Những chuyến xe mang tri thức đến sân trường
VHO - Những chuyến xe lưu động của Thư viện TP. Đà Nẵng đang bền bỉ mang sách, báo và công nghệ đến các trường học từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho thế hệ trẻ.

Sân trường thành không gian đọc xanh
Các chuyến xe chuyên dụng của Thư viện TP. Đà Nẵng phục vụ đa dạng nhu cầu đọc sách và học tập của học sinh đang nỗ lực đưa mô hình “Thư viện lưu động” đến các điểm trường trên toàn địa bàn thành phố, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.
Những chuyến xe đặc biệt đã biến sân trường thành không gian đọc mở, để học sinh có cơ hội khám phá sách, trải nghiệm công nghệ và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập. Hình ảnh học sinh say mê đọc sách nơi sân trường đã trở nên quen thuộc tại nhiều điểm trường từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi, vùng xa mỗi khi xe thư viện lưu động của Thư viện Đà Nẵng ghé đến.
Không chỉ mang đến những cuốn sách hấp dẫn, bổ ích, các hoạt động trải nghiệm đã biến không gian học tập trở nên sinh động, gần gũi hơn bao giờ hết.

Chia sẻ về hành trình được tham gia chuyến xe, các bạn học sinh tại Trường Tiểu học xã vùng cao Trà Leng bày tỏ niềm vui khi được hướng dẫn chọn sách, được đọc nhiều cuốn sách yêu thích, cảm giác như có thể “chạm đến”, khám phá kho tàng kiến thức bổ ích.
“Ước gì có nhiều chuyến xe thư viện lưu động đến trường thường xuyên để chúng em có thêm cơ hội được đọc sách, trải nghiệm, học tập, vui chơi, khám phá không gian đầy sắc màu trong những trang sách”, bạn Hồ Văn Tú - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trà Leng chia sẻ.
Mở ra không gian sáng tạo trong trường học
Không chỉ mang sách đến với học sinh vùng biên giới, mô hình thư viện lưu động của Thư viện TP. Đà Nẵng còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của các trường học trong phát triển văn hóa đọc.
Mỗi điểm trường xe thư viện lưu động dừng chân, các cán bộ Thư viện Đà Nẵng sẽ giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng đọc, tổ chức các trò chơi trí tuệ, kể chuyện theo sách, tặng sách cho điểm trường vùng khó khăn, miền núi.
Bên cạnh việc phục vụ sách báo theo phương thức truyền thống, xe thư viện lưu động còn cung cấp dịch vụ truy cập internet, chiếu phim tư liệu, hướng dẫn các bạn học sinh sử dụng máy tính cơ bản tìm kiếm tài liệu, khai thác thông tin hay chia sẻ phương pháp đọc sách hiệu quả….

Đây là cách làm sáng tạo, giàu ý nghĩa trong việc thu hẹp khoảng cách tri thức mà Thư viện Đà Nẵng đang nỗ lực triển khai thời gian qua. Từ việc tiếp cận, trải nghiệm những tiện ích của một thư viện hiện đại, thân thiện thông qua mô hình xe thư viện lưu động đa phương tiện, học sinh được tạo cơ hội cập nhật thông tin, tri thức phục vụ cho học tập, đồng thời từng bước tạo thói quen với văn hóa đọc.
Từ đầu năm đến nay, xe thư viện lưu động đã có mặt tại nhiều ngôi trường như Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Tiến), Trường TH & THCS Lý Thường Kiệt (xã Hiệp Đức), Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Cẩm Lệ), Trường Tiểu học và THCS Trần Cao Vân (xã Việt An), Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Leng 2, các trường học ở xã biên giới A vương…, mang theo tri thức và niềm vui đọc sách cho hàng ngàn học sinh.
Mỗi điểm đến, thư viện lưu động mang theo hàng trăm đầu sách, báo và tài liệu bổ ích, phong phú, đa dạng về khoa học, lịch sử, kỹ năng sống và văn hóa, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm như đố vui kiến thức, vẽ tranh, chiếu phim tư liệu cũng được lồng ghép, giúp việc đọc trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn với học sinh.

Cô giáo Trần Thị Như, giáo viên Trường Tiểu học Tiên Phước, xã Tiên Phước chia sẻ: Với mô hình thiết kế vừa vặn, ngăn nắp nhưng lại đầy ắp thông tin, tài liệu, xe thư viện lưu động luôn tạo ấn tượng khi xuất hiện tại các điểm trường.
Các em học sinh háo hức chào đón, bất ngờ khi được tiếp cận không gian đọc sách mở trên thảm cỏ xanh của trường, được tham gia các hoạt động do các cô chú Thư viện Đà Nẵng tổ chức.
Xe thư viện lưu động đã mang cả "kho tàng tri thức" đến với các em, các thư mục sách, tài liệu được lựa chọn phù hợp, sinh động, tạo môi trường thuận lợi giúp hình thành nhu cầu đọc mới, hiện đại trong học sinh.

Năm 2026, Thư viện Đà Nẵng ưu tiên đưa sách đến các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức, đưa văn hóa đọc đến gần hơn với học sinh và cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc bền vững trong trường học.
Trong thời gian tới, Thư viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học tổ chức nhiều chuyến xe thư viện lưu động đa phương tiện, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền xuôi và miền núi. Đồng thời lan tỏa thói quen đọc sách trong học sinh, hỗ trợ các trường trong giáo dục kỹ năng và thúc đẩy phong trào đọc sách tại trường học.
Điều đáng quý hơn, từ hiệu quả của mô hình thư viện lưu động, nhiều trường học đã xây dựng những cách làm riêng để duy trì, phát triển văn hóa đọc được ươm mầm trong học sinh.
Chẳng hạn như mô hình “thư viện xanh” tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (xã Nông Sơn); phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” được triển khai trong năm học 2025 - 2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Dang (xã Tây Giang).
Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, TP. Đà Nẵng cũng tổ nhiều chương trình kéo dài xuyên suốt năm với điểm nhấn là chuỗi ngày hội sách và hoạt động văn hóa đọc diễn ra tại nhiều địa phương, phục vụ xe thư viện lưu động và cấp thẻ thư viện miễn phí cho người dân.
Bên cạnh các ngày hội, các trường học trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng, đẩy mạnh các cuộc thi tìm hiểu, giới thiệu sách trực tiếp và trực tuyến; xây dựng mô hình “tủ sách thông minh”, “tủ sách số”, không gian đọc sáng tạo trong cộng đồng.

RSS