Thắt chặt hợp tác, gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào nơi biên giới
VHO - Huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) và các huyện biên giới nước bạn Lào tổ chức hội nghị giao ban định kỳ, khẳng định quyết tâm giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Ngày 23.5, tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị giao ban thường kỳ 6 tháng đầu năm 2025 giữa huyện Kỳ Sơn và các huyện giáp biên của nước CHDCND Lào: Noọng Hét, Mường Mọc, Mường Khăm, Mường Pẹc (tỉnh Xiêng Khoảng) và Mường Quắn (tỉnh Hủa Phăn).
Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố tình đoàn kết đặc biệt, tăng cường hợp tác toàn diện giữa các địa phương hai bên biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá kết quả phối hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các huyện hai bên vẫn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới diễn ra sôi động; lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống dịch bệnh, đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới tiếp tục được chú trọng.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ rõ những thách thức còn tồn tại như tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp; đời sống người dân ở một số khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.
Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu đã cùng thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh biên giới.
Đặc biệt, các huyện bạn Lào bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó thường xuyên với các xã thuộc huyện Kỳ Sơn sau khi cấp huyện sắp xếp lại theo chủ trương mới của Việt Nam.
Hội nghị đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào.
Duy trì tuần tra song phương, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; phối hợp kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, nâng cao đời sống nhân dân hai bên.

Huyện Kỳ Sơn cho biết sẽ đề xuất tỉnh Nghệ An cơ chế duy trì giao ban định kỳ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời xây dựng kênh liên lạc nhanh, hiệu quả để xử lý các tình huống phát sinh.
Kết thúc hội nghị, biên bản ghi nhớ đã được lãnh đạo 6 huyện ký kết, thể hiện quyết tâm tiếp tục vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.
Hội nghị khép lại trong không khí chân tình, thắm đượm nghĩa tình, tô thắm thêm tình hữu nghị bền chặt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện vùng biên, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.