Báo chí đồng hành cùng ngành VHTTDL vì khát vọng phát triển đất nước
VHO - Ngày 17.6, Bộ VHTTDL tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự chương trình có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, cuộc gặp mặt là dịp để lãnh đạo Bộ VHTTDL tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển của ngành trong suốt thời gian qua; đồng thời chia sẻ những định hướng, nhiệm vụ lớn của ngành VHTTDL trong giai đoạn mới.
Báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tiên thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL gặp gỡ các nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.


Ông chia sẻ, ngành VHTTDL có thể không có nhiều điều kiện vật chất để bày tỏ sự tri ân, nhưng sự đồng hành của báo chí luôn là một trong những điều ngành trân trọng nhất.
Nhắc lại chặng đường 101 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên, khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng khẳng định, suốt hơn một thế kỷ qua, báo chí luôn giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới.
Những “đôi cánh” đưa giá trị văn hóa đến với công chúng
Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phan Tâm sử dụng hình ảnh giàu cảm xúc khi nói về vai trò của báo chí đối với ngành. “Đó là những đôi cánh”, Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng cho rằng, ngành VHTTDL có rất nhiều giá trị, nhiều câu chuyện đẹp, nhiều con người tài năng và tận tụy cần được xã hội biết đến. Nếu thiếu báo chí, những giá trị ấy có thể chỉ hiện hữu trong phạm vi hẹp. Chính các nhà báo đã đưa những điều tốt đẹp ấy đến với công chúng, để xã hội cùng biết, cùng yêu và cùng tự hào.
Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng cũng thông tin về những kết quả nổi bật của ngành trong thời gian qua.
Năm 2025, du lịch Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước tới nay và vượt thời điểm trước đại dịch. Tổ chức Du lịch Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Mục tiêu năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế.

Trong lĩnh vực thể thao, năm 2025, thể thao Việt Nam giành 2.253 huy chương quốc tế các loại, trong đó có 80 HCV thế giới và 161 HCV châu Á. Năm 2026, ngành tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản, hướng tới Olympic 2028 với định hướng đầu tư chiều sâu cho những môn thể thao có khả năng cạnh tranh ở tầm châu lục và thế giới.
Đối với lĩnh vực văn hóa, Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là nghị quyết chuyên đề riêng về văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng, là trụ cột và là hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững của đất nước; đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai dân tộc.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ VHTTDL cũng nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề còn tồn tại như môi trường văn hóa ở một số nơi chưa thực sự lành mạnh; ứng xử văn hóa tại điểm du lịch, lễ hội còn hạn chế; phong trào thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền.
Bộ sẽ tăng cường kiểm tra thực chất, minh bạch quy trình và xác định rõ trách nhiệm với tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, không né tránh.

Tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của ngành
Tại buổi gặp mặt, nhiều nhà báo đã chia sẻ những tình cảm gắn bó với ngành VHTTDL trong mấy chục năm qua.
Nhà báo Vương Hà (Báo Quân đội nhân dân) cho biết đã có hơn 20 năm theo dõi lĩnh vực văn hoá, đồng hành cùng ngành: “Trong quá trình tác nghiệp, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp trách nhiệm từ các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Các bài viết của tôi đoạt giải Báo chí Quốc gia những năm qua đều là bài viết về văn hoá”.
Nhà báo Vương Hà bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với ngành trong thời gian tới, góp phần phản ánh sinh động những thành tựu, nỗ lực và đóng góp của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển đất nước.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nhà báo Vân Quế (Báo An ninh Thủ đô) đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông của Bộ VHTTDL thời gian gần đây.
Theo bà, Bộ cũng như các cơ quan trực thuộc ngày càng chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, cởi mở hơn trong trao đổi, chia sẻ các vấn đề được bạn đọc và dư luận quan tâm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí.
Nhà báo Thu Sâm (Báo Văn hoá) cho biết: “Với tư cách là các nhà báo của cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL, phóng viên Báo Văn hoá bất kể ngày đêm đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ Bộ giao và dấn thân với nghề báo. Bên cạnh đó, thời gian qua chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ, hợp tác của anh chị em đồng nghiệp các cơ quan báo chí trên cả nước, góp phần vào sự phát triển của ngành VHTTDL”.

Lắng nghe các ý kiến chia sẻ, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định, từ việc triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW, phát triển công nghiệp văn hóa, nâng tầm thể thao Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đều là những nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự chung sức của toàn xã hội.
Trong bối cảnh đó, Bộ VHTTDL mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo.
Sự đồng hành ấy không phải là tuyên truyền một chiều mà là cùng chia sẻ trách nhiệm trước những vấn đề lớn của đất nước; cùng phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo; cùng lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống xã hội.
Khép lại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phan Tâm gửi lời chúc mừng tới các nhà báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục là những “đôi cánh” vững chắc đồng hành cùng ngành VHTTDL, chung tay xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


RSS