Bắc Ninh: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

QUỲNH HOA; ảnh: N.HUỆ

VHO - Ngày 13.6 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025) và trao giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2024.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; một số cơ quan báo chí Trung ương và các thế hệ người làm báo Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - ảnh 1
Trước lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham quan không gian trưng bày ảnh tư liệu, hoạt động của báo chí Bắc Ninh

Phát huy vai trò báo chí cách mạng trong thời kỳ mới

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Vụ, Tổng Biên tập báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định: Trải qua một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị, các thế hệ người làm báo Bắc Ninh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, giữ vững định hướng chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.

Báo chí Bắc Ninh liên tục đổi mới, phát triển. Các ấn phẩm báo in, truyền hình, tạp chí chuyên ngành, trang thông tin điện tử được đầu tư hiện đại, lan tỏa thông tin đến đông đảo công chúng.

Bắc Ninh: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu

Chúc mừng những người làm báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, cùng với báo chí cả nước, báo chí Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, từng bước hiện đại hóa về tổ chức, cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, bản lĩnh, luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Thời gian qua, báo chí Bắc Ninh đã tạo được nhiều dấu ấn rõ nét: tích cực tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của địa phương đến với người dân.

Các cơ quan báo chí Trung ương đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng niềm tin, đồng thuận xã hội và lan tỏa tinh thần đổi mới, phát triển của tỉnh.

Nhiều dấu ấn nổi bật đã được ghi nhận như: tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; phản ánh kịp thời công tác ứng phó với siêu bão số 3; phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; hay lan tỏa những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bắc Ninh: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - ảnh 3
Tặng Kỷ niệm chương của Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh tới các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Bên cạnh đó, báo chí Bắc Ninh đã có bước chuyển mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ, từng bước chuyển đổi số ong hoạt động báo chí, nâng cao khả năng tương tác với độc giả, đưa thông tin đến với công chúng một cách nhanh chóng, đa dạng và chính xác.

Các cơ quan báo chí Trung ương cũng đã có những đóng góp thiết thực, hằng năm đăng tải hàng nghìn tin bài, góp phần quảng bá hình ảnh, thành tựu của Bắc Ninh đến bạn đọc trong và ngoài nước.

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ ra  những hạn chế: một số sản phẩm báo chí chưa sâu sắc, chưa bám sát thực tiễn cơ sở; công tác phát hiện, cổ vũ điển hình tiên tiến còn chưa nổi bật.

 
Bắc Ninh: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - ảnh 4
Cán bộ, lãnh đạo các Sở, ngành của Bắc Ninh đươc Chủ tịch Htỉnh trao Kỷ niệm chương

Ông Vương Quốc Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên cần tiếp tục đổi mới tư duy tiếp cận vấn đề, phản ánh kịp thời, sâu sắc việc triển khai các chủ trương, chính sách, các mô hình đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Trước yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, báo chí tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, khẳng định vị thế trong không gian truyền thông hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Kiện toàn tổ chức, bộ máy báo chí theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí quốc gia; Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, xây dựng tòa soạn hội tụ, phát triển sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, đa nền tảng.

Nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường tính định hướng, phản biện và nhân văn trong tuyên truyền; đấu tranh với các thông tin sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo, cả về chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Bắc Ninh: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - ảnh 5
Một số phóng viên được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBNH

Tăng cường phối hợp giữa các ban, sở, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi và hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí Trung ương và kỳ vọng thời gian tới tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trên hành trình xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành vùng đất đáng sống và hấp dẫn đối với du khách, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Bắc Ninh: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - ảnh 6
Các tác giải đoạt giải Nhất giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2024

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" ghi nhận những đóng góp trách nhiệm của các lãnh đạo tỉnh và các cá nhân đối với sự phát triển báo chí nước nhà.

UBND tỉnh quyết định trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, thông tin truyên truyền.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra lễ trao giải Báo chí Ngô Gia Tự 2024 cho 40 tác phẩm xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng hơn 250 triệu đồng. Trong đó, có 24 tác phẩm thuộc nhóm A (phóng sự, ký, ghi chép, chính luận...) và 16 tác phẩm thuộc nhóm B (tin, bài phản ánh, ảnh báo chí...).