Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam” lần thứ Ba:

Văn hoá luôn là “miền di sản” để khai thác đề tài

Q.HOA (thực hiện); ảnh: T.HUẤN

VHO - Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh đã đoạt giải Tập thể và giải Nhì thể loại Truyền hình tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam” lần thứ Ba.

Lễ trao Giải đã diễn ra tối ngày 6.11 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, nhưng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc vinh dự, tự hào vì đã “khoe” được nhiều nét văn hoá đặc trưng vùng Kinh Bắc trong muôn vẻ sắc màu văn hoá vùng miền của cả nước.

Nhân dịp này, Văn Hoá đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Hiền, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh.

Văn hoá luôn là “miền di sản” để khai thác đề tài - ảnh 1
Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh Nguyễn Trung Hiền (ở giữa) nhận giải Tập thể

. Phóng viên: Thưa ông, Bắc Ninh là vùng đất văn hiến, đậm đà nét văn hoá đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Đây có phải là dư địa để báo, Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh có nhiều tác phẩm dự thi và đoạt giải Tập thể trong khuôn khổ Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam" lần thứ Ba?

- Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh Nguyễn Trung Hiền: Với địa thế thuận lợi, Bắc Ninh là nơi hội tụ, tiếp biến văn hóa của các vùng miền, tạo nên bản sắc văn hóa riêng của người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 28 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, 1.319 lễ hội, 24 hiện vật, nhóm hiện vật thuộc Bảo vật Quốc gia.

Tỉnh Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng với câu Quan họ làm say đắm lòng người mà còn có cả những làn điệu Chèo mượt mà, tha thiết, những câu lạc bộ Ca trù trứ danh, nơi bảo tồn Hát văn, tín ngưỡng thờ Mẫu và nhiều di sản văn hóa khác. Ngoài ra, Bắc Ninh còn có nhiều làn điệu dân ca dân tộc thiểu số đã và đang được 7 dân tộc thiểu số gìn giữ là Sán Dìu, Sán Chí, Dao,  Cao Lan…

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh còn có một hệ thống đình, đến, chùa đồ sộ, nhiều công trình tín ngưỡng nổi tiếng như đình Lỗ Hạnh được mệnh danh là đệ nhất Kinh Bắc, chùa Dâu – là cái nôi của Phật giáo nguyên thủy ở Việt Nam, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, chùa Phật Tích… đều là những ngôi chùa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, chứa đựng nhiều giá trị đã được công nhận là di sản thế giới. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh còn gìn giữ được những phong tục tập quán, tín ngưỡng độc đáo riêng có của vùng miền, dân tộc….tất cả đã làm nên một bức tranh văn hóa Bắc Ninh giàu bản sắc.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã xác định trách nhiệm của mình trong công tác thông tin, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản và từ lợi thế ở vùng đất được mệnh danh là “miền di sản” chúng tôi có nhiều đề tài hay, hấp dẫn.

Ngay từ khi có thông tin tổ chức về Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba, lãnh đạo Ban biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã triển khai, phát động thành phong trào sáng tác tác phẩm chất lượng cao từ đó chọn lọc, đầu tư cho những đề tài, nội dung quan trọng, hấp dẫn, có tác phẩm chất lượng để nộp tham dự giải.

Không chỉ ở giải này mà ở các giải báo chí toàn quốc khác, quan điểm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh là làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền, đầu tư có trọng điểm cho những tác phẩm được lựa chọn để mang về những tác phẩm có chất lượng cao. Việc làm này được tiến hành thường xuyên và còn được đẩy mạnh thành phong trào thi đua trong cơ quan, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và cũng từ đó có nhiều tác phẩm chất lượng cao để tham gia các giải báo chí trong nước.

Văn hoá luôn là “miền di sản” để khai thác đề tài - ảnh 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao giải Nhì cho các tác giả

Ban Biên tập đã chỉ đạo sát sao, tích cực để nâng cao chất lượng tác phẩm tuyên truyền thường xuyên, có cơ chế phù hợp để động viên, khen thưởng kịp thời, khích lệ các tác giả sáng tạo tác phẩm, tham gia dự thi ở các giải báo chí cấp quốc gia.Và từ sự nghiêm túc tham dự giải cả về số lượng và chất lượng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã đoạt giải Tập thể Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam" và 1 tác phẩm đoạt giải Nhì thể loại Truyền hình. Đây là những kết quả mà chúng tôi xứng đáng nhận được.

. Xin ông chia sẻ về tác phẩm đoạt giải Nhì có nội dung liên quan đến quần thể di tích và danh thắng chùa Vĩnh Nghiêm- Côn Sơn Kiếp Bạc - Yên Tử được công nhận là di sản văn hoá thế giới? Các tác giả đã triển khai như thế nào, điểm nhấn của tác phẩm ra sao để thuyết phục Hội đồng Giám khảo?

- Có thể khẳng định rằng, sự nhạy bén chính trị, nhạy bén về thông tin, báo chí rất quan trọng chứ không chỉ tuyên truyền đuổi theo sự kiện. Nếu không có ý thức, sự chuẩn bị từ trước không thể có sản phẩm đúng thời điểm quan trọng. Và kết quả là chúng tôi có tác phẩm đã được người xem đánh giá cao, sau đó đoạt  giải cao tại một giải Báo chí quy mô quốc gia về lĩnh vực Văn hoá.

Đây là sản phẩm mà chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng chùa Vĩnh Nghiêm- Côn Sơn Kiếp Bạc - Yên Tử là di sản văn hoá thế giới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, trau chuốt lại để công chiếu kịp thời.

Tuy nhiên ở khâu hoàn thiện êkip đã phải thay đổi nhiều và làm việc với cường độ cao không kể ngày đêm. Khi phát sóng tập 1, chúng tôi vẫn phải tác nghiệp bổ sung và dựng xuyên đêm để hoàn thiện các tập tiếp theo. Ngoài sự chung sức, đồng lòng của cả êkip thì sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban biên tập, còn có sự giúp đỡ, ủng hộ từ đồng nghiệp tại Quảng Ninh, Hải Phòng (Đài PT-TH Quảng Ninh, Hải Dương cũ).

Điểm nhấn của tác phẩm đó là đổi mới nội dung, cách thức thể hiện, nêu bật được giá trị của di sản của dòng thiền thuần Việt - Trúc Lâm Yên Tử. Tác phẩm mang tính thời sự cao, được công chiếu đúng thời điểm ngay sau khi UNESSCO công nhận. Nhóm tác giả đã thể hiện giá trị di sản bằng những hình ảnh, nội dung ấn tượng, có hồn, cùng tuyến nhân vật thuyết phục. Đặc biệt, tác phẩm này đã thể hiện được sự kết nối không gian liên tỉnh giữa các di tích, Từ Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Vì vậy, vừa vinh dự nhận được Giải thưởng trong sân chơi cùng đồng nghiệp cả nước, chúng tôi cũng tự hào vì đã “khoe” được vẻ đẹp cùng những giá trị văn hoá Bắc Ninh – Kinh Bắc.

. Xin cám ơn ông!