Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 lan tỏa văn hóa đọc tại Tiên Phước

ĐỨC HOÀNG

VHO - Với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng tri thức, kiến tạo tương lai”, Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 tại Tiên Phước mang đến nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 lan tỏa văn hóa đọc tại Tiên Phước - ảnh 1
Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 tại xã Tiên Phước vào tối 28.4

Từ ngày 25 đến 29.4, Thư viện Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Tiên Phước tổ chức Ngày hội Sách Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Phát triển Văn hóa đọc - Nền tảng tri thức, kiến tạo tương lai”.

Ngày hội là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Qua đó, sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của sách mà còn gắn kết với các dấu mốc lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 lan tỏa văn hóa đọc tại Tiên Phước - ảnh 2
Với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng tri thức, kiến tạo tương lai”, sự kiện tại Tiên Phước thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ

Với nhiều hoạt động phong phú, Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Nổi bật là khu trưng bày, triển lãm tài nguyên thông tin với nhiều đầu sách có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học và đời sống. Bên cạnh đó, các chương trình giới thiệu sách được tổ chức nhằm giúp bạn đọc tiếp cận những tác phẩm hay, phù hợp với nhiều lứa tuổi và nhu cầu đọc khác nhau.

Điểm nhấn của sự kiện là các chương trình giao lưu, tọa đàm, nơi độc giả có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với những người làm công tác thư viện, xuất bản và những người yêu sách.

Cuộc thi xếp sách nghệ thuật và thuyết trình mô hình sách cũng thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, tạo sân chơi sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khả năng tư duy thẩm mỹ.

Ngoài ra, Ngày hội còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, chiếu phim tư liệu, chương trình thơ - nhạc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Những hoạt động trải nghiệm vui chơi gắn liền với sách giúp bạn đọc, đặc biệt là trẻ em, tiếp cận tri thức một cách sinh động, hấp dẫn hơn.

Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 lan tỏa văn hóa đọc tại Tiên Phước - ảnh 3
Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giới thiệu sách tại Tiên Phước góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của văn hóa đọc
Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 lan tỏa văn hóa đọc tại Tiên Phước - ảnh 4

Đáng chú ý, sự kiện có sự đồng hành của Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980s cùng một số đơn vị kinh doanh sách, mang đến nhiều đầu sách chất lượng, đa dạng thể loại, phục vụ nhu cầu đọc của công chúng.

Đây cũng là dịp để người dân tiếp cận với những ấn phẩm mới, góp phần thúc đẩy thị trường sách phát triển.

Theo Ban tổ chức, việc triển khai Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại địa phương nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc.

Thông qua các hoạt động thiết thực, sự kiện góp phần hình thành thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng đọc, khuyến khích tinh thần tự học và nghiên cứu ngoài nhà trường cho mọi đối tượng.

Đặc biệt, việc hướng đến thanh thiếu niên - lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập - được xem là trọng tâm. Thông qua việc tiếp cận sách, các em không chỉ tích lũy tri thức mà còn phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, từ đó góp phần hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm, sáng tạo và hội nhập.

Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 tại Tiên Phước không chỉ là hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Việc xây dựng và phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Qua đó, sự kiện hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập và xã hội học tập - nơi mỗi người dân đều có ý thức tự học, tự nâng cao tri thức, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới.