Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm

VƯƠNG PHÙNG QUỐC
VHO - Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vừa được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm giữ gìn, phát huy nghề truyền thống gắn liền với nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội của người Chăm. Di sản gắn liền với nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, trong đó có các nghi lễ liên quan đến ông tổ nghề làm gốm của người Chăm. Việc phát triển du lịch gắn với phát huy nghề làm gốm đồng bào Chăm nhằm bảo tồn, vực dậy sức sống của di sản, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa theo hướng bền vững.

Dân tộc - Tôn giáo