Bình Định:

Đồng bào miền núi an cư từ chương trình mục tiêu quốc gia

PHAN HIẾU

VHO - Thời gian qua, từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện An Lão (Bình Định) đã đầu từ nhiều khu dân và hỗ trợ người dân xây dựng mới nhà cửa. Qua đó, tạo điều kiện cho những hộ nghèo, hộ đồng bào thiếu đất ở cũng như mở rộng quỹ đất để phát triển không gian khu dân cư mới và các công trình công cộng.

 Những ngày này, nhà thầu thi công công trình tái định cư thôn 2, xã An Toàn tranh thủ những ngày nắng để thi công dự án. Công trình hoàn thành sẽ bố trí chỗ ở cho 45 hộ dân đồng bào Ba Na chưa có đất ở tại thôn 2, xã An Toàn. Đây là niềm mong ước lâu nay của đồng bào Ba Na nói riêng và nhân dân thôn 2, xã An Toàn, huyện An Lão nói chung.

Đồng bào miền núi an cư từ chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 1

Bà con Ba Na huyện An Lão (Bình Định) tất bật làm nhà ở tại khu tái định cư do Nhà nước hỗ trợ

Theo anh Đinh Văn Đăng, cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn, vì mới ra ở riêng. Cách đây một tháng, Nhà nước đã có bàn giao cho tôi mãnh đất 200m2, với bề rộng ngôi nhà 4,5m, dài 12m bằng gỗ để làm nhà ở. “Bắt đầu xuống móng xây nhà, bà con chung quanh đến giúp mình, sau này mình trả lại công. Nhà nước giao đất như thế này cũng mừng, vì giúp bà con ổn định. Chương trình này được nhân rộng bà con được hưởng lợi”, anh Đinh Văn Đăng cho hay.

Được biết, công trình bố trí tái định cư thôn 2, xã An Toàn, huyện miền núi An Lão có diện tích hơn 2,1ha, với nguồn vốn đầu tư hơn 10,1 tỉ đồng từ Dự án 2 “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công trình bố trí tái định cư thôn 2, xã An Toàn, huyện miền núi An Lão gồm các hạng mục: San nền với diện tích hơn 1,1ha; xây dựng hệ thống đường giao thông với 2 tuyến đường giao đối ngoại và đường giao thông nội bộ, với tổng chiều dài 765m; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống cấp nước sinh hoạt; hệ thống điện và xây dựng đoạn kè gia cố dọc tuyến đường giáp suối An Lão kết nối với kè hiện trạng có chiều dài khoảng 370m. Đặc biệt, dự án này có thân kè đắp đất cấp phối, mái kè đổ bê tông, gia cố chân kè bằng rọ đá chống sạt lở.

 Ông Bùi Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết: Theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Hiện nay nhà thầu đang cố gắng hoàn thành công trình trước tháng 7/2024 để bà con sớm di dời vào ở.“Dự án 2 hỗ trợ đất ở cho bà con, riêng công trình này thì có 6 hạng mục, ưu tiên nhất là hạng mục sang nền và hạng mục cấp nước. Hạng mục sang nền thì đến bây giờ được 60% khối lượng và đảm bảo cho 7 hộ xây dựng nhà ở thì chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo cho nhà thầu thực hiện xong 7 lô đất trước, còn lại 38 lô tiếp tục đang hoàn thiện cho đến tháng 7/2024”.

Trong khi đó, thực hiện Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện An Lão đã hỗ trợ xây dựng 428 nhà trên tổng số 662 nhà cần hỗ trợ. Không những chú trọng đầu tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, huyện An Lão còn quan tâm đến công tác định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào miền núi an cư từ chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 2

Từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng bào thiểu số được an cư, phát triển cuộc sống nơi mới

Năm 2023, với tổng nguồn vốn gần 30 tỉ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện An Lão cũng đầu tư xây dựng Khu tái định cư vùng thiên tai thôn 4, thôn 5, xã An Trung nhằm bố trí, sắp xếp, di dời dân cư ra khỏi vùng thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại và ổn định cuộc sống cho người dân, với diện tích khoảng 5,1 héc ta. Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư này sẽ tạo điều kiện cho các hộ dân nằm trong vùng thiên tai của thôn 4, thôn 5, xã An Trung, huyện An Lão có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo ông Đinh Văn Lung, Trưởng Ban Dân tộc Bình Định, hiện nay huyện Hoài Ân và An Lão là 2 địa phương đang đẩy mạnh việc bố trí đất ở cho người dân. Riền với đặc thù của địa hình miền núi An Lão, việc bố trí tái định cư cho bà con sẽ góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm rủi ro thiên tai.

Cũng theo ông Đinh Văn Lung, về sắp xếp, bố trí dân cư vùng bị sạt lở hoặc bị xói mòn, ngập úng, đến giờ này thì trên địa bàn tỉnh Bình Định đã làm cụ thể 2 điểm. Địa phương phải kiếm đất hoặc các hộ gia đình có đất nhiều phải chia sẻ cho các hộ đó có đất làm nhà. Còn làm nhà đối với hộ nghèo, Nhà nước cũng hỗ trợ theo quy định nhưng phải có đất để cất nhà.