NXBGDVN và Pelangi mở rộng hợp tác về xuất bản số, ứng dụng AI
VHO - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pelangi của Malaysia thống nhất mở rộng hợp tác trong phát triển học liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đào tạo nhân lực và xây dựng các sản phẩm giáo dục chất lượng cao. Những kết quả bước đầu từ bộ sách “Khám phá” được xem là nền tảng để hai đơn vị thúc đẩy trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm xuất bản trong khu vực.
Ngày 8.9.2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã có buổi làm việc song phương với Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pelangi. Cuộc gặp đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị xuất bản giáo dục của Việt Nam và Malaysia.
Tham dự buổi làm việc, về phía NXBGDVN có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Thanh; Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Văn Tùng; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Bính cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn.
Đại diện Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, đơn vị thành viên của NXBGDVN, có Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Đình Lượng; Giám đốc Phạm Thị Hồng và Trưởng ban Biên tập sách Ngoại ngữ Lê Thị Huệ.
Về phía Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pelangi có Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc Sum Lih Kang và Tổng Biên tập, Tiến sĩ Poh Swee Hiang.
Đưa hợp tác đi vào thực chất
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN Nguyễn Tiến Thanh đánh giá quan hệ giữa hai đơn vị đã nhanh chóng chuyển từ những cam kết ban đầu sang các hoạt động hợp tác cụ thể.
Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng và nỗ lực chung là việc hai bên phối hợp biên soạn, phát hành thành công bộ sách “Khám phá”. Đây là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa NXBGDVN và Pelangi, đồng thời tạo nền tảng để hai đơn vị tiếp tục triển khai những dự án mới trong thời gian tới.
Trước đó, Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Pelangi xây dựng bộ sách “Khám phá” dành cho học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5.
Bộ sách gồm 30 cuốn thuộc năm môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học và Khoa học. Trong đó, sách Toán được xuất bản bằng tiếng Việt và song ngữ Việt - Anh; sách Khoa học được xây dựng theo hình thức song ngữ Việt - Anh.
Nội dung bộ sách bám sát chương trình và sách giáo khoa của Việt Nam, đồng thời kết hợp văn hóa, tinh thần giáo dục trong nước với tư duy sáng tạo và phong cách thiết kế hiện đại của Pelangi.
Thông qua bộ sách, học sinh được hỗ trợ củng cố kiến thức nền tảng, phát triển tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nội dung cũng chú trọng năng lực số, tiếp cận trí tuệ nhân tạo và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập.
Việc hoàn thành, đưa bộ sách “Khám phá” vào phát hành cho thấy khả năng kết hợp thế mạnh giữa hai đơn vị. NXBGDVN có kinh nghiệm xây dựng nội dung phù hợp với chương trình, văn hóa và môi trường giáo dục Việt Nam; trong khi Pelangi đóng góp kinh nghiệm quốc tế về phát triển sản phẩm, thiết kế và ứng dụng công nghệ.
Đây cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu, phát triển những sản phẩm học liệu có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ kinh nghiệm xuất bản và phát hành sách giáo khoa
Tại buổi làm việc, Giám đốc điều hành Pelangi Sum Lih Kang khẳng định NXBGDVN là đối tác chiến lược của tập đoàn tại Việt Nam.
Đại diện Pelangi đánh giá cao năng lực chuyên môn, quy trình làm việc và chất lượng sản phẩm giáo dục của NXBGDVN. Theo ông Sum Lih Kang, sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của Pelangi với khả năng bản địa hóa nội dung của NXBGDVN có thể tạo ra thêm nhiều sản phẩm và giải pháp giáo dục mới.
Bên cạnh nội dung hợp tác xuất bản, cuộc làm việc dành thời gian trao đổi về mô hình quản lý, chính sách sách giáo khoa và hệ thống phân phối tại mỗi quốc gia.
Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN Nguyễn Văn Tùng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Bính đề xuất nghiên cứu sâu hơn mô hình quản lý, chính sách phát hành sách giáo khoa và mạng lưới phân phối tại Malaysia.
Những trao đổi thực tiễn từ phía Pelangi giúp hai bên có thêm thông tin để nghiên cứu, hoàn thiện hoạt động xuất bản và phát hành. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị nhìn nhận những điểm tương đồng, khác biệt giữa thị trường giáo dục Việt Nam và Malaysia, từ đó lựa chọn mô hình hợp tác phù hợp.
Không chỉ hướng đến việc cùng xây dựng sản phẩm, quan hệ hợp tác còn đặt trọng tâm vào trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và nâng cao năng lực của đội ngũ làm xuất bản.

