Ngày này năm xưa: Công bố Luật Xuất bản 1993
VHO - Ngày 19.7.1993, Chủ tịch nước công bố Luật Xuất bản - văn bản pháp lý đầu tiên điều chỉnh toàn diện hoạt động xuất bản trong thời kỳ đổi mới, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành Xuất bản Việt Nam. Cùng ngày này qua các năm còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng về lịch sử, văn hóa, công nghệ và thể thao trong nước, quốc tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Vào 13 giờ 38 phút ngày 19.7.2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế.
Sinh ngày 14.4.1944, với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm giữ cương vị Chủ tịch nước và hơn 5 năm giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Bằng trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với tâm niệm "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Đồng chí là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thành lập cơ quan đầu tiên phụ trách công tác thương binh
Ngày 19.7.1947, Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập Bộ Thương binh và Cựu binh - cơ quan nhà nước đầu tiên phụ trách công tác thương binh, liệt sĩ trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ác liệt.
Bộ có nhiệm vụ xây dựng chính sách trợ cấp, hưu bổng, chăm lo đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng và vận động toàn dân tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sau nhiều lần kiện toàn, cơ quan này trở thành một phần của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây, nay thuộc Bộ Nội vụ theo mô hình tổ chức mới.
Công bố Luật Xuất bản 1993

Ngày 19.7.1993, Chủ tịch nước công bố Luật Xuất bản và Luật Dầu khí theo các luật đã được Quốc hội thông qua. Luật Xuất bản gồm 6 chương, 45 điều, lần đầu tiên tạo hành lang pháp lý thống nhất cho hoạt động xuất bản trong thời kỳ đổi mới.
Luật khẳng định quyền sáng tạo, phổ biến tác phẩm của công dân, tổ chức; đồng thời xác lập cơ chế quản lý nhà nước đối với xuất bản, in và phát hành, góp phần bảo đảm quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật. Đây được xem là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của ngành Xuất bản Việt Nam.
Từ đó đến nay, Luật Xuất bản đã được sửa đổi các năm 2004, 2008 và thay thế bằng Luật Xuất bản năm 2012. Sau hơn một thập kỷ thực thi, nhiều quy định tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xuất bản điện tử và hội nhập quốc tế.
Sự cố CrowdStrike gây tê liệt hàng triệu máy tính toàn cầu
Ngày 19.7.2024, bản cập nhật lỗi của phần mềm bảo mật CrowdStrike trên hệ điều hành Windows đã gây ra một trong những sự cố công nghệ lớn nhất lịch sử, khiến khoảng 8,5 triệu thiết bị trên toàn cầu gặp lỗi "màn hình xanh".
Sự cố làm gián đoạn hoạt động của hàng không, ngân hàng, bệnh viện, truyền thông và nhiều dịch vụ thiết yếu tại hàng chục quốc gia. Hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng vận hành.
CrowdStrike sau đó xác nhận nguyên nhân xuất phát từ lỗi trong bản cập nhật nội dung chứ không phải do tấn công mạng. Vụ việc trở thành bài học lớn về an toàn hệ thống và quản trị rủi ro đối với hạ tầng số toàn cầu.
Wimbledon khai mạc, mở đầu giải Grand Slam lâu đời nhất thế giới
Ngày 19.7.1887, Giải quần vợt Wimbledon lần đầu tiên khai mạc tại Anh, đánh dấu sự phát triển của môn quần vợt hiện đại. Đây là giải Grand Slam lâu đời nhất và duy nhất còn thi đấu trên mặt sân cỏ.
Qua gần 140 năm, Wimbledon trở thành biểu tượng của truyền thống thể thao với những quy định đặc trưng như trang phục thi đấu màu trắng, sân Trung tâm và nghi thức trao cúp mang đậm bản sắc Hoàng gia Anh.
Ngày nay, Wimbledon cùng Australia Mở rộng, Roland Garros và Mỹ Mở rộng tạo thành bốn giải Grand Slam danh giá nhất, quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới và thu hút hàng trăm triệu khán giả theo dõi mỗi năm.
Ngày sinh Maiakovsky - nhà thơ cách tân của văn học Nga
Ngày 19.7.1893, nhà thơ Vladimir Maiakovsky chào đời. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ ca Nga thế kỷ XX và là đại diện nổi bật của trào lưu vị lai.
Các tác phẩm như Đám mây mặc quần, Lênin, Tốt lắm! hay Làm thơ như thế nào thể hiện tư duy nghệ thuật táo bạo, giàu sức sáng tạo, kết hợp tinh thần cách mạng với những tìm tòi mới về ngôn ngữ và hình thức biểu đạt.
Dù qua đời khi mới 36 tuổi, Maiakovsky vẫn để lại ảnh hưởng sâu rộng đối với thơ ca Nga và văn học thế giới. Nhiều tác phẩm của ông đã được dịch sang hàng chục ngôn ngữ và vẫn được nghiên cứu, giảng dạy đến ngày nay.

RSS