Ra mắt sách ‘Đờn ca tài tử trong không gian du lịch’ của nhà nghiên cứu Nhâm Hùng
VHO - Ra mắt sách "Đờn ca tài tử trong không gian du lịch" (NXB Văn học) của nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, kết nối di sản văn hóa Nam Bộ với phát triển sản phẩm du lịch.

Sáng 4.10, tại Nhà sách Phương Nam (Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhân dịp Ngày giỗ Tổ ngành Sân khấu Việt Nam, soạn giả – nhà nghiên cứu Nhâm Hùng đã ra mắt công trình Đờn ca tài tử trong không gian du lịch.
Cuốn sách là kết quả của nhiều năm gắn bó với phong trào Đờn ca tài tử Nam Bộ, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL, nhằm kết nối di sản văn hóa với sản phẩm du lịch.
Theo ông Trần Việt Phường – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, từ buổi đầu mở đất, Đờn ca tài tử đã trở thành món ăn tinh thần đặc trưng của người dân phương Nam. Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, loại hình nghệ thuật này càng khẳng định sức sống khi hiện diện ở nhiều không gian du lịch như du thuyền, chợ nổi, nhà hàng...
Tuy nhiên, đề Đờn ca tài tử đứng vững trong không gian du lịch, đòi hỏi loại hình nghệ thuật này phải luôn đổi mới, giàu tính sáng tạo, đa dạng hóa, phong phú hóa, như vậy, mới thỏa mãn được thị hiếu du khách. Đáp ứng yêu cầu trên, với sở trường và nhiều năm hoạt động Đờn ca tài tử; soạn giả Nhâm Hùng đã cất công biên soạn cuốn sách Đờn ca tài tử trong không gian du lịch.
Đây là một công trình nghiên cứu khá công phu, tích lũy kinh nghiệm từ phong trào Đờn ca tài tử Nam bộ - ĐBSCL; gắn kết giữa sản phẩm Văn hóa và sản phẩm Du lịch một cách bài bản.

“Trong tình hình vừa sáp nhập các đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, không gian du lịch càng mở rộng; hy vọng, cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho các nhà quản lý ngành, các hướng dẫn viên du lịch, cùng anh, chị, em nghệ nhân trong quá trình làm nghề; góp phần xây dựng các chương trình Đờn ca tài tử ngày càng hấp dẫn, phục vụ tốt du khách và công chúng”, ông Trần Việt Phường nhấn mạnh.
Sách gồm 4 phần chính: Khái lược về sự hình thành và phát triển Đờn ca; Đờn ca tài tử bước vào không gian du lịch; Danh cầm, danh ca tài tử thời xưa: vô nhà hàng - thu dĩa - lên đài; Đờn ca tài tử trong không gian du lịch miền Tây; và phần phụ lục: Phỏng vấn - trao đổi - giới thiệu
Nội dung sách trình bày từ khái lược quá trình hình thành, phát triển Đờn ca tài tử; những bước đi của loại hình này vào hoạt động du lịch; chân dung các danh cầm, danh ca tài tử xưa; đến thực tiễn Đờn ca tài tử trong không gian du lịch miền Tây hiện nay. Nhiều gợi ý, kiến giải về tổ chức thực hành, dàn dựng, biên tập chương trình phục vụ du khách cũng được tác giả đưa ra.
Theo tác giả Nhâm Hùng, trên dải đất Việt Nam đã hình thành ba dòng chảy nghệ thuật âm nhạc dân tộc tiêu biểu: ca trù ở miền Bắc, ca Huế ở miền Trung, Đờn ca tài tử ở miền Nam.
Cả ca trù và Đờn ca tài tử đều đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong bối cảnh du lịch hiện nay, việc đưa Đờn ca tài tử trở thành sản phẩm du lịch đúng nghĩa, có chỗ đứng bền vững tại các điểm đến miền Tây là yêu cầu cấp thiết.

Nhân dịp này, thông qua nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, ông Nguyễn Tuấn Khanh đã mua và tặng 250 cuốn Đờn ca tài tử trong không gian du lịch đến các câu lạc bộ và nghệ nhân trong khu vực ĐBSCL. Trong buổi ra mắt sách, nhà nghiên cứu Nhâm Hùng đã trao tặng tận tay các nghệ nhân.