Hướng đến hệ sinh thái học liệu số
Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên thống nhất là chuyển hoạt động hợp tác từ các ấn phẩm truyền thống sang phát triển hệ sinh thái học liệu số.
Theo định hướng được trao đổi, NXBGDVN và Pelangi sẽ nghiên cứu các nguồn học liệu phù hợp với xu hướng học tập hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong biên tập, quản lý xuất bản và xây dựng những giải pháp giáo dục có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập khác nhau.
Hai đơn vị cũng dự kiến tổ chức các chương trình trao đổi chuyên môn, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ biên tập viên, chuyên gia giáo dục. Thông qua hoạt động này, nhân sự của hai bên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và nâng cao khả năng phát triển sản phẩm giáo dục trong môi trường số.
Hướng hợp tác mới phù hợp với quá trình chuyển đổi của ngành xuất bản giáo dục, trong đó sản phẩm không chỉ dừng lại ở sách in mà được mở rộng thành hệ thống nội dung đa phương tiện, học liệu tương tác và công cụ hỗ trợ giáo viên, học sinh.
Hiện Pelangi đang phát triển nhiều sản phẩm số như sách điện tử tương tác, hệ thống học trực tuyến, ứng dụng học tập tích hợp thực tế tăng cường và nội dung đa phương tiện, thư viện điện tử dành cho trẻ em, cùng chatbot hỗ trợ học tập Awan AI.
Pelangi cũng vận hành trung tâm tài nguyên trực tuyến dành cho giáo viên với sách điện tử, hoạt động tương tác, phiếu học tập, ghi chú và bài trình chiếu phục vụ giảng dạy.
Việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển, vận hành các nền tảng này được kỳ vọng hỗ trợ hai đơn vị lựa chọn hướng ứng dụng công nghệ phù hợp. Các giải pháp số khi được triển khai cần vừa phát huy hiệu quả của công nghệ, vừa bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp với chương trình giáo dục của từng quốc gia.


Thúc đẩy hội nhập trong xuất bản giáo dục
Cuộc làm việc tiếp tục khẳng định định hướng tăng cường hội nhập quốc tế của NXBGDVN thông qua hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp xuất bản và giáo dục có kinh nghiệm trong khu vực.
Việc kết nối với Pelangi không chỉ tạo điều kiện để NXBGDVN tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, mà còn mở thêm cơ hội đưa nội dung giáo dục Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình giao lưu, hợp tác xuất bản tại Đông Nam Á.
Pelangi được thành lập năm 1979 bởi ba cựu giáo viên, ban đầu tập trung xuất bản tài liệu hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi tại Malaysia. Tập đoàn hiện hoạt động trong lĩnh vực biên tập, minh họa, in ấn và phân phối các sản phẩm giáo dục, đồng thời có hệ thống công ty ở nhiều quốc gia.
Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Pelangi phục vụ khoảng 20.000 trường học, tiếp cận 3 triệu người học, giáo viên và phụ huynh; sản lượng in cao nhất đạt khoảng 11 triệu bản trong một năm.
Các sản phẩm của Pelangi được xây dựng theo chương trình quốc gia và chương trình quốc tế, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như giáo dục mầm non, tiếng Anh, Toán, Khoa học, lập trình, trí tuệ nhân tạo và tiếng Trung.
Từ kết quả của bộ sách “Khám phá”, NXBGDVN và Pelangi đang hướng tới mối quan hệ hợp tác toàn diện hơn, kết hợp xuất bản nội dung với chuyển đổi số, ứng dụng AI và phát triển con người.
Những thỏa thuận tại cuộc làm việc ngày 8.9 được kỳ vọng mở ra thêm nhiều dự án cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm giáo dục, tăng cường trao đổi tri thức và thúc đẩy sự kết nối giữa các đơn vị xuất bản trong khu vực.
Pelangi là một tập đoàn xuất bản giáo dục hàng đầu của Malaysia được thành lập vào năm 1979 nhằm mục đích xuất bản tài liệu tham khảo cho các kì thi. Trải qua quá trình phát triển, Tập đoàn đã xuất bản được 41.000 đầu sách và phục vụ 13.000 trường học với khoảng 5 triệu người dùng, sản lượng in hàng năm khoảng 11 triệu bản sách.
Pelangi cung cấp các giải pháp xuất bản giáo dục hoàn chỉnh với nội dung dựa trên chương trình học quốc gia và chương trình quốc tế bao quát nhiều chủ đề quan trọng như Mầm non, ELT, Toán học, Khoa học, Lập trình/AI, Tiếng Anh và Tiếng Mandarin.
Hiện tại, Tập đoàn đang tích cực thúc đẩy phát triển các sản phẩm số như: sách điện tử tương tác, hệ thống học trực tuyến, ứng dụng học tập với công nghệ AR và các yếu tố đa phương tiện nâng cao, dịch vụ thư viện điện tử dành cho trẻ em, chat bot học tập Awan AI.

RSS