Ngày này năm xưa:

Công bố “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 9.9.1969, Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, đồng chí Lê Duẩn đọc Điếu văn và công bố Di chúc của Người. Cùng ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý khác cũng được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố Di chúc của Người

Công bố “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969) - ảnh 1
Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu

Theo tư liệu TTXVN và Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 9.9.1969, Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đọc Điếu văn, khái quát sự nghiệp cách mạng của Người và công bố bản Di chúc.

Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết từ năm 1965, sau đó nhiều lần sửa chữa, bổ sung. Ngày 19.5.1969, Người đọc lại lần cuối các bản Di chúc đã viết trước đó.

Bản Di chúc được công bố năm 1969 là văn kiện đặc biệt, đề cập những vấn đề lớn như xây dựng Đảng, chăm lo nhân dân, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đoàn kết quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh. Hai mươi năm sau, toàn bộ các bản thảo Di chúc mới được công bố đầy đủ.

Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc

Ngày 9.9.1945, Phòng Thông tin liên lạc quân sự, Bộ Tổng Tham mưu do đồng chí Hoàng Đạo Thúy phụ trách được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ thống thông tin trong quân đội cách mạng.

Ngay trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng, lực lượng thông tin đã triển khai mạng vô tuyến điện và các đường liên lạc, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất, nhanh chóng và chính xác của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh.

Từ dấu mốc này, ngày 9.9 trở thành Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc. Trải qua các cuộc kháng chiến, lực lượng thông tin luôn giữ vai trò bảo đảm “mạch máu” liên lạc, phục vụ chỉ huy chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang.

Việt Nam lần đầu đăng cai Đại hội đồng AIPO

Ngày 9.9.2002, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, khai mạc Đại hội đồng lần thứ 23 của Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO).

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AIPO và đăng cai Đại hội đồng của tổ chức liên nghị viện khu vực. Kỳ họp diễn ra từ ngày 8 đến 13.9.2002, với chủ đề tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Tầm nhìn 2020 và Chương trình hành động Hà Nội.

Việc tổ chức AIPO-23 được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong hoạt động ngoại giao nghị viện của Việt Nam, góp phần mở rộng hợp tác với nghị viện các nước ASEAN và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Tại kỳ họp, các đoàn đã thông qua nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và tổ chức.

Sóc Bom Bo được xếp hạng Di tích quốc gia

Ngày 9.9.2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL, xếp hạng Di tích lịch sử sóc Bom Bo là Di tích quốc gia.

Di tích nằm tại xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai, ghi dấu những đóng góp của đồng bào S’tiêng trong kháng chiến, đặc biệt là hình ảnh giã gạo nuôi quân đã trở thành biểu tượng quen thuộc về tinh thần đoàn kết quân dân và sự đóng góp của đồng bào các dân tộc cho cách mạng.

Theo hồ sơ xếp hạng, di tích có tổng diện tích 17.041,2m², gồm khu vực bảo vệ 1 và khu vực bảo vệ 2. Các yếu tố gốc trong khu vực bảo vệ 1 gồm nhà dài truyền thống, nhóm tượng mỹ thuật giã gạo, sân lễ hội và nhóm tượng đâm trâu.

Việc xếp hạng góp phần tạo cơ sở pháp lý để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của sóc Bom Bo.

Thành lập Quỹ Khuyến học Việt Nam

Ngày 9.9.1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 183/1999/QĐ-TTg cho phép thành lập Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Theo quyết định, Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, dựa trên sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nguồn lực của Quỹ được sử dụng để tài trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo, khuyến khích dạy tốt, học tốt và hỗ trợ những hoạt động khuyến học.

Việc thành lập Quỹ tạo thêm một kênh huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục, phù hợp với chủ trương khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Đây cũng là một trong những dấu mốc của quá trình xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài ở Việt Nam.

Ngày Quốc tế Bảo vệ Giáo dục khỏi Tấn công

Ngày 9.9 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Bảo vệ Giáo dục khỏi Tấn công. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 74/275 ngày 28.5.2020, nhằm nâng cao nhận thức về những nguy cơ đối với học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục trong xung đột vũ trang.

Ngày quốc tế này nhấn mạnh quyền được học tập trong môi trường an toàn và kêu gọi các bên trong xung đột tôn trọng cơ sở giáo dục, không biến trường học thành mục tiêu tấn công hoặc địa điểm phục vụ mục đích quân sự.

UNESCO và UNICEF được giao phối hợp thúc đẩy các hoạt động hưởng ứng. Đây cũng là dịp nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ quyền giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, xung đột và khủng hoảng nhân đạo.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc