Lan tỏa giá trị Đờn ca tài tử Nam Bộ
VHO - Tối 27.6, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề “Vang vọng”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ bài thi kết thúc môn Tổ chức sự kiện, được triển khai theo hình thức thực hành thực tế. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào quá trình lên ý tưởng, xây dựng nội dung, điều phối chương trình và truyền thông.
Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để sinh viên tiếp cận sâu hơn với một loại hình nghệ thuật truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa Nam Bộ.
Đờn ca tài tử được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013. Việc lựa chọn chủ đề này thể hiện sự chủ động tiếp cận di sản văn hóa dân tộc từ góc nhìn của người trẻ.

Thông qua việc tìm hiểu, tổ chức và giới thiệu, sinh viên góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với môi trường giáo dục và cộng đồng các bạn trẻ.
Chương trình có sự tham gia của diễn giả ThS Phạm Thái Bình – Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, cùng sự hỗ trợ biểu diễn từ hơn nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và tài tử…
Trong khuôn khổ chương trình, khán giả được giới thiệu các bài bản tiêu biểu của Đờn ca tài tử, từ các thể điệu, bài bản Tổ đến Ca ra bộ, vọng cổ nhịp 16, nhịp 32, tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương…

Những nội dung diễn thuyết ngắn của diễn giả cung cấp thông tin khái quát về lịch sử, hình thức và giá trị của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Ca ra bộ, Vọng cổ, sân khấu Cải lương, giúp sinh viên và người xem hiểu rõ hơn bối cảnh ra đời và quá trình phát triển của từng thể loại.
Nhiều bài bản tiêu biểu của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được trình diễn, như: hòa tấu thể điệu Lưu – Bình – Kim, bài bản tổ Ngũ đối hạ (hơi Bắc lễ); ca ra bộ Bùi Kiệm thi rớt trở về; bản Dạ cổ hoài lang – tác phẩm khai sinh vọng cổ; cùng các tiết mục vọng cổ nhịp 16, nhịp 32, tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh,...

Các tiết mục do Ban Đờn ca tài tử Cội Xưa và các nghệ sĩ, nghệ nhân, tài tử biểu diễn, như: NNND Thanh Tuyết, NNƯT Mai Thanh Mai, NNƯT Ngọc Đặng, NNƯT Phan Minh Đức;
NNƯT Văn Sơn (nhạc cụ Sáo), NNƯT Cẩm Thủy (đờn Tranh) cùng các tài tử, nghệ sĩ trẻ: Nguyễn Văn Nghiệp (đờn Kìm), Trần Hữu Vinh (đờn Cò), Nguyễn Quốc Đại (Ghita phóm lõm), Nguyễn Minh Thuận (đờn Đoản), Đinh Chí Hiếu (Trống và đờn Tam);
Các tài tử: Tô Trường Vinh, Tường Vi, Lâm Mỹ Duyên, Thảo Vy, Trung Hậu, Tâm Phúc Linh, Hà Xuyên, Trường An, Duy Hòa, Trà Thanh Nhàn…

Theo ThS Phạm Thái Bình, "Vang" là âm thanh ngân xa, là sự lan tỏa đầy kiêu hãnh của một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.
Đó là những tiếng đờn réo rắt, những câu ca ngọt ngào, mang theo hồn cốt phương Nam lan tỏa trong không gian đương đại, kết nối quá khứ với hiện tại, người trẻ với truyền thống.
"Vọng" là sự vọng về, là tiếng lòng tha thiết mong gìn giữ. Đó là tâm niệm bảo tồn, là khát khao lưu giữ những tinh hoa của Đờn ca tài tử như một phần không thể thiếu trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Chương trình được chọn với tên gọi “Vang vọng” nhằm gửi gắm thông điệp: Hãy để tiếng đờn tài tử tiếp tục vang xa và vọng mãi trong tim của người yêu nghệ thuật nói riêng và trong tâm hồn của con người Việt Nam nói chung, để di sản không chỉ “Vọng” mãi trong ký ức, mà còn "Vang” xa trong từng bước chân thế hệ.

Việc tổ chức chương trình “Vang vọng” cho thấy cách tiếp cận thiết thực trong giáo dục nghề du lịch – sự kiện, không chỉ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn hướng người học đến việc nhận thức và trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống.
Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc đang đối mặt với nguy cơ mai một, sự tham gia tích cực của người trẻ, từ vai trò người học đến người tổ chức, mang ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn và giới thiệu di sản văn hóa trong đời sống đương đại.