Sáng mai, khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
VHO - Sáng mai 20.10, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Trước đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua chương trình kỳ họp.

Theo chương trình dự kiến, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 5 năm 2021–2025; đồng thời xem xét dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Tiếp đó là Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội cùng giai đoạn, làm căn cứ cho các quyết sách trong nhiệm kỳ tới.
Quốc hội cũng nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; Chủ tịch Quốc hội trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng khác.
Diễn ra trong 40 ngày, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Quốc hội sẽ tổng kết toàn khóa, đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn về lập pháp, kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.
Theo kế hoạch, kỳ họp khai mạc ngày 20.10 và dự kiến bế mạc ngày 11.12.2025. Trong suốt thời gian làm việc, Quốc hội sẽ xem xét 66 nội dung và nhóm nội dung, trong đó có 49 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 13 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và các nội dung quan trọng khác. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lập pháp nhiều nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Để bảo đảm tiến độ, kỳ họp lần này sẽ không có thời gian nghỉ giữa kỳ, các đại biểu làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, kể cả vào ngày nghỉ cuối tuần nhằm hoàn thành trọn vẹn chương trình đề ra.

Cùng với việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, kỳ họp cũng xem xét, đánh giá báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021–2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.
Một điểm đáng chú ý là kỳ họp thứ 10 sẽ có nhiều cải tiến về phương thức làm việc: rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí lồng ghép một số báo cáo; tổ chức thảo luận theo nhóm hoặc theo lĩnh vực đối với các dự án luật, nghị quyết, báo cáo có nội dung tương đồng. Cách làm này được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả thảo luận, tăng tính kết nối giữa các cơ quan trong quá trình xem xét, quyết nghị.
Khác với các kỳ họp trước, kỳ họp này không tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp. Thay vào đó, Quốc hội áp dụng phương thức giám sát mới: Chính phủ và các cơ quan hữu quan gửi báo cáo đầy đủ về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, đồng thời các đại biểu gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời trước kỳ họp. Tại hội trường, Quốc hội sẽ dành một phiên làm việc riêng để tổng hợp kết quả, thảo luận và đánh giá toàn diện nội dung này.
Các phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp theo quy định tại Điều 9 của Nội quy kỳ họp Quốc hội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các phiên trình bày và thảo luận tại hội trường về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, các nội dung giám sát chuyên đề, chất vấn, cùng những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm.
Trong suốt quá trình chuẩn bị, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và đơn vị hữu quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ, cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động của kỳ họp.
Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước đối với Quốc hội khóa XV trong chặng đường hoàn thiện nhiệm kỳ.