Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm ở đảo Lý Sơn

NHƯ ĐỒNG

VHO – Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nông dân huyện đảo Lý Sơn đã áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng bằng hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa… góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng.

Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm ở đảo Lý Sơn - ảnh 1
Nông dân Lý Sơn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng

Vụ hành này, hơn 4 sào trồng hành của bà Huỳnh Thị Phước, thôn Đông An Hải (Lý Sơn) được cấp đủ nước, sinh trưởng tốt. Bà Phước cho biết, theo cách tưới thủ công trước đây, bà mất rất nhiều thời gian và công sức. Thế nhưng, từ khi sử dụng hệ thống béc phun, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Ngày xưa đặt dây tưới cực lắm, bây giờ sướng rồi. Ngày xưa 1 đám to rồi kéo dây từ đầu này đến đầu kia, đứng vầy có người đỡ còn bây giờ không cần tới vặn béc vầy là tưới thôi”, bà Phước nói.

Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm ở đảo Lý Sơn - ảnh 2
Bà Huỳnh Thị Phước ở thôn An Hải, huyện Lý Sơn đang chăm sóc hành

Vụ hè thu này, cây hành sinh trưởng mạnh đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Do đó, vấn đề nước tưới luôn được nông dân Lý Sơn ưu tiên hàng đầu để đảm bảo năng suất, chất lượng mùa vụ.

Gia đình ông Trần Kim Bửu, thôn Đông An Vĩnh (Lý Sơn), có 3 sào đất nông nghiệp chuyên sản xuất hành, tỏi. Trước đây, ông cũng tưới nước cho cây theo phương pháp truyền thống. Mỗi năm, ông tốn chi phí mua ống nước tốn kém rất nhiều, lại mất thời gian và công sức. Do đó, ông Bửu chuyển sang đầu tư hệ thống tưới béc phun.

Trung bình mỗi sào 500m2, ông đầu tư lắp đặt khoảng 50 béc phun. Nhờ tưới bằng hệ thống phun tiết kiệm nên tiết giảm đến 2/3 lượng nước so với trước kia.

Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm ở đảo Lý Sơn - ảnh 3
Tưới nước tiết kiệm vừa tiết kiệm thời gian và sức lao động

“Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nông dân chúng tôi sản xuất nông nghiệp, giảm bớt lượng nước lãng phí ra ngoài. Nhờ công nghệ này mà mùa nắng chúng tôi cũng điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp để tiết kiệm nguồn nước ”,  ông Bửu chia sẻ.

Huyện đảo Lý Sơn có hơn 300ha đất sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện có hai công trình cung cấp nước sạch, hồ chứa nước Thới Lới dung tích 270 nghìn m3; cùng hơn 2.000 giếng đào, giếng khoan. Vào mùa nắng nóng, lượng nước ngầm trên đảo Lý Sơn sụt giảm và nhiễm mặn gây nhiều khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm ở đảo Lý Sơn - ảnh 4
Hành, tỏi là cây trồng chủ lực ở đảo Lý Sơn

Hành, tỏi là cây trồng chủ lực ở Lý Sơn, dù mang lại thu nhập chính cho cư dân huyện đảo nhưng những loại cây này lại tiêu tốn rất nhiều nước và đòi hỏi phải tưới thường xuyên để đảm bảo phát triển ổn định, năng suất cao. Mỗi năm, người dân Lý Sơn trồng 1 vụ tỏi, 3 vụ hành tím.

Vụ hành đầu tiên trong năm được xuống giống từ giữa tháng 4. Đây cũng là vụ hành chính trong năm và nằm trong khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất và cần phải tưới nước thường xuyên.

Tùy thời tiết, ruộng hành được tưới 1 - 2 lần mỗi ngày. Trước đây, để cung cấp nước cho cây trồng, người dân Lý Sơn nhờ vào nước trời hay phải dùng ống nhựa dây bơm từ giếng lên để tưới.

Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm ở đảo Lý Sơn - ảnh 5
Công nghệ tưới tiết kiệm giúp cây trồng trên đảo Lý Sơn phát triển ổn định, cho năng suất cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Ngô Đình Mẫn cho biết, những năm gần đây, địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ sử dụng béc phun tiết kiệm nước vào trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, 100% diện tích đất nông nghiệp trên huyện đảo đã áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm.

Hệ thống tưới phun có hạt nước nhỏ, nhẹ và đều khắp mặt đất, có thể điều chỉnh lượng nước tưới phun cho phù hợp với từng loại. Vì thế cây trồng được an toàn, sinh trưởng đồng đều, năng suất tăng lên khoảng 20% so với cách tưới truyền thống.

“Công nghệ tưới tiết kiệm giúp cây trồng trên đảo phát triển ổn định, cho năng suất cao, đồng thời giảm được chi phí nhân công và tiết kiệm nguồn nước. Lý Sơn đang triển khai các phương án nhằm ứng dụng công nghệ tưới tiêu hiện đại, chỉ dùng điện thoại thông minh để điều khiển.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tưới vừa đủ, nhất là vào mùa nóng để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống”, ông Mẫn cho biết thêm.