Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam” lần thứ Ba - năm 2025:
“Cảm hứng Việt” được lan tỏa từ những đại nhạc hội của VTV
VHO - Tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam” lần thứ Ba sẽ diễn ra vào tối 6.11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vinh dự nhận Giải Nhất hạng mục “Cảm hứng Việt” với loạt chương trình nghệ thuật đặc biệt “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest – Thanh xuân rực rỡ” và “V Fest – Vietnam Today”.
Truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả
Có thể nói, chuỗi các chương trình của VTV không chỉ là những đại tiệc âm nhạc hoành tráng quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua chuỗi sự kiện này, khán giả được hòa mình vào không gian nghệ thuật sáng tạo, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Các chương trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ giải trí hiện đại.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho biết, điểm nổi bật của các chương trình nghệ thuật đặc biệt do VTV tổ chức thời gian qua chính là tinh thần Việt.
Tinh thần này đến bằng nhiều cách, là sự hồ hởi, kết nối, chia sẻ của những người trẻ với nhau trong một không gian âm nhạc, là sự gắn kết cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt của không gian văn hóa.
“Với VTV, từ vai trò, chức năng của một đài truyền hình quốc gia, nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến là lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa, nghệ thuật và cả giải trí.
Cùng với đó, chúng tôi mong muốn thông qua vai trò và sức lan tỏa mạnh mẽ của mình, trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và công chúng, qua đó giới thiệu và phổ biến các mô hình biểu diễn, các loại hình văn hóa sáng tạo trong nước cũng như quốc tế, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển”, ông Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh những màn trình diễn sôi động, V Concert và V Fest còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn khi đồng hành cùng dự án cộng đồng Thư viện niềm vui, hướng đến mục tiêu xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo trên cả nước.
Thư viện niềm vui ra đời như món quà kịp thời, không chỉ tiếp thêm động lực mà còn tạo không gian học tập sinh động, khơi nguồn cảm hứng. Mỗi thư viện được trang bị hàng trăm đầu sách đa dạng cùng nhạc cụ phù hợp từng lứa tuổi, giúp các em vừa mở rộng hiểu biết, vừa phát triển năng khiếu âm nhạc.
Qua đó, dự án mong muốn nuôi dưỡng tình yêu học tập, khơi dậy trí sáng tạo và trao cho trẻ em vùng khó khăn những “chìa khóa” để mở cánh cửa tương lai.
“Thổi bùng” cảm hứng Việt
Một trong những yếu tố khiến khán giả còn nhắc mãi về những chương trình nghệ thuật của VTV là sự đầu tư về quy mô, hình thức và nội dung. Các chương trình đều khiến khán giả choáng ngợp bởi quy mô hoành tráng và công nghệ trình diễn hiện đại. Sân khấu rộng lớn với hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn cánh tay đung đưa theo điệu nhạc.

Những tràng pháo tay vang dội, tiếng hát hòa ca của hàng chục nghìn khán giả cùng phần trình diễn thăng hoa của các nghệ sĩ, kết hợp với màn pháo hoa hiện đại đã thắp lên bầu không khí cuồng nhiệt và tràn đầy cảm xúc. Cảm hứng Việt còn như được thổi bùng khi V Concert – Rạng rỡ Việt Nam và V Fest – Thanh xuân rực rỡ được tổ chức vào đợt cả dân tộc đang trong những tháng ngày khí thế, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.
Âm nhạc của V Concert, V Fest được đánh giá có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại. Không chỉ dừng lại ở giải trí, chương trình còn gắn kết các thế hệ nghệ sĩ bằng tình yêu âm nhạc và niềm tự hào dân tộc.

Các đại nhạc hội của VTV ra đời như một chuỗi sự kiện nghệ thuật đặc biệt, với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa – giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho công chúng và khẳng định vai trò của VTV trong việc kiến tạo những giá trị văn hóa mới. Điểm đặc biệt của những chương trình này còn đến từ việc kết nối cảm xúc giữa các thế hệ khán giả, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc thông qua âm nhạc.

“Với các chương trình, chúng ta hãy lan tỏa những giá trị tốt đẹp của các nghệ sĩ tài năng, của những chương trình âm nhạc được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Điều quan trọng hơn nữa là thông qua sự kết nối của nghệ sĩ và đơn vị tổ chức biểu diễn, khán giả sẽ được thụ hưởng, được trưởng thành và được cùng nhau bày tỏ tình cảm của mình với nghệ thuật”, ông Đỗ Thanh Hải chia sẻ.

RSS