Bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II

Q.VY; ảnh: N.OANH

VHO - Tối 9.10, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La, Sở VHTTDL Sơn La đã tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025 với các hoạt động diễn ra sôi nổi mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II - ảnh 1

Diễn ra trong các ngày 8 và 9.10, Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025, có sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật, hơn 700 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các đoàn tham gia trình diễn 6 điệu xòe Thái cổ, trình diễn trang phục dân tộc Thái và biểu diễn múa Thái.

Theo Ban tổ chức, các đoàn tham gia đã chuẩn bị chu đáo, công phu, xây dựng chương trình tham dự với những ý tưởng hay, độc đáo, phát huy giá trị đặc trưng riêng có của các điệu Xòe gắn với các nhạc cụ như tính tẩu, khèn bè, trống, chiêng, chũm chọe, pí pặp, bẳng bu, mák hính...

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II - ảnh 2

Những điệu Xòe đã góp phần quảng bá, giới thiệu và tôn vinh nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Thái nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung, qua đó để người dân, du khách thêm hiểu, yêu thích và gắn bó hơn với các điệu Xòe truyền thống.

Phần thi trang phục dân tộc Thái, 78 thí sinh các đội đã đem đến hội diễn từ vẻ đẹp trang phục của người Thái nguyên bản, cách tân cho đến những bộ trang phục trong lễ cưới, đã khẳng định sức sống trường tồn, vĩnh cửu của văn hóa dân tộc Thái thể hiện trên bộ trang phục, tôn vinh giá trị cao đẹp văn hóa truyền thống để cùng quyết tâm giữ gìn và phát huy.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II - ảnh 3

Về phần thi múa Thái, với 13 điệu múa Thái được các đoàn nghiên cứu phát triển trên cơ sở từ những động tác của điệu múa xòe Thái cổ, các tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, khó quên trong lòng khán giả. Các giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật múa Xòe được thể hiện qua từng tiết mục múa, vừa làm cho nghệ thuật múa Xòe có bước phát triển mới, phong phú, đa dạng mà vẫn giữ được nét đẹp riêng có của nghệ thuật xòe Thái.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II - ảnh 4

Điểm nhấn của Liên hoan là những màn trình diễn đặc sắc trong phần trình diễn nghi lễ và lễ hội, đại diện cho 12 dân tộc anh em của tỉnh Sơn La. Các nghi lễ, lễ hội tiêu biểu được tái hiện gồm: Lễ Cấp sắc của dân tộc Dao; Lễ hội Hạn khuống và Lễ Xên bản của dân tộc Thái; Lễ hội Mợi của dân tộc Mường; Lễ hội Kin Pang Then của người Thái trắng Quỳnh Nhai; Nghi lễ Tẳng Cẩu và Lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái...Sự góp mặt của các đoàn nghệ nhân không chỉ phản ánh sinh động bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú của cộng đồng các dân tộc Sơn La mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống trường tồn với thời gian.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II - ảnh 5

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 6 giải nhì, 9 giải Ba và 21 giải Khuyến khích cho các đội thi có tiết mục xuất sắc tại Liên hoan. Đồng thời, trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng phường Tô Hiệu; 2 giải Nhì toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng phường Chiềng Cơi, xã Yên Châu và trao 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích toàn đoàn cho các đoàn nghệ thuật.