Đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên đến với du khách tại các “địa chỉ đỏ”

QUỲNH VY; ảnh: Sở VHTTDL Điện Biên

VHO - Nhằm phát huy giá trị di tích Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với du lịch bền vững, ngày 23.6, Sở VHTTDL Điện Biên có văn bản kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân đăng ký trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, thủ công truyền thống tại các di tích trọng điểm.

Đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên đến với du khách tại các “địa chỉ đỏ” - ảnh 1
Điện Biên là mảnh đất ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ảnh minh họa

Điện Biên là mảnh đất ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đang sở hữu hệ thống di tích lịch sử đặc biệt có giá trị giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.

Những địa danh như Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy Chiến dịch tại Mường Phăng, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ… từ lâu đã trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên đến với du khách tại các “địa chỉ đỏ” - ảnh 2
Tỉnh Điện Biên kêu gọi các doanh nghiệp, nghệ nhân tham gia xây dựng các không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa, du lịch kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP và nghề thủ công truyền thống ngay tại các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Những năm qua, tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích này, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng đối với lịch sử và Tổ quốc.

Một trong những định hướng quan trọng là xây dựng các không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa, du lịch kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP và nghề thủ công truyền thống ngay tại các điểm di tích tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời tạo thêm nguồn lực để phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản.

Đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên đến với du khách tại các “địa chỉ đỏ” - ảnh 3
Việc xây dựng các không gian trưng bày, trải nghiệm tại các điểm di tích nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của Điện Biên. Ảnh minh họa

Với ý nghĩa đó, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên mong muốn đón nhận sự quan tâm, hợp tác của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống; các nghệ nhân và tổ chức, cá nhân làm nghề thủ công mỹ nghệ, dệt, thổ cẩm truyền thống.

Các đơn vị được mời đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, biểu diễn tay nghề tại các điểm di tích lịch sử tiêu biểu như Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy Chiến dịch tại xã Mường Phăng...

Với các sản phẩm gắn với câu chuyện văn hóa, lịch sử, du lịch Điện Biên; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với không gian văn hóa, lịch sử của di tích.

Đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên đến với du khách tại các “địa chỉ đỏ” - ảnh 4
Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên luôn gắn với câu chuyện văn hóa, lịch sử, du lịch. Ảnh minh họa

Sở VHTTDL Điện Biên cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình đăng ký tham gia; tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm tiêu biểu của tỉnh được giới thiệu tới đông đảo du khách, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Đồng thời, khuyến khích các đơn vị liên kết, hợp tác để đề xuất phương án thiết kế, xây dựng và vận hành “Không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa và sản phẩm Điện Biên” mang đặc trưng, bản sắc riêng, đồng bộ và chuyên nghiệp.

Đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên đến với du khách tại các “địa chỉ đỏ” - ảnh 5
Đưa sản phẩm OCOP tiêu biểu của Điện Biên đến với du khách tại các “địa chỉ đỏ” - ảnh 6
Tỉnh Điện Biên khuyến khích việc tổ chức trình diễn bản sắc văn hóa, nghệ thuật dân tộc phục vụ du khách tại các điểm di tích. Ảnh minh họa

Sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân không chỉ mở ra cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và niềm tự hào về quê hương Điện Biên.

Với khát vọng đưa các giá trị văn hóa, lịch sử Điện Biên đến gần hơn với công chúng, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nghệ nhân sẽ góp phần xây dựng những không gian trưng bày văn minh, giàu bản sắc, kể trọn vẹn câu chuyện Điện Biên tới du khách bốn phương.

Thông tin đăng ký:

- Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở VHTTDL Điện Biên, bà Nguyễn Thanh Tâm, điện thoại/Zalo: 0915.05.16.87

- Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên, ông Đinh Trọng Tấn – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, điện thoại/Zalo: 0913.31.31.84

Thời gian tiếp nhận đăng ký: Từ ngày 25.6 đến 31.7.

Khuyến khích doanh nghiệp, nghệ nhân tham gia các sản phẩm, hoạt động:

- Sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dệt, thổ cẩm, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc Điện Biên.

- Biểu diễn bản sắc văn hóa, nghệ thuật dân tộc phục vụ du khách.

- Sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu, quà tặng lưu niệm mang thương hiệu Điện Biên.

- Sản phẩm gắn với câu chuyện văn hóa, lịch sử, du lịch Điện Biên; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với không gian văn hóa, lịch sử của di tích.