Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba:
Tôn vinh đóng góp bền bỉ của đội ngũ những người làm báo với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam
VHO - Tối 6.11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba đã diễn ra trang trọng. Sau hai mùa tổ chức thành công, Giải lần này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong giới báo chí cả nước. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự buổi Lễ.

Cùng dự lễ trao giải có các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thuý Anh.
Cùng tham dự lễ trao giải có Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ; các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải…
Nâng tầm quy mô, tầm vóc
Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba do Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng trong thời gian quy định; trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đạt giải.

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.
Giải còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: “Văn hóa là nền tảng – Thông tin là mạch dẫn – Thể thao là sức mạnh – Du lịch là nhịp cầu kết nối”.
Năm 2025 là mùa thứ ba Giải được tổ chức và có nhiều đổi mới từ tên gọi, quy mô tổ chức đến nội dung tác phẩm dự thi. Ngày 3.7.2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL, Trưởng BTC Giải Lê Hải Bình đã ký Quyết định số 2312/QĐ-BVHTTDL đổi tên gọi Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” thành Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”.
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình đánh giá: “Sau hai lần tổ chức, Giải tổ chức lần này đã thay đổi tên gọi thành Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”. Tên gọi mới đáp ứng tiêu chí ngắn gọn, súc tích, ấn tượng nhưng bao hàm được một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực trong tình hình mới”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, cùng Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, Báo Văn Hóa đã xây dựng dự thảo Kế hoạch và thể lệ Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba năm 2025 theo tinh thần đổi mới trong bối cảnh giải đổi tên gọi với quy mô, tầm vóc lớn hơn.
“Sau khi tiếp nhận chức năng quản lý báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và truyền thông (trước đây), chức năng, nhiệm vụ của Bộ VHTTDL cũng có sự thay đổi. Do vậy, quy mô và tầm vóc giải thưởng cũng được nâng cao hơn, tên gọi của giải cũng có sự đổi mới sao cho phù hợp”, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng BTC Giải cho biết.
Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Giải lần này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: “Năm nay, Giải Báo chí của Bộ VHTTDL đã được nâng lên một cấp độ mới, thể hiện qua quy mô và chất lượng tác phẩm dự thi.

Với hơn 1.000 tác phẩm gửi về từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, chúng tôi đánh giá đây là sự hưởng ứng rất tích cực của giới báo chí cả nước. Con số ấy không chỉ phản ánh sức hút của Giải, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu rộng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình”.
Các tác phẩm tham dự năm nay khá đa dạng về thể loại và chủ đề. Ở vòng chung khảo, nhiều tác phẩm đã thể hiện được chiều sâu về nội dung, phản ánh những vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, cơ sở pháp lý, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình…
Các chủ đề này rất phù hợp với định hướng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa.
Lan tỏa “Cảm hứng Việt”
Theo báo cáo của BTC Giải, chỉ trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10.8.2025 (theo dấu bưu điện), Ban Thư ký – Tổng hợp Giải đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tác phẩm dự thi được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, từ ngày 16.6.2024 đến hết ngày 31.7.2025.

Công tác chuẩn bị, sàng lọc và tổng hợp tác phẩm được Ban Thư ký – Tổng hợp tiến hành nghiêm túc, chính xác, đúng tiến độ. Ban Thư ký - Tổng hợp đã rà soát và sơ loại 113 tác phẩm, đưa vào vòng sơ khảo 927 tác phẩm đủ điều kiện theo Thể lệ Giải. Trong đó, loại hình Báo in có 223 tác phẩm; Báo điện tử 385 tác phẩm; Phát thanh 45 tác phẩm; Truyền hình 103 tác phẩm; Báo ảnh 171 tác phẩm.
Đây là con số rất cao đối với một giải báo chí chuyên ngành, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tác phẩm dự Giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở cả Trung ương và địa phương.
Số lượng và chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Vòng chấm sơ khảo diễn ra từ ngày 30.8 – 15.9.2025. Các tiểu ban Hội đồng sơ khảo đã tiến hành thẩm định độc lập và thảo luận tập trung, kỹ lưỡng, công tâm để lựa chọn ra những tác phẩm báo chí nổi trội nhất đưa vào vòng chung khảo. Quá trình chấm sơ khảo được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo Thể lệ và Quy chế chấm Giải.
Đối với loại hình Báo in, đây là loại hình báo chí có số lượng tác phẩm gửi dự thi khá lớn. Trong đó chiếm khoảng hai phần ba là các loạt bài dài từ 3-5 kỳ. Năm nay, loại hình báo in có nhiều bài viết tốt, chất lượng cao, được đầu tư kỹ lưỡng; phân tích sâu, bài bản, giải pháp tốt.
Loại hình Báo điện tử có số lượng tác phẩm tham gia dự thi lớn nhất trong các loại hình. Năm nay, số lượng tác phẩm đưa vào chấm sơ khảo là 385 tác phẩm, tăng 150 tác phẩm so với năm 2024. Các tác phẩm dự thi đã bao quát được lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình thuộc nhiều cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương. Các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục có thế mạnh về các loạt bài, tác phẩm chuyên sâu, đa phương tiện.
Lan tỏa “Cảm hứng Việt”, khơi dậy sức mạnh mềm dân tộc
Các tác phẩm được chọn vào chung khảo hầu hết được trình bày dạng đa phương tiện Mega Story, E-magazine với hình ảnh, video clip, podcast, đồ họa dữ liệu,… được trình bày sống động, bắt mắt, tận dụng những ưu thế của báo điện tử. Nhiều loạt bài bằng tiếng nước ngoài đã góp phần truyền thông cho độc giả quốc tế về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình.
Ở loại hình Phát thanh – Truyền hình, các tác phẩm được đánh giá cao tập trung vào các chủ đề được dư luận quan tâm như phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch bền vững, gìn giữ, bảo tồn chữ viết; những cách làm hay, sáng tạo trong việc bảo tồn và phát huy tinh hoa, di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc…

