Hải quân nhân dân Việt Nam: 71 năm giữ biển trời Tổ quốc
VHO - Cách đây 71 năm, ngày 7.5.1955, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 284/NĐ-A thành lập Cục Phòng thủ bờ biển trực thuộc Bộ Quốc phòng, tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay.

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam – lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trên biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển.
Hải quân nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; sẵn sàng chiến đấu, độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến, đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm lược từ hướng biển; giữ vững an ninh, trật tự, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.


Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, lực lượng Hải quân còn tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ các hoạt động phát triển kinh tế biển và thực thi pháp luật trên biển phù hợp với pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.
Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang: “Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”.
Truyền thống ấy là sự kết tinh của ý chí kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đồng thời là điểm tựa tinh thần vững chắc để lực lượng Hải quân không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hiện nay, Quân chủng Hải quân được tổ chức thành 5 vùng chiến thuật, trải dài từ Bắc vào Nam, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Vùng 1 Hải quân đóng quân tại khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng, có nhiệm vụ bảo vệ cửa ngõ Đông Bắc và vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Vùng 2 Hải quân đóng quân tại xã Long Sơn (TP Hồ Chí Minh), đảm nhiệm bảo vệ vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, trong đó có hệ thống 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam – vị trí đặc biệt quan trọng trong bảo vệ chủ quyền và các công trình dầu khí quốc gia.
Vùng 3 Hải quân đóng quân tại Sơn Trà (Đà Nẵng), phụ trách bảo vệ khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cùng các vùng biển phụ cận. Vùng 4 Hải quân đóng quân tại Cam Ranh (Khánh Hòa), giữ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, Vùng 5 Hải quân đóng quân tại Phú Quốc (Kiên Giang), thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang suốt 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức làm nòng cốt trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kể cả trong những điều kiện khó khăn, gian khổ nhất.

Giữa trùng khơi sóng gió, hình ảnh người lính Hải quân kiên cường bám biển, bám đảo, ngày đêm canh giữ từng tấc biển, sải đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ là biểu tượng của ý chí và bản lĩnh, mà còn là điểm tựa niềm tin vững chắc của đất liền hướng ra biển cả. Đó cũng là minh chứng sinh động cho chân lý: chủ quyền biển, đảo của Việt Nam không chỉ được khẳng định bằng cơ sở lịch sử và pháp lý, mà còn được gìn giữ bằng mồ hôi, trí tuệ, sự hy sinh và cả máu xương của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Tự hào truyền thống 71 năm vẻ vang, vững vàng trước hiện tại và hướng tới tương lai, Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục vươn khơi, bám biển, viết tiếp những trang sử hào hùng nơi đầu sóng ngọn gió, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển bền vững.

RSS