Quảng Bình trồng 6.500 cây xanh tại 2 ‘địa chỉ đỏ’

TÂN BÌNH

VHO - Hoạt động trồng cây xanh ở 2 “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vừa góp phần chống sạt lở đất vừa cải tạo cảnh quan tạo môi trường sinh thái xanh sạch đẹp tại các di tích lịch sử.

Quảng Bình trồng 6.500 cây xanh tại 2 ‘địa chỉ đỏ’  - ảnh 1
Đại diện Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quảng Bình trao biển tài trợ kinh phí trồng cây chống sạt lở đất ở 2 "địa chỉ đỏ"

Ngày 27.8, tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình tổ chức lễ phát động trồng cây xanh chống sạt lở đất tạo cảnh quan khu vực Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng trọng điểm Cà Roòng - ATP.

Quảng Bình trồng 6.500 cây xanh tại 2 ‘địa chỉ đỏ’  - ảnh 2
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại Di tích lịch sử ở bến phà Long Đại

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình Đặng Đại Bàng cho biết, đây là hoạt động có nguồn kinh phí từ giải chạy Nông thôn Việt Marathon - 65 năm mở đường Hồ Chí Minh “Góp một cây cho Trường Sơn” năm 2024 trên nền tảng ứng dụng Uprace.

Giải thu hút gần 3.000 vận động viên tham gia với tinh thần rèn luyện thể dục thể thao vì một lối sống khỏe, lành mạnh và ủng hộ hoạt động gây quỹ. Mỗi vận động viên hoàn thành mục tiêu đăng ký theo quy định của Ban tổ chức đã đóng góp 65.000 đồng vào quỹ.

Quảng Bình trồng 6.500 cây xanh tại 2 ‘địa chỉ đỏ’  - ảnh 3
Đoàn viên tham gia trồng cây

Ngay sau lễ phát động, gần 6.500 cây xanh đã được trồng tại khu vực Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn bến phà Long Đại và Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng trọng điểm Cà Roòng-ATP với tổng trị giá 300 triệu đồng. Các loại cây xanh được trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu của địa phương như lim xanh, lát hoa, giáng hương...

Quảng Bình trồng 6.500 cây xanh tại 2 ‘địa chỉ đỏ’  - ảnh 4
Đại biểu và đoàn viên thanh niên tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Hoạt động trồng cây tại hai địa điểm lịch sử ở Quảng Bình vừa góp phần chống sạt lở đất vừa bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường; đồng thời thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay với những hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.