GS.TS. Phan Tùng Sơn: Dấu ấn trên “mặt trận” tư tưởng và xây dựng Học viện Hậu cần vững mạnh

VĂN QUỲNH

VHO - Trong bối cảnh trong nước và quốc tế diễn ra nhiều sự kiện lớn, các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên không gian mạng, nhất là xuyên tạc lịch sử, bôi xấu hình ảnh lãnh đạo, tung tin độc nhằm phá hoại Đại hội Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết. Trên “mặt trận” không tiếng súng ấy, GS.TS. Phan Tùng Sơn cùng Đảng bộ Học viện Hậu cần luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên định và trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GS.TS. Phan Tùng Sơn: Dấu ấn trên “mặt trận” tư tưởng và xây dựng Học viện Hậu cần vững mạnh - ảnh 1
GS.TS Phan Tùng Sơn

Giữ vững trận địa tư tưởng – mệnh lệnh từ thực tiễn

Các thế lực thù địch không ngừng gia tăng hoạt động chống phá, tập trung xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phê phán, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang quyết tâm, chủ động đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân. Sự kiên quyết đó càng khiến các thế lực thù địch ráo riết tung tin sai lệch, bịa đặt, hòng làm suy giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc Đổi mới đất nước.

Trước tình hình đó, dưới sự tham mưu, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện, trong đó có GS.TS Phan Tùng Sơn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học viên, cán bộ, công nhân viên trong toàn Học viện được triển khai đồng bộ, bài bản và ngày càng đi vào chiều sâu. Nội dung giáo dục không chỉ dừng lại ở việc trang bị tri thức lý luận mà còn chú trọng nâng cao “sức đề kháng” tư tưởng, khả năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phương pháp giáo dục được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn lý luận với thực tiễn, bảo đảm tính chiến đấu và tính thuyết phục cao.

Việc học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với từng nhiệm vụ cụ thể, từng cương vị công tác, qua đó góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là nền tảng quan trọng để Học viện không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao mà còn trở thành “lá chắn” tư tưởng vững chắc trước mọi âm mưu chống phá trong tình hình mới.

Trên cơ sở nền tảng đó, các lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được củng cố và phát huy vai trò. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 các cấp đã hoạt động ngày càng hiệu quả, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ đó, trận địa tư tưởng của Đảng trong Học viện luôn được giữ vững, không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo thế chủ động vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Xây chắc “gốc rễ” - nâng cao sức mạnh từ bên trong

Theo GS.TS Phan Tùng Sơn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà trước hết phải bắt đầu từ việc xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Đây chính là “gốc rễ” tạo nên sức đề kháng vững chắc trước mọi biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động, là điều kiện tiên quyết để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng từ bên trong.

GS.TS. Phan Tùng Sơn: Dấu ấn trên “mặt trận” tư tưởng và xây dựng Học viện Hậu cần vững mạnh - ảnh 2

Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, Đảng bộ Học viện Hậu cần tập trung xây dựng “gốc rễ” vững chắc từ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Việc nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, toàn diện; công tác rà soát, xét duyệt, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị, nhất là tiêu chuẩn chính trị trong giai đoạn hiện nay, được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn cài cắm, móc nối, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, không để phát sinh sơ hở từ bên trong.

Cùng với đó, “gốc rễ” kỷ luật, kỷ cương trong Đảng tiếp tục được củng cố thông qua việc đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu, dễ phát sinh vi phạm. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương; đồng thời siết chặt việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, Đảng bộ Học viện kiên quyết làm trong sạch “gốc rễ” bằng việc xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gắn với kiểm soát tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm khách quan, công minh, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Song song với đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh từ bên trong. Đảng bộ Học viện đặc biệt coi trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao tinh thần “tự soi”, “tự sửa” gắn với trách nhiệm nêu gương, nhất là của cán bộ chủ chốt. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, minh bạch; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có năng lực, triển vọng, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, uy tín thấp, vi phạm kỷ luật. Chính sự nghiêm túc, bài bản đó đã tạo nên nền tảng đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin và tăng cường sức mạnh nội sinh - yếu tố quyết định để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phát huy nội lực, xây dựng Học viện Hậu cần vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của GS.TS Phan Tùng Sơn, trên nền tảng “trận địa” tư tưởng được giữ vững và “gốc rễ” nội bộ được xây dựng vững chắc, Đảng ủy Học viện Hậu cần tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp, lãnh đạo xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

GS.TS. Phan Tùng Sơn: Dấu ấn trên “mặt trận” tư tưởng và xây dựng Học viện Hậu cần vững mạnh - ảnh 3

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của GS.TS Phan Tùng Sơn về việc lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, Học viện đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Nội dung giáo dục không ngừng được đổi mới, chú trọng bồi dưỡng liêm chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến; gắn học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và các phong trào thi đua. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm các sự kiện chính trị được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin và sự thống nhất cao trong toàn Học viện.

Thực hiện chỉ đạo về xây dựng chính quy, siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng quản lý, Học viện duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, tăng cường rèn luyện ý thức chấp hành điều lệnh, điều lệ cho cán bộ, học viên, chiến sĩ. Công tác quản lý, giáo dục bộ đội được thực hiện chặt chẽ, khoa học; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số theo định hướng chỉ đạo, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước hiện đại hóa Học viện, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của GS.TS Phan Tùng Sơn, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tốt cho mọi hoạt động của Học viện. Các phong trào thi đua trong ngành hậu cần, kỹ thuật được đẩy mạnh, gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn; công tác tăng gia sản xuất, chăm lo đời sống, sức khỏe cán bộ, học viên được chú trọng. Việc quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, tài chính, ngân sách được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm toàn diện.

Bên cạnh đó, Học viện tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự; xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được quan tâm, phát huy tốt vai trò trong xây dựng đơn vị và tham gia xây dựng Đảng. Qua đó, tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để Học viện phát triển toàn diện, bền vững, giữ vững và phát huy danh hiệu đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu” trong tình hình mới.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Hậu cần đã không ngừng khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đạt được là kết tinh của truyền thống vẻ vang, của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện.

Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phan Tùng Sơn, Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững “trận địa” tư tưởng, xây chắc “gốc rễ” nội bộ và phát huy mạnh mẽ nội lực để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Những chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo đã và đang tạo ra chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện.

Phát huy truyền thống 75 năm, với nền tảng chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh, cùng quyết tâm đổi mới, sáng tạo, Học viện Hậu cần tiếp tục vững bước trên chặng đường mới, xứng đáng là cái nôi đào tạo cán bộ hậu cần chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây cũng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, mà trực tiếp là vai trò của GS.TS Phan Tùng Sơn trong việc kế thừa, phát huy truyền thống và định hướng phát triển Học viện trong tình hình mới.