Điện Biên tập huấn ứng dụng AI cho hơn 80 nhà báo, cán bộ truyền thông

QUỲNH VY

VHO - Sáng 28.7, Sở VHTTDL Điện Biên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận STEAM for Vietnam và Google for Education tổ chức khai giảng trực tuyến Lớp tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2026” với chủ đề “Nhà báo 4.0: Làm chủ nội dung trong kỷ nguyên AI”.

Điện Biên tập huấn ứng dụng AI cho hơn 80 nhà báo, cán bộ truyền thông - ảnh 1
Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 80 học viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tại lớp tập huấn, ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên nhấn mạnh, lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng sử dụng các công cụ AI chuyên ngành cho đội ngũ nòng cốt trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các giải pháp AI để tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất và chất lượng công việc một cách thiết thực, hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động tác nghiệp; tăng cường năng lực kiểm chứng thông tin, phòng, chống tin giả, bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên.

Điện Biên tập huấn ứng dụng AI cho hơn 80 nhà báo, cán bộ truyền thông - ảnh 2
Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên phát biểu tại lớp tập huấn

Ông Trần Hải Hà khẳng định, trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đã hiện diện trong công việc hằng ngày, tác động trực tiếp đến cách tìm kiếm, xử lý, sản xuất và truyền tải thông tin.

Với báo chí, AI mở ra nhiều cơ hội như hỗ trợ phân tích dữ liệu, gợi ý nội dung, sản xuất sản phẩm đa phương tiện, nhận diện xu hướng dư luận, rút ngắn quy trình tác nghiệp và nâng cao hiệu quả tiếp cận công chúng.

Tuy nhiên, AI cũng làm gia tăng nguy cơ tin giả, thông tin sai lệch, sản phẩm giả mạo bằng công nghệ, vi phạm bản quyền và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Một nội dung được tạo ra nhanh hơn chưa chắc đã chính xác hơn; một sản phẩm hấp dẫn hơn chưa chắc đã bảo đảm tính khách quan, nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Điện Biên tập huấn ứng dụng AI cho hơn 80 nhà báo, cán bộ truyền thông - ảnh 3
Đây là dịp nâng cao năng lực thích ứng của đội ngũ làm báo, truyền thông trong môi trường số

Tại lớp tập huấn các học viên được phổ biến nội dung cốt lõi: AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của người làm báo. Công nghệ có thể giúp làm nhanh hơn, nhưng con người phải quyết định điều gì là đúng. AI có thể đề xuất nội dung, nhưng nhà báo phải kiểm chứng, chịu trách nhiệm và giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Chương trình tập trung giúp các học viên hiểu đúng về AI; biết lựa chọn và sử dụng công cụ phù hợp với từng nhiệm vụ; hình thành kỹ năng ứng dụng AI an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Đây còn là dịp đổi mới tư duy, phương thức làm việc và nâng cao năng lực thích ứng của đội ngũ làm báo, truyền thông trong môi trường số.

Trên cơ sở kiến thức được trang bị, ông Trần Hải Hà mong muốn các học viên sẽ từng bước xây dựng quy trình sử dụng AI phù hợp, bảo đảm an toàn thông tin, tuân thủ pháp luật, quy định nghề nghiệp và yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, qua đó nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành và nhu cầu thông tin chính đáng của nhân dân.