Người Khơ Mú ở Sốp Cộp gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

QUỲNH VY

VHO - Người Khơ Mú ở huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) sinh sống xen kẽ với đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Lào, Mường, Kinh. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, người Khơ Mú nơi đây vẫn luôn trân trọng, gìn giữ nguyên vẹn nhiều giá trị di sản văn hóa , phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.

Người Khơ Mú ở Sốp Cộp gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống - ảnh 1

Người Khơ Mú ở Sốp Cộp luôn tự hào và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh minh họa

Mặc dù bị tác động trong quá trình giao lưu văn hóa, nhưng người Khơ Mú ở Sốp Cộp với ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ vẫn gìn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình thông qua trang phục, làn điệu dân ca, nhạc cụ, lễ hội, các tập quán, tín ngưỡng độc đáo.

Các giá trị văn hoá truyền thống của người Khơ Mú tạo nên bức tranh văn hoá đa sắc màu, lan toả mạnh mẽ, trở thành món ăn tinh thần trong đời sống cộng đồng, là thông điệp về tình đoàn kết, lao động sản xuất, hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Sốp Cộp luôn quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc như ngôn ngữ, chữ viết, dân ca, dân vũ, các lễ hội, nghề truyền thống, các trò chơi dân gian...

Đồng thời, tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc nhằm động viên, khích lệ để già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ di sản văn hóa truyền thống của cha ông.

Để triển khai thực hiện Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Sơn La, trong tháng 5.2024, Sở VHTTDL Sơn La phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp sẽ tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy dân ca của người Khơ Mú tại huyện Sốp Cộp.

Lớp tập huấn được tổ chức với mong muốn phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo, từng bước xây dựng các mô hình CLB dân ca truyền thống của người Khơ Mú gắn với phát triển du lịch tại huyện Sốp Cộp.

Cụ thể, lớp truyền dạy có sự tham gia của 63 học viên là dân tộc Khơ Mú đang sinh sống tại các xã, bản trên địa bàn huyện Sốp Cộp. Các học viên sẽ được 3 Nghệ nhân ưu tú am hiểu về dân ca dân tộc Khơ Mú hướng dẫn, truyền dạy trực tiếp các làn điệu dân ca dân gian truyền thống dân tộc Khơ Mú như hát Tơm, hát ru, hát răn dạy con cháu và các bài hát thể hiện lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ...

Thời gian qua, Sở VHTTDL Sơn La, UBND huyện Sốp Cộp đã  tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa dân tộc. Chú trọng nghiên cứu và sưu tầm giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc. Khuyến khích các nghệ nhân chủ thể nắm giữ di sản văn hóa truyền dạy cho thế hệ trẻ. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các CLB bộ dân ca, dân vũ, thường xuyên tổ chức các hoạt động liên hoan, ngày hội, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ quần chúng nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người dân trên địa bàn.

Bằng nhiều cách bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, cùng với ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ, trong thời gian tới các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của người Khơ Mú ở Sốp Cộp sẽ tiếp tục sống mãi với thời gian.