Báo chí đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội

QUỲNH HOA; ảnh: VIẾT THÀNH

VHO - Chiều 17.6, Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2026).

Tham dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng dự còn có Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) Lưu Đình Phúc; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, và các đơn vị liên quan…

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội - ảnh 1
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Sẽ có những tư duy, tầm nhìn chiến lược mới để đưa Thủ đô ngày càng phát triển

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô, cũng như sự điều hành, quản lý quyết liệt của lãnh đạo Thành phố và sự đồng lòng của nhân dân.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý, hiện nay, Hà Nội đang triển khai những “siêu” dự án mang tầm vóc thế kỷ như: dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng,  dự án Khu đô thị thể thao Olympic; các công trình quốc lộ, Vành đai 2.5, Vành đai 3.5... Những công trình mang tầm vóc thế kỷ này đang tạo nên diện mạo mới, là nền tảng cho sự phát triển bứt phá của Hà Nội trong thời gian tới.

Hà Nội cũng đi đầu trong chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Việc người dân có được “sổ đỏ” chỉ trong vòng một tháng là một kỷ lục đối với một thành phố đang phát triển nóng và có nhiều vấn đề phức tạp về đất đai như Hà Nội...

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội - ảnh 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý phát biểu
 

Ngoài việc ghi nhận những điểm sáng ấn tượng của thành phố, Tổng Biên tập Dương Trung Ý cũng chia sẻ một số mong muốn đối với Thủ đô:

Thứ nhất, làm thế nào để Thủ đô luôn xứng đáng với danh hiệu "Thủ đô ngàn năm văn hiến", nơi hội tụ hồn thiêng sông núi. Hiện nay chúng ta phát triển mạnh về công nghiệp, xây dựng đô thị, nhưng phải giữ được bản sắc và nét thanh lịch của người Hà Nội. Dù phát triển nhiều loại hình đô thị, đại đô thị, siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn phải có những nét riêng biệt.

Đồng thời, Hà Nội cần tiếp tục giữ vững danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", trở thành một thành phố xanh, thành phố đáng sống và đáng đến của nhân dân cả nước.

Thứ hai, mong muốn Thủ đô khắc phục được một số tồn tại kéo dài nhiều năm, điển hình là trật tự đô thị. Hiện nay cảnh quan, trật tự đô thị đã cải thiện nhiều, hè thông đường thoáng hơn, nhưng ùn tắc giao thông vẫn là một vấn nạn. Đây là bài toán khó không chỉ của Hà Nội mà của nhiều thủ đô trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cần sớm khắc phục.

Thứ ba, mong muốn Hà Nội thực sự là nơi hội tụ tinh hoa, văn minh, văn hiến của dân tộc, đồng thời tiếp thu văn minh hiện đại của thế giới.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội - ảnh 3
Các đại biểu dự chương trình

“Chúng tôi rất tin tưởng vào sự quyết tâm, quyết liệt, tư duy tầm nhìn của lãnh đạo thành phố; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Hà Nội sẽ có những tư duy, tầm nhìn chiến lược mới để đưa Thủ đô ngày càng phát triển. Tôi cũng tin vào bản lĩnh, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô từ thành phố đến cơ sở; cùng sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và các cơ quan báo chí”, ông Dương Trung Ý bày tỏ.

Mong muốn thành phố Hà Nội quan tâm đến người lao động của các cơ quan báo chí 

Đề cập đến sự chuyển mình của Hà Nội thời gian qua, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho rằng đó là sự thay đổi đó mang dấu ấn mạnh mẽ, đi sâu vào văn hóa và tâm thức của người dân.

“Người dân Hà Nội rất ủng hộ, đồng tình với các chủ trương của thành phố. Điều đó cho thấy công tác truyền thông của Hà Nội và báo chí thời gian qua đã làm rất tốt, đặc biệt là đối với các dự án lớn.

