Bình Định tuyên dương 200 cháu ngoan Bác Hồ
VHO - Tối 14.4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn đã diễn ra Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Định lần thứ XVII, năm 2025 với chủ đề “Thiếu nhi Bình Định - Đoàn kết, chăm ngoan, vâng lời Bác dạy”.
Đồng thời tuyên dương 200 đại biểu là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc nhất trong toàn tỉnh trên các lĩnh vực. Đây là dịp để vinh danh sự nỗ lực trong rèn luyện, học tập, sinh hoạt Đội và trong thực hiện các phong trào Đội của thiếu nhi, đội viên.

Phát biểu chào mừng Đại hội, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Định cho biết: Trong thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các em thiếu nhi phát triển toàn diện.
Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt, tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa như phong trào “Thiếu nhi Bình Định thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ daỵ”, phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ” , “Lì xì heo đất - Giúp bạn tới trường”, “Hành trình em yêu khoa học”… được đông đảo các em thiếu nhi trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng và được dư luận xã hội đánh giá cao, từ đó xuất hiện những tấm gương đội viên tiêu biểu chăm ngoan, học giỏi, làm việc tốt.

"Hôm nay, chúng ta rất vui mừng chào đón những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa rực rỡ sắc màu - nghìn việc tốt. 200 đại biểu thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ, đây là những đại diện tiêu biểu nhất ở các lĩnh vực: thiếu nhi làm việc tốt, thiếu nhi học tốt, chăm ngoan, thiếu nhi vượt khó học tốt, giúp bạn vượt khó, chỉ huy Đội giỏi, phụ trách sao giỏi", chị Nguyệt nói.
Trong thời gian tới, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt mong rằng, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành tiếp tục dành nhiều yêu thương, sự quan tâm đối với thế hệ măng non đất nước. Hãy đặt niềm tin vào thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, để tạo điều kiện cho tuổi thơ học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, giúp các em xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.
Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thị Phong Vũ nhắc lại: Sinh thời, Bác Hồ đã dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc cho thiếu nhi và khẳng định chính thế hệ này sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Từ tình cảm đặc biệt ấy, cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Đội của các cháu cũng vinh dự được mang tên Người, đó là: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Vinh dự đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, bà Nguyễn Thị Phong Vũ hy vọng, các cháu sẽ tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện tốt hơn nữa “5 điều Bác Hồ dạy”, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ. Qua đó mai này các cháu sẽ kế tục, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ của riêng ngành nào, cấp nào mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân.
Bởi vậy, để các cháu thiếu nhi thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình và trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Định đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư nhiều hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tạo môi trường an toàn, điều kiện tốt nhất cho các cháu được vui chơi, học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội nhất là bảo vệ an toàn, an ninh mạng cho trẻ em trên không gian mạng; tiếp tục quan tâm đầu tư về nội dung, cơ sở vật chất giáo dục, điểm vui chơi, sinh hoạt...
Để từ đó giúp cho các cháu có được cơ hội học tập, sinh hoạt lành mạnh, phát triển bình đẳng, toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Đồng thời, cần đặc biệt chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin về tương lai tươi sáng của dân tộc, của đất nước cho các cháu, góp phần đào tạo được thế hệ trẻ tràn đầy khát vọng, hoài bão và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh.