Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV:
Bước tiến trong chuyển đổi số và đổi mới điều hành
VHO - Chiều 17.10, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV – kỳ họp được đánh giá là quan trọng và có nhiều đổi mới nhất của nhiệm kỳ hiện nay.

Theo ông Lê Quang Mạnh, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có ý nghĩa đặc biệt khi vừa tổng kết toàn bộ chặng đường 5 năm hoạt động của Quốc hội, vừa chuẩn bị tiền đề cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị đã được tiến hành kỹ lưỡng và đã sẵn sàng cho một kỳ họp có khối lượng công việc lớn và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.
Phó Chánh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin, Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc sáng 20.10 và dự kiến bế mạc ngày 11.12, với thời gian làm việc khoảng 40 ngày. Đây là kỳ họp có khối lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, khi Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 dự án luật và 4 nghị quyết. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ quyết định 13 nhóm vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Bên cạnh hoạt động lập pháp, kỳ họp sẽ thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, đồng thời thông qua Nghị quyết tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Theo ông Nguyễn Văn Hiển, kỳ họp thứ 10 sẽ có nhiều cải tiến đáng chú ý nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tăng tính tương tác. Trong đó, Quốc hội sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình, lồng ghép một số báo cáo, bố trí thảo luận theo nhóm đối với các nội dung có liên quan.
Đặc biệt, kỳ họp này sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Thay vào đó, các đại biểu sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để các cơ quan liên quan trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp và Quốc hội sẽ tổng hợp kết quả, thảo luận trong một phiên chuyên đề.

Ngoài ra, các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, giám sát chuyên đề và các vấn đề được cử tri quan tâm sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, bảo đảm tính công khai, minh bạch và tiếp cận rộng rãi với người dân.
Đáng chú ý, Quốc hội khóa XV sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ hoạt động của kỳ họp – từ quản lý tài liệu, thảo luận, đến biểu quyết điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số hoạt động nghị trường, hướng tới xây dựng Quốc hội điện tử, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
Theo Phó Chánh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, kỳ họp này còn ghi dấu khi là kỳ họp đầu tiên sau khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính, dẫn tới thay đổi về số lượng và cơ cấu các đoàn đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, mọi công tác tổ chức, bố trí phòng họp, kỹ thuật và hậu cần đã được chuẩn bị chu đáo.
“Cho đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ họp chất lượng, hiệu quả và đổi mới,” ông Nguyễn Văn Hiển khẳng định và cho biết, do khối lượng công việc quá lớn nên cách thức tổ chức điều hành cũng phải thay đổi, trong đó có việc không tổ chức thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp, như các kỳ họp trước.


Trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh trong bộ máy Nhà nước. Đây là việc làm thường xuyên và được tiến hành đúng quy trình, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
"Hiện các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối của tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp; các bước giới thiệu, bỏ phiếu kín sẽ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng", bà Tạ Thị Yên cho biết.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV không chỉ là kỳ họp quan trọng cuối cùng của nhiệm kỳ 2021 – 2026, mà còn là bước khởi đầu cho những cải tiến về mô hình hoạt động nghị trường trong kỷ nguyên số.
Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ họp được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.