Đáng chú ý có nhiều tấm gương tận tụy, hết lòng đóng góp vì sự nghiệp giữ gìn văn hóa, nghệ thuật dân tộc được nhiều tác phẩm phản ánh sinh động, có sức thuyết phục qua những câu chuyện, những việc làm cụ thể.
Nhiều tác phẩm truyền hình được khán giả quan tâm, tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt, nội dung sáng tạo, mới mẻ trong phát hiện đề tài, cách kể chuyện hấp dẫn, có sức thuyết phục và nhất là nhuần nhuyễn trong sử dụng yếu tố đặc trưng của truyền hình đó là hình ảnh, lời bình, âm thanh.
Ảnh báo chí ghi nhận số lượng tác phẩm gửi dự thi ảnh báo chí tăng hơn nhiều so với năm 2024. Các tác phẩm đã bám sát các hoạt động của văn hóa Việt Nam trong năm như thể thao, văn hóa, chính trị.
Một số cơ quan báo chí Trung ương có chức năng nhiệm vụ được theo dõi chuyên trách các hoạt động văn hóa, thể thao, chính trị,… nên có thế mạnh thể hiện được một số tác phẩm ảnh báo chí theo tiêu chí của Giải và có nhiều tác phẩm dự thi như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Văn hóa, Báo Dân trí, …



Tác phẩm của báo chí địa phương năm nay có chất lượng khá tốt. Một số cơ quan địa phương có nhiều tác phẩm dự thi như Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai và chất lượng ảnh được Hội đồng đánh giá cao.
Sau 15 ngày thẩm định, thảo luận và chấm tác phẩm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 122 tác phẩm xuất sắc nhất trình Hội đồng chung khảo. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của 122 tác phẩm do Hội đồng sơ khảo đề xuất vào Vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo đã tiến hành công tác chấm, xét giải trên tinh thần khẩn trương, công tâm, khách quan, bám sát Thể lệ, Quy chế.
Kết quả, Hội đồng chung khảo đã chọn được 95 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, BTC đã trao Giải tập thể cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự, có chất lượng và đạt kết quả cao gồm Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và PT-TH Vĩnh Long, Báo và PT-TH Bắc Ninh.
Đặc biệt, mùa giải năm nay ghi dấu ấn đặc biệt với việc thay đổi tên gọi mang tầm vóc mới. Đặc biệt, hạng mục Cảm hứng Việt, biểu trưng cho sức mạnh mềm và tinh thần sáng tạo Việt Nam trong thời kỳ mới, lần đầu tiên được BTC lựa chọn và trao cho các cơ quan báo chí, kênh truyền thông mạng xã hội và cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp phát triển VHTTDL.
Cụ thể, giải Đặc biệt của Cảm hứng Việt năm nay được trao cho Báo Nhân Dân. Cùng với đó, giải Nhất đã được trao cho Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Nhì thuộc về Trung tâm PT-TH Quân đội và giải Ba được trao cho Đài PT-TH Hà Nội.
Cũng ở hạng mục này, giải thưởng kênh truyền thông mạng xã hội thuộc về Schannel Network và giải thưởng cá nhân thuộc về diễn viên Nguyễn Hùng (Nguyễn Quốc Hùng).

RSS