Trường liên cấp xã biên giới A Vương sẵn sàng đón học sinh
VHO - Sau nhiều tháng mong chờ, thầy cô, học sinh và phụ huynh xã biên giới A Vương (thành phố Đà Nẵng) đang háo hức chuẩn bị cho năm học 2026-2027 tại ngôi trường phổ thông nội trú mới.
Sẵn sàng cho ngày khai giảng
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, các lực lượng chức năng cùng ngành giáo dục địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Vương (Trường PTNT TH&THCS A Vương).

Năm học 2026-2027, Trường PTNT TH&THCS A Vương đón 928 học sinh, trong đó có 926 học sinh hưởng chế độ nội trú. Tổng số đội ngũ viên chức, người lao động của trường là 122 người, gồm 65 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 8 viên chức quản lý, 39 nhân viên phục vụ và 10 nhân viên chuyên môn.

Ngày 4.9, đơn vị thi công đã bàn giao khối học tập gồm 30 phòng học. Nhà trường cùng các lực lượng hỗ trợ của địa phương đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng, sẵn sàng đưa các phòng học mới vào sử dụng.

Chủ động phương án bảo đảm nơi ăn, ở
Bà Nguyễn Thị Mai Quế, Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS A Vương cho biết, một số hạng mục phục vụ tổ chức nội trú, đặc biệt là bếp ăn, chưa kịp hoàn thành để triển khai đồng bộ với thời điểm khai giảng.
Trước thực tế này, nhà trường đã chủ động đề xuất phương án bảo đảm điều kiện ăn ở tạm thời cho học sinh tại các điểm trường cũ.

Đồng thời nhà trường đề xuất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng triển khai gấp các công việc cần thiết như: Bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và ăn uống đủ lượng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định.
Bên cạnh đó, gia cố hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình phụ trợ, sửa chữa, kiểm tra hệ thống điện để bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho học sinh tại điểm trường cũ. Trang cấp đầy đủ các điều kiện phục vụ sinh hoạt nội trú khác.

Trước mắt, 261 học sinh ở hai thôn Chơlang và A Zứt sẽ được bố trí đi về hằng ngày. Nhà trường thực hiện quy trình chi trả lại tiền ăn theo chế độ quy định cho phụ huynh, học sinh. Trong khi đó, 667 học sinh ở 10 thôn còn lại sẽ được bố trí ở nội trú tạm thời tại cơ sở Trường Nguyễn Bá Ngọc (cũ).

Trước đó, Công an xã A Vương đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai kéo đường ống dẫn nước từ nguồn về hệ thống bể chứa, đồng thời di dời hệ thống cấp nước đến Trường PTNT TH&THCS A Vương.
Đây là một trong những phần việc được ưu tiên nhằm góp phần bảo đảm nguồn nước sinh hoạt sạch, ổn định cho thầy cô giáo và học sinh trước ngày khai giảng.
“Ngôi trường trong mơ” nơi vùng cao biên giới
Dự án Trường PTNT TH&THCS A Vương có tổng mức đầu tư 343 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 8ha. Công trình gồm 30 lớp học các khối; khu nội trú học sinh tiểu học, THCS; khối giáo viên, nhân viên; khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Sự hiện diện của ngôi trường mới được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục tại địa bàn vùng biên, đồng thời tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh, nhất là các em thuộc diện nội trú.
Với những gia đình ở các thôn xa, việc con em được học tập, ăn ở tại trường giúp giảm đáng kể những khó khăn về khoảng cách địa lý. Đối với giáo viên, cơ sở vật chất mới cũng tạo thêm điều kiện để tổ chức dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh tốt hơn.

“Đây là ngôi trường trong mơ thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh nơi vùng cao biên giới A Vương. Giáo viên, phụ huynh, học sinh rất vui mừng, háo hức chờ đón năm học mới trong một ngôi trường xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi, phụ huynh, học sinh ở những thôn xa không phải đi lại vất vả. Tất cả các em thuộc diện nội trú, nhà trường sẽ tổ chức quản lý chăm sóc chu đáo”, Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS A Vương chia sẻ.

Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đặc biệt là học sinh vùng biên cương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đối với A Vương, việc đưa trường nội trú liên cấp vào hoạt động trong năm học mới càng có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là câu chuyện về một công trình giáo dục được đầu tư quy mô, mà còn là bước chuyển trong tổ chức dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh ở địa bàn vùng cao, biên giới.
Ngay từ đầu tháng 7, xã A Vương đã triển khai công tác chuẩn bị năm học mới. Địa phương thành lập 12 tổ công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh ra lớp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm công tác vận hành trường hiệu quả.

Trong những ngày cận khai giảng, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường và các lực lượng chức năng tiếp tục được tăng cường.
Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cũng thành lập các tổ công tác triển khai hỗ trợ các trường liên cấp vùng biên giới trong quá trình hoàn thiện và vận hành thực tế.

RSS