Nếu như trước đây, các dự án này thường phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, thì vừa qua, truyền thông đã tạo được sự đồng thuận thông qua việc phân tích, mổ xẻ thấu đáo, giúp người dân hiểu và đồng hành cùng các chủ trương lớn của đất nước và Thủ đô, hướng về mục tiêu chung cao cả hơn”, ông Lưu Đình Phúc nói.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội - ảnh 4
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Cục trưởng Cục Báo chí nhận định, lực lượng báo chí đã đóng góp tích cực vào sự phát triển nói chung của Hà Nội cũng như cả nước, trong đó, tập trung phản ánh mạnh mẽ về những thay đổi quyết liệt trong thể chế, đặc biệt là Luật Thủ đô sửa đổi, các Nghị quyết và các quyết sách của thành phố. Có thể khẳng định, các chính sách của Hà Nội rất quyết liệt nhưng mang lại hiệu quả rõ ràng, chứ không phải "quyết liệt xong rồi việc không chạy".

Bên cạnh đó, Hà Nội rất quan tâm đến báo chí, truyền thông, coi đây là lực lượng tạo động lực thúc đẩy phát triển, thay đổi và nâng cao nhận thức của người dân cũng như đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống hành chính Thủ đô. Trung tâm Báo chí thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan thông tấn trên cả nước.

Đề cập đến công tác quy hoạch báo chí trong bối cảnh mới, ông Lưu Đình Phúc cho rằng, những người làm báo không khỏi tâm tư khi các cơ quan báo chí phải thực hiện quá trình sáp nhập, tinh gọn. Tuy nhiên, đây là xu thế tất yếu.

“Thời gian tới, chúng ta cần có những cơ quan truyền thông chủ lực mạnh. Với sự quan tâm của thành phố, Hà Nội cần xây dựng tập đoàn báo chí, tổ hợp báo chí mạnh để định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu là phát triển các cơ quan báo chí và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội không chỉ là đơn vị chủ lực của địa phương mà còn tầm cỡ quốc gia.

Trong quá trình tinh gọn đó, chắc chắn sẽ có những phóng viên, biên tập viên tâm huyết, những nguồn nhân lực chất lượng phải thay đổi công việc. Chúng tôi rất mong muốn thành phố Hà Nội quan tâm đến người lao động của các cơ quan báo chí để đảm bảo nguồn nhân lực này tiếp tục cống hiến lâu dài cho sự nghiệp báo chí”, lãnh đạo Cục Báo chí nhấn mạnh.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội - ảnh 5
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc thông tin về những thay đổi của báo chí

Thông tin thêm về Chiến lược phát triển hệ thống báo chí toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Cục trưởng Lưu Đình Phúc cho biết, Chiến lược đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  Quy định 373-QĐ/TW 2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố của Ban Bí thư và đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về phát triển báo chí trong tình hình mới.

“Chúng tôi hy vọng khi Chiến lược được ban hành sẽ mang lại những chính sách đặc biệt dành cho báo chí với các trụ cột quan trọng: Phát triển đội ngũ nhà báo chất lượng cao; Chuyển đổi số cho báo chí; Phát triển các mô hình cơ quan báo chí mới, trọng tâm là mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện, tiến tới hình thành các tập đoàn báo chí vào năm 2030.

Đi kèm với đó là hàng loạt giải pháp về cơ chế tài chính, cơ chế đặt hàng và các chính sách đặc thù của Nhà nước dành cho báo chí. Với những quy định sắp tới được ban hành, chúng tôi kỳ vọng báo chí trung ương và Hà Nội sẽ có bước phát triển vượt bậc, tương xứng với tầm vóc phát triển của đất nước và Thủ đô”, ông Lưu Đình Phúc chia sẻ.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội - ảnh 6
Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu sau cùng, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và tri ân những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; đồng thời tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa thành phố với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Vũ Đại Thắng gửi tới các thế hệ người làm báo cả nước; các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của đất nước, Hà Nội rất cần sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

“Chúng tôi tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và tâm huyết để cùng Thành phố hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới", Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.