Ngày này năm xưa:

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (1977)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 20.9.1977, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết kết nạp Việt Nam làm thành viên thứ 149, mở ra chặng đường gần nửa thế kỷ Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động đa phương. Cũng trong ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc về lịch sử, văn hóa, di sản, điện ảnh và khoa học - vũ trụ đã được ghi nhận.

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (1977) - ảnh 1
Lễ thượng cờ Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 21.9.1977. Ảnh: UN.ORG

Theo tư liệu TTXVN, ngày 20.9.1977, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 32/2, quyết định kết nạp Việt Nam làm thành viên Liên Hợp Quốc, theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an ngày 20.7.1977. Cùng ngày, Djibouti cũng được kết nạp, đưa số thành viên lên 149.

Từ dấu mốc này, Việt Nam từng bước tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động đa phương, trong đó có hai nhiệm kỳ là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an.

Gần nửa thế kỷ qua, Việt Nam tiếp tục đóng góp vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, từ gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững đến thúc đẩy hợp tác và luật pháp quốc tế, qua đó khẳng định vai trò ngày càng tích cực trong đời sống đa phương.

Ngày Doanh nhân Việt Nam được xác lập

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 20.9.2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định 990/QĐ-TTg, quy định hằng năm lấy ngày 13.10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Văn bản được ban hành nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân, động viên các tầng lớp xã hội góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mốc 20.9 vì thế gắn với một dấu ấn trong quá trình thể chế hóa việc ghi nhận vai trò đội ngũ doanh nhân. Từ đó, ngày 13.10 hằng năm trở thành dịp tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời

Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 20.9.2006, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn, nguyên cán bộ tình báo chiến lược, từ trần tại Bệnh viện Quân y 175, TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 79 tuổi.

Trong nhiều năm hoạt động trong lòng địch, ông mang vỏ bọc nhà báo, từng làm việc cho Reuters và Tạp chí Time, qua đó có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn tin quan trọng. Những báo cáo, phân tích của ông được chuyển về căn cứ, phục vụ công tác tình báo chiến lược.

Ngày 15.11.1976, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời hoạt động của Phạm Xuân Ẩn để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tình báo cách mạng Việt Nam và báo chí Việt Nam thế kỷ XX.

Tây Nghệ An trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới

Ngày 20.9.2007, UNESCO đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An vào Mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là một trong những khu dự trữ sinh quyển có quy mô lớn của Việt Nam.

Khu vực này bao gồm hệ sinh thái rừng đặc trưng của miền Tây Nghệ An, có giá trị cao về đa dạng sinh học, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc với những giá trị văn hóa phong phú.

Khu dự trữ sinh quyển có ý nghĩa kết nối bảo tồn thiên nhiên với sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững. Sự hiện diện của sao la cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm càng làm tăng giá trị nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục môi trường.

Pò Hèn trở thành di tích quốc gia

Ngày 20.9.2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2288/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Khu di tích lịch sử Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái (cũ), tỉnh Quảng Ninh (nay là TP. Quảng Ninh), là di tích quốc gia.

Khu di tích gồm Đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn, Chốt đồi Quế, Chốt trạm kiểm soát cửa khẩu Pò Hèn và Đài quan sát đồi Tây. Đây là không gian tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới.

Việc xếp hạng tạo cơ sở pháp lý cho quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Pò Hèn cũng trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, gắn lịch sử bảo vệ biên giới với hoạt động văn hóa, du lịch về nguồn.

Nhà thơ, nhà soạn kịch và dịch giả Đoàn Phú Tứ qua đời

Ngày 20.9.1989, nhà thơ, nhà soạn kịch và dịch giả Đoàn Phú Tứ qua đời, khép lại cuộc đời sáng tác nhiều dấu ấn trong văn học, sân khấu Việt Nam hiện đại. Ông sinh năm 1910 và là một gương mặt của phong trào Thơ mới.

“Màu thời gian” là tác phẩm nổi tiếng, được giới thiệu trong “Thi nhân Việt Nam” và sau đó được các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Duy phổ nhạc. Đoàn Phú Tứ đồng thời có nhiều đóng góp cho sân khấu và hoạt động dịch thuật.

Hội Nhà văn Việt Nam ghi nhận ông là hội viên sáng lập. Năm 1983, ông được Hội trao Giải thưởng Văn học dịch. Những bản dịch kịch của ông góp phần đưa nhiều tác phẩm sân khấu thế giới đến với công chúng Việt Nam.

Gherman Titov và chuyến bay lịch sử

Ngày 20.9.2000, nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gherman Titov qua đời tại Moskva, hưởng thọ 65 tuổi. Ông là người thứ hai bay quanh Trái Đất và là một trong những gương mặt tiêu biểu của giai đoạn đầu chinh phục không gian.

Ngày 6.8.1961, Titov thực hiện chuyến bay trên tàu Vostok 2, hoàn thành 17 vòng quanh Trái Đất trong hơn 25 giờ. Chuyến bay đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu khả năng con người lưu lại lâu hơn ngoài không gian.

Titov có mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam và từng thăm Việt Nam năm 1962 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một hòn đảo trong vịnh Hạ Long được đặt tên Titov, trở thành điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh.

Sa mạc Saudi Arabia được ghi danh Di sản Thế giới

Ngày 20.9.2023, tại kỳ họp mở rộng lần thứ 45 ở Riyadh, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO ghi danh khu vực ‘Uruq Bani Ma’arid của Saudi Arabia vào Danh sách Di sản Thế giới theo các tiêu chí về cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái.

Di sản rộng khoảng 1,2765 triệu ha, nằm ở rìa phía Tây Rub’ al-Khali, vùng biển cát liên tục lớn nhất Trái Đất. Cảnh quan gồm các đụn cát, cao nguyên đá vôi, thung lũng và nhiều sinh cảnh đặc trưng.

Nơi đây nổi bật với chương trình tái thả các loài động vật biểu tượng của sa mạc, trong đó có linh dương sừng thẳng Arab và linh dương cát Arab. Việc ghi danh tạo thêm cơ sở quốc tế cho bảo tồn và quản lý bền vững khu vực.

Liên hoan phim Cannes khai màn

Ngày 20.9.1946, Liên hoan phim Cannes chính thức mở màn tại Pháp, sau khi kế hoạch tổ chức lần đầu vào năm 1939 bị chiến tranh khiến phải đình hoãn. Kỳ liên hoan đầu tiên quy tụ 19 quốc gia và một ban giám khảo quốc tế.

Các buổi chiếu diễn ra tại Casino Municipal trong điều kiện còn nhiều khó khăn kỹ thuật, nhưng sự kiện vẫn tạo nên không khí văn hóa quốc tế đặc biệt sau chiến tranh.

Nhiều tác phẩm và tên tuổi lớn xuất hiện trong kỳ đầu, trong đó có Roberto Rossellini, Alfred Hitchcock và Jean Cocteau. Cannes từ đó phát triển thành một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu nghệ thuật giữa các nền điện ảnh.