“Ván bài lật ngửa” tái bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
VHO - Tiểu thuyết Ván bài lật ngửa, tác phẩm nổi tiếng về cuộc đấu trí của những chiến sĩ tình báo, vừa được tái bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trương Thiên Lý (bút danh của Trần Bạch Đằng) lấy cảm hứng từ cuộc đời anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo. Không chỉ tái hiện lịch sử trên bề mặt, tiểu thuyết còn đi sâu vào những màn đấu trí nội tâm của người chiến sĩ tình báo trong cuộc chiến với kẻ thù.

Trước đó, nhà văn Trần Bạch Đằng từng viết Giữa biển giáo rừng gươm – tác phẩm kể về quãng đời hoạt động của liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo (bí danh Chín T).
Sau khi chuyển thể thành phim và hoàn thành 8 tập, ông chuyển ngược kịch bản phim thành tiểu thuyết với tựa đề Ván bài lật ngửa (xuất bản năm 1986).
Nhân dịp này, Nhà xuất bản Trẻ cũng giới thiệu nhiều tác phẩm khác, chia thành ba nhóm chính: Bộ di sản Hồ Chí Minh; sách về danh nhân có ảnh hưởng đến lịch sử đất nước; các tác phẩm về văn hóa, địa lý, lịch sử.
Trong Bộ di sản Hồ Chí Minh, nổi bật là cuốn Uncle Hồ, the name that illuminates Việt Nam's beauty – bản tiếng Anh của sách ảnh Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
Sách tập hợp hơn 150 hình ảnh, tư liệu được sắp xếp theo dòng lịch sử, ghi lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử dân tộc.
Ngoài ra, Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tập hợp các bài viết, bài nói của Người từ năm 1920 - 1969, phản ánh tư tưởng cách mạng của Người.
Nhóm sách về danh nhân giới thiệu các nhân vật lịch sử như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng…
Trong khi đó, mảng văn hóa, lịch sử tái hiện hồi ức về Sài Gòn – TP.HCM qua nhiều tác phẩm như Những điệp viên may mắn, Bút ký lính tăng, Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam…
Theo đại diện nhà xuất bản, độc giả sẽ cảm nhận tình cảm nhân dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hình ảnh về lễ tang, mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, nhà số 9 ngõ Compoint, chiếc micro Hồ Chủ tịch dùng đọc Tuyên ngôn độc lập hay chiếc đũa điều khiển dùng bắt nhịp bài Kết đoàn.
Sách cập nhật thông tin về những cột mốc của đất nước từ sau ngày thống nhất đến nay, trải dài từ Đại hội IV đến Đại hội XI, thành tựu về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, công trình thay đổi bộ mặt đất nước.
Đáng chú ý, cuốn Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn – Gia Định của Nguyễn Đình Đầu khái quát hành trình 300 năm hình thành và phát triển vùng đất này. Thông qua hơn 70 câu hỏi – đáp, tác giả giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự giao thoa văn hóa Đông – Tây đã định hình nên tính cách con người nơi đây.
Bên cạnh đó, NXB Trẻ cũng tái bản Sài Gòn năm xưa, Sài Gòn tạp pín lù (Vương Hồng Sển) và bộ Hỏi đáp lịch sử Việt Nam (10 tập), trong đó tập 10 được bổ sung thông tin từ 1975 đến nay.