Đà Nẵng hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng cho học sinh nội trú xã biên giới

ĐỨC HOÀNG

VHO - Học sinh nội trú tại các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền của Đà Nẵng được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng tiền ăn, thời gian hưởng tối đa 9 tháng trong năm học.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai Nghị quyết số 99/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học sinh và người lao động tại các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền.

Theo chính sách mới, mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng tiền ăn, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học. Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ thêm là 400.000 đồng/tháng, cũng không quá 9 tháng/năm học.

Đáng chú ý, học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào chương trình lớp 1 được tăng thêm một tháng hỗ trợ tiền ăn. Riêng học sinh nội trú lớp 1 khi được tuyển sinh vào trường được hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/học sinh/tháng trong 4 tháng/năm học.

Đà Nẵng hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng cho học sinh nội trú xã biên giới - ảnh 1
Xã biên giới A Vương đang khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới tại trường liên cấp

Bên cạnh hỗ trợ tiền ăn, học sinh nội trú còn được hỗ trợ chi phí đi lại 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè. Mức hỗ trợ được tính căn cứ khoảng cách từ trường đến nơi cư trú của học sinh và giá xăng tại thời điểm đi, về.

Chính sách cũng dành các khoản khen thưởng cho học sinh có thành tích trong học tập. Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” được thưởng 800.000 đồng; học sinh tiểu học đạt danh hiệu “Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện” và học sinh THCS đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi” được thưởng 600.000 đồng/học sinh.

Mỗi học sinh nội trú còn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/năm học để mua đồ dùng cá nhân. Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mỗi cấp học được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác, với mức kinh phí 2,05 triệu đồng/học sinh/năm học.

Nâng bước tương lai cho trẻ vùng cao

Nâng bước tương lai cho trẻ vùng cao

VHO - Vừa qua, TP Đà Nẵng đã chính thức khởi động dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS tại thôn Ahu, xã miền núi biên giới Tây Giang. Dự án là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Thông báo số 81 ngày 18.7.2025 của Bộ Chính trị về việc đầu tư phát triển giáo dục tại các xã biên giới, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với việc chăm lo cho thế hệ tương lai, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết, ngoài các chính sách, chế độ hiện hành, được hỗ trợ thêm 25.000 đồng/ngày làm việc thực tế tại trường, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học. Trường hợp một người đồng thời thuộc diện hưởng chính sách cùng loại theo quy định khác thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Để triển khai chính sách, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện; Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

UBND các xã biên giới đất liền có trách nhiệm tuyên truyền chính sách đến cộng đồng và phụ huynh học sinh; chỉ đạo các trường triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí. Các trường phổ thông nội trú lập danh sách học sinh thuộc diện hưởng chính sách, xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra trùng lặp với các chính sách hiện hành.