Đà Nẵng:
Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025
VHO - Tối ngày 16.3 (17.2 ÂL), Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025 chính thức khai mạc, lễ hội thu hút đông đảo người dân, tăng ni phật tử.
Năm nay là năm thứ ba Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức với quy mô cấp thành phố.
Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ công đức của Quan Thế Âm Bồ Tát.
Đây cũng là một trong những lễ hội mang ý nghĩa văn hóa tâm linh không thể thiếu của người dân thành phố Đà Nẵng, là kết hợp hài hòa giữa đạo pháp với dân tộc, dân tộc với đạo pháp.

Với những nét đặc biệt, đặc trưng, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn hàng năm đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025 được tổ chức gồm 2 phần lễ và hội hòa quyện với nhau với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú.
Theo đó, Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) diễn ra lúc 7 giờ 00 ngày 18.3.2025 (nhằm ngày 19.2 âm lịch), Lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa.
Đây là lễ chính thức của lễ hội đồng thời là điểm nhấn đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Mục đích cầu cho quốc thái dân an, nhân dân được hòa bình, no ấm, hạnh phúc.
Bên cạnh đó là các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng gồm Pháp đàn đại bi, thiền tọa, thuyết pháp, Quán đảnh Quán Âm, hoa đăng, lửa trại... sẽ được Chùa Quán Thế Âm và các đạo tràng tổ chức xuyên suốt trong Lễ hội.
Ngoài các hoạt động văn hóa, Lễ hội còn diễn ra các hoạt động thể thao truyền thống như Hội Đua thuyền truyền thống.
Như hoạt cảnh đoạt cờ lệnh rước Huyền Trân Công chúa trên sông Cổ Cò, Hội cờ làng, kéo co, trèo cây chuối đoạt cờ, thi đi cà kheo tiếp sức, sự kiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Đi bộ vì hòa bình năm 2025...