Lan tỏa giá trị sách qua hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (1.10.1876 - 1.10.2026), Thư viện Đà Nẵng tổ chức chương trình trưng bày tài nguyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách và nói chuyện chuyên đề “150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng - Một nhân cách lớn của dân tộc”.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 25-27.9 tại Cơ sở 2 Thư viện Đà Nẵng, số 283 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực dành cho học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa giá trị sách qua hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng - ảnh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày tài nguyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách và nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

Chương trình khai mạc chiều 25.9, kết hợp với hoạt động “Vui hội trăng rằm”, tạo không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, bổ ích cho cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày tài nguyên thông tin kết hợp mô hình sách nghệ thuật. Qua các ấn phẩm, tư liệu được tuyển chọn, bạn đọc có cơ hội tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đối với lịch sử dân tộc.

Cùng với hoạt động trưng bày, Thư viện Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, đố vui tìm hiểu lịch sử và các trò chơi vận động gắn với sách. Các hoạt động được thiết kế theo hướng trực quan, sinh động, góp phần khuyến khích học sinh, thanh thiếu niên chủ động tìm hiểu kiến thức, hình thành thói quen đọc và phát huy tinh thần tự học.

Lan tỏa giá trị sách qua hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng - ảnh 2
Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cùng các đại biểu và đông đảo các em học sinh, người dân tham dự lễ khai mạc

Đặc biệt, chương trình nói chuyện chuyên đề “150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng - Một nhân cách lớn của dân tộc” giúp bạn đọc có thêm những góc nhìn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của một nhà chí sĩ yêu nước có nhiều đóng góp cho đất nước.

Bên cạnh đó, công chúng được xem phim tư liệu “Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước Ngàn cân treo sợi tóc”. Việc kết hợp tư liệu, sách và phim góp phần tạo thêm hình thức tiếp cận lịch sử, giúp những câu chuyện về cụ Huỳnh đến gần hơn với bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện Đà Nẵng cũng hướng dẫn bạn đọc tra cứu, khai thác tài nguyên thông tin; tư vấn các tiện ích, dịch vụ thư viện; hướng dẫn trải nghiệm công nghệ và cấp thẻ bạn đọc miễn phí. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên của thư viện, phục vụ nhu cầu đọc, học tập và tự nghiên cứu.

Ngôi nhà hơn 150 năm lưu dấu người sáng lập Báo Tiếng Dân

Ngôi nhà hơn 150 năm lưu dấu người sáng lập Báo Tiếng Dân

VHO - Giữa không gian yên bình tại xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng, ngôi nhà cổ hơn 150 năm tuổi - nơi gắn bó với tuổi thơ của chí sĩ yêu nước, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng - vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Không chỉ lưu giữ nhiều kỉ vật quý, nơi đây còn nhắc nhớ về một đời làm báo, làm cách mạng vì dân, vì nước của người sáng lập Báo Tiếng Dân.

Thông qua chuỗi hoạt động, những trang sách, tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về Huỳnh Thúc Kháng được giới thiệu đến cộng đồng, góp phần giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời, nhân cách và những đóng góp của ông. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức tự học và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, xã hội.

Với sự kết nối giữa sách, tư liệu, phim tư liệu, không gian trải nghiệm và các hoạt động tương tác, chương trình góp phần phát huy vai trò của thư viện trong lan tỏa văn hóa đọc, kết nối người dân với tri thức, hướng tới xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập và xã hội học tập.