Phân loại rác tại nguồn – “Hành trình xanh” từ mỗi người lao động

N.KHANG

VHO - “Quản lý rác thải sinh hoạt sau sáp nhập, gắn với thực thi Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ” là chủ đề Diễn đàn công nhân lao động vì môi trường 2025” do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động phối hợp với Bộ NN&MT tổ chức ngày 19.9 tại Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động - cho biết, ngày 12.7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20 về một số nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Phân loại rác tại nguồn – “Hành trình xanh” từ mỗi người lao động - ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu

Trong đó đã nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định cùng với kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trụ cột quan trọng, không thể tách rời, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, các vấn đề môi trường vẫn đang nổi cộm, trong đó đáng chú ý là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, các vấn đề về rác thải… nhiều năm qua vẫn đang là bài toán gây nhức nhối dư luận.

Theo ônng Nguyễn Đức Thành, Diễn đàn là tiếng nói đồng hành cùng với mỗi công nhân vệ sinh lao động, với mỗi địa phương để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường không khí, nguồn nước, thúc đẩy phân loại, biến chất thải thành tài nguyên, xây dựng các mô hình quản lý, xử lý chất thải đô thị và nông thôn đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

 

“Chúng tôi tin rằng, chỉ cần mỗi người một hành động nhỏ, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp một cam kết rõ ràng, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một chuyển biến lớn trong hành trình bảo vệ môi trường”, ông Thành nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung tuyên truyền những điểm mới của Chỉ thị 20 trong công tác bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm của từng bộ ngành, địa phương, trong đó thủ đô Hà Nội được giao nhiều nhiệm vụ cấp bách.

Phân loại rác tại nguồn – “Hành trình xanh” từ mỗi người lao động - ảnh 2
Các đại biểu thông tin về điểm mới của Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều nội dung còn chồng chéo, chưa đồng bộ, đồng thời đưa giải pháp để quá trình sáp nhập đi song hành với công tác bảo vệ môi trường.

Tại diễn đàn, TS.Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho rằng, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và việc làm của hàng triệu người lao động.

Ông Nguyễn Anh Thơ dẫn chứng một trong những vụ việc đáng chú ý thời gian gần đây là vụ ô nhiễm bụi trong quá trình lao động tại Nghệ An khiến hàng trăm công nhân bị ảnh hưởng, 7 người tử vong. Ông Thơ nhấn mạnh, môi trường lao động còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó nhận biết bằng mắt thường hay cảm nhận trực tiếp.

Trước tình hình đó, ngày 12.7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về những nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây là lời hiệu triệu mạnh mẽ, yêu cầu sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó tổ chức Công đoàn và người lao động giữ vai trò then chốt.

Phân loại rác tại nguồn – “Hành trình xanh” từ mỗi người lao động - ảnh 3
Công nhân lao động tham dự Diễn đàn

Là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, Công đoàn Việt Nam xác định môi trường làm việc an toàn, trong lành chính là lợi ích căn bản và thiết thực nhất của đoàn viên.

Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ xã hội mà còn là hành trình chung, nơi Công đoàn phải trở thành người bạn đồng hành tin cậy, người truyền cảm hứng và cầu nối hiệu quả.

TS. Nguyễn Anh Thơ nhấn mạnh, mỗi người lao động có thể đóng góp vào hành trình xanh từ những hành động nhỏ hằng ngày như tiết kiệm năng lượng, tận dụng ánh sáng tự nhiên; Hạn chế rác thải nhựa, sử dụng bình nước, hộp cơm cá nhân; Phân loại rác tại nguồn; Ưu tiên “giao thông xanh” như xe buýt, xe chung, xe không phát thải; Tiết kiệm tài nguyên từ giấy in, nước đến nguyên liệu sản xuất.

“Người lao động cũng cần mạnh dạn phản ánh các hành vi gây ô nhiễm, đề xuất sáng kiến cải tiến sản xuất, vừa giảm phát thải vừa nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp”, TS Nguyễn Anh Thơ nói.

Diễn đàn tập trung phân tích vai trò quan trọng của việc phân loại rác thải tại nguồn, sự chuẩn bị của các địa phương, việc nâng cao nhận thức cho từng hộ dân, nâng cao kiến thức cho công nhân môi trường trong việc phân loại rác.

Đồng thời, Diễn đàn lắng nghe ý kiến của công nhân lao động cùng các doanh nghiệp xử lý rác, giải đáp thắc mắc của họ trong quá trình thu gom rác thải. Đại diện Bộ NN&MT, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các đơn vị đã giải đáp các thắc mắc của công nhân, người lao động trong các hoạt động bảo vệ môi trường.