Ngày này năm xưa:
Bác Hồ vui Tết Trung thu với hơn một vạn thiếu nhi Thủ đô (1961)
VHO - Ngày 24.9.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vui Tết Trung thu với hơn một vạn thiếu nhi Thủ đô tại Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội, thể hiện tình cảm đặc biệt của Người dành cho thế hệ trẻ. Cùng ngày 24.9 qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý cũng diễn ra trong lịch sử Việt Nam và thế giới.
Bác Hồ vui Tết Trung thu với hơn một vạn thiếu nhi Thủ đô

Ngày 24.9.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vui Tết Trung thu với hơn 1 vạn 3 nghìn thiếu nhi Thủ đô tại Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội. Theo tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh, sự kiện được ghi trong Hồ Chí Minh Toàn tập, đồng thời đăng Báo Nhân Dân số 2745, ngày 27.9.1961.
Việc Bác dành thời gian vui Tết Trung thu cùng đông đảo thiếu nhi Thủ đô là một trong nhiều hình ảnh cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Người đối với thế hệ trẻ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng được xác định là những người chủ tương lai của đất nước; vì vậy, Người luôn căn dặn các em phải chăm chỉ học tập, rèn luyện, đoàn kết và giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vui Trung thu cùng thiếu nhi trở thành nguồn tư liệu có giá trị trong việc tìm hiểu tình cảm của Người dành cho trẻ em Việt Nam. Các tư liệu về những lần Bác gặp gỡ thiếu niên, nhi đồng hiện được lưu giữ, giới thiệu tại các cơ quan lưu trữ, bảo tàng và trong nhiều hoạt động giáo dục truyền thống.
Ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày 24.9.1949 được xác định là Ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Vào tháng 9.1949, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và dự lễ khai giảng Lớp lý luận dài hạn, khóa II.
Tại đây, Người viết vào “Sổ vàng” của Trường lời huấn thị nổi tiếng: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, nhấn mạnh mục đích học tập để phụng sự Đoàn thể, nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.
Từ những lớp đào tạo lý luận đầu tiên, hệ thống trường Đảng từng bước phát triển, trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng. Mốc 24.9 hằng năm được Học viện xác định là ngày truyền thống.
Việt Nam ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện
Ngày 24.9.1996, Việt Nam ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) tại New York, Hoa Kỳ. Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận Việt Nam ký CTBT ngày này và phê chuẩn vào ngày 10.3.2006.
CTBT cấm mọi vụ nổ thử vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào khác, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát quốc tế nhằm phát hiện các vụ thử. Việt Nam là một trong những nước tham gia hiệp ước từ giai đoạn đầu.
Việc ký và phê chuẩn CTBT thể hiện sự tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực quốc tế về không phổ biến, giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng khoa học hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Khánh thành tượng Nelson Mandela tại trụ sở Liên Hợp Quốc
Ngày 24.9.2018, tượng cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được khánh thành tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Bức tượng bằng đồng do Chính phủ Nam Phi tặng, được đặt tại tầng một tòa nhà Đại hội đồng.
Lễ khánh thành diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh những giá trị về hòa bình, lòng vị tha, lòng trắc ẩn và phẩm giá con người mà Mandela đại diện.
Sự kiện là hoạt động tưởng niệm và ghi nhận những đóng góp của Mandela đối với cuộc đấu tranh chống apartheid, thúc đẩy dân chủ, hòa giải và hòa bình. Cùng ngày, các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela.

RSS