Trao “Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh” lần thứ II
VHO - Sáng 30.3 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ trao “Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh” lần thứ II; Gặp mặt văn nghệ sĩ Xuân Ất Tỵ - 2025” nhằm biểu dương, khích lệ văn nghệ sĩ, các tác giả cống hiến, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần trong nhân dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đến dự buổi lễ có NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL); PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSNA Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Về phía tỉnh Bắc Ninh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các văn nghệ sĩ của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Buổi gặp mặt là dịp để tri ân các văn nghệ sĩ đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Bắc Ninh. Đây cũng là dịp để các lãnh đạo tỉnh được cảm nhận và được động viên thông qua những tác phẩm, công trình của các văn nghệ sĩ.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Bắc Ninh được biết đến không chỉ là "Thủ phủ công nghiệp" mà còn là một địa phương nổi tiếng về văn hóa. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết về văn hóa và là địa phương đầu tiên tổ chức Hội nghị văn hóa toàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm và ưu tiên phát triển văn hóa của tỉnh Bắc Ninh, coi văn hóa là nguồn lực và động lực quan trọng.

Các khu đô thị mới đang được đầu tư xây dựng nhưng cũng phải đảm bảo tính bản sắc văn hóa của địa phương. “Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ dành sự quan tâm, trách nhiệm và có cơ chế, chính sách để phát triển văn học nghệ thuật và các lĩnh vực văn hóa một cách tốt nhất trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh khẳng định.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn, quan trọng và đặc biệt của các thế hệ nghệ sĩ. Đồng thời mong muốn các nghệ sĩ luôn mạnh khỏe, sáng tạo và sáng tác ra những tác phẩm văn hóa nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc, hội nhập với thời đại.

Đánh giá cao những thành tích mà Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân cho rằng, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh được tổ chức 5 năm một lần nhằm khuyến khích, cổ vũ, động viên sự lao động sáng tạo của các văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Giải thưởng còn có ý nghĩa tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc viết về vùng đất và con người Kinh Bắc.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh quan tâm thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ Bắc Ninh tiếp tục phát triển, có nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng cao phục vụ cuộc sống.

Đồng thời, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung ấm áp thân thình của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.
Tổ chức Hội phải là nơi để mỗi hội viên gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm và đóng góp tài năng, sức lao động của mình; phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ các tài năng trẻ được phát huy, thực sự vững vàng để tiếp nối các thế hệ đi trước; phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Chi hội Trung ương tại Bắc Ninh để mở rộng ảnh hưởng và phạm vi lĩnh vực hoạt động…

Trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù còn gặp những khó khăn trong thời gian vừa qua, nhưng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo môi trường thúc đẩy sáng tạo Văn học nghệ thuật và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
“Đất nước và tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm và khí thế mới, với tài năng, tâm huyết và bản lĩnh vững vàng cùng niềm đam mê sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn… là động lực để văn nghệ sĩ trong tỉnh sẽ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của tỉnh.

Trong đó, nhiệm vụ tập trung là xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh nói.
Đại diện các văn nghệ sĩ tham dự buổi gặp mặt, NSND Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội bày tỏ niềm tự hào và vinh dự khi được sinh ra và lớn lên tại quê hương Bắc Ninh - mảnh đất "ngàn năm văn hiến" đã sinh ra nhiều danh nhân, tướng lĩnh, tiến sĩ và đặc biệt là những nghệ sĩ tài năng.

NSND Tự Long cũng cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng sự sáng tạo nghệ thuật của các thế hệ lãnh đạo, đặc biệt là thế hệ lãnh đạo trẻ, đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật của tỉnh Bắc Ninh.
Theo Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, những tấm gương sáng ngời của các nghệ sĩ, văn nghệ sĩ đi trước, những người vẫn miệt mài cống hiến ngày đêm cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà và cả nước thực sự trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Giải thưởng VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ II, Hội đồng xét Giải đã quyết định trao thưởng cho 69 tác phẩm thuộc 7 chuyên ngành của 74 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó có 6 tác phẩm đoạt giải A; 16 tác phẩm đạt giải B; 18 tác phẩm đoạt giải C; 29 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Tổng số tiền thưởng hơn 1,6 tỉ đồng.
Tại buổi lễ, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho 28 cán bộ lãnh đạo tỉnh và một số Sở, ngành cùng 14 hội viên Hội VHNT tỉnh đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp VHNT Việt Nam.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng và phát triển VHNT của tỉnh.