Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La

Q.VY; ảnh: N.OANH

VHO - Chiều 8.10, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La, tại Quảng trường Tây Bắc, Sở VHTTDL Sơn La tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái lần thứ II năm 2025 và trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La.

Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 1
Liên hoan nghệ thuật xòe Thái được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản đã được UNESCO ghi danh và công nhận

Liên hoan diễn ra từ ngày 8 - 9.10, với sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng, gồm các phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An, Chiềng Sinh; các xã Yên Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Mường Lạn, Bắc Yên, Phù Yên và CLB Phụ nữ kết nối muôn phương. Các đoàn tham gia thi tài ở các nội dung trình diễn 6 điệu Xòe cổ, trình diễn trang phục dân tộc và múa Thái.

Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 2
Liên hoan là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La

Ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Sơn La cho biết, thời gian qua, việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Sơn La luôn được các cấp, ngành quan tâm, đã có nhiều đề tài khoa học, đề án, dự án, phương án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc được triển khai thực hiện hiệu quả. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Sơn La đã và đang triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch" giai đoạn 2021-2030, cùng các kế hoạch về bảo tồn văn hóa, các đề án phát triển bản du lịch cộng đồng…

Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 3
Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 4
Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 5

Liên hoan là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La, nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn giá trị của nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Liên hoan là dịp để các cấp ngành, địa phương và cộng đồng bảo tồn các nghi lễ, lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của các dân tộc để ngày càng lan tỏa, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể độc đáo riêng có của Sơn La tới công chúng, du khách trong nước và quốc tế.

Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 6
Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 7
Tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật Xòe Thái ở Sơn La - ảnh 8

Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái lần thứ II năm 2025 và trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La, còn có 12 đoàn nghệ nhân đến từ các xã Vân Hồ, Yên Châu, Thuận Châu, Bắc Yên, Sông Mã, Phù Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Mai Sơ và các phường Chiềng Cơi, Mộc Sơn, Chiềng An, tham gia trình diễn nghi lễ, lễ hội đại diện biểu trưng cho các dân tộc ở tỉnh Sơn La như: Lễ Cấp sắc dân tộc Dao; lễ hội Hạn khuống dân tộc Thái; lễ hội Mợi dân tộc Mường; lễ hội Kin pang then dân tộc Thái trắng Quỳnh Nhai; lễ Xên bản dân tộc Thái; nghi lễ Tẳng cẩu dân tộc Thái; lễ hội Hết chá dân tộc Thái.