọng tâm, không dàn trải, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Thực tế cho thấy, khi chi phí bơm tưới giảm hơn chục lần, người dân có điều kiện tái đầu tư, ổn định đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững”.

Cũng theo ông Đạo, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được lồng ghép hiệu quả với các chương trình, dự án khác, tập trung vào những hạng mục thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, từ đó phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.
Hiệu quả từ những cánh đồng có điện hôm nay chính là minh chứng sinh động cho tư duy linh hoạt, bám sát thực tiễn của chính quyền địa phương trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân.

RSS