“Dấu ấn Thư tịch” lan tỏa giá trị văn hóa đọc và di sản Hán – Nôm

HOÀNG NHUNG

VHO - Chương trình “Dấu ấn Thư tịch” lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh di sản Hán – Nôm qua triển lãm, giao lưu học thuật và mô hình “Cây ATM Sách”.

“Dấu ấn Thư tịch” lan tỏa giá trị văn hóa đọc và di sản Hán – Nôm - ảnh 1
Diễn giả - TS. Trần Thái Hoà (Thượng tọa Thích Minh Thuận) chia sẻ về hành trình học tập, nghiên cứu và gìn giữ tri thức truyền thống

Ngày 21.4, tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Trung tâm Thông tin – Thư viện phối hợp cùng lớp ĐH Quản lý văn hóa 18.1 tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc – Nền tảng xây dựng xã hội học tập”, thuộc chuỗi dự án “Dấu ấn Thư tịch”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là triển lãm chữ Hán – Nôm với chủ đề “Bia đá kể chuyện trăm năm”. Thông qua không gian trưng bày và các tư liệu thác bản, triển lãm đưa người xem trở về với những dấu ấn lịch sử được lưu giữ trên các văn bia – nơi mỗi con chữ không chỉ ghi chép sự kiện mà còn kể lại câu chuyện của một thời.

“Dấu ấn Thư tịch” lan tỏa giá trị văn hóa đọc và di sản Hán – Nôm - ảnh 2
PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Những văn bia được ví như những “trang sử đá”, chứa đựng nhiều thông tin quý giá về lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội qua các thời kỳ. Qua từng nét khắc trên bia, người xem có thể cảm nhận rõ hơn giá trị của văn tự Hán – Nôm trong việc lưu giữ tri thức, tư tưởng và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, talkshow giao lưu học thuật với sự tham gia của TS. Trần Thái Hòa (Thượng tọa Thích Minh Thuận, Trụ trì chùa An Hòa, TP.HCM) mang đến nhiều chia sẻ về hành trình học tập, nghiên cứu và gìn giữ tri thức truyền thống.

Từ thực tiễn nghiên cứu, dịch thuật Hán – Nôm đến việc bảo tồn và thực hành các văn bản cổ trong đời sống tín ngưỡng, diễn giả giúp người tham dự hiểu rõ hơn giá trị của thư tịch cổ, đồng thời gợi mở ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa.

“Dấu ấn Thư tịch” lan tỏa giá trị văn hóa đọc và di sản Hán – Nôm - ảnh 3
Không gian triển lãm “Bia đá kể chuyện trăm năm”
“Dấu ấn Thư tịch” lan tỏa giá trị văn hóa đọc và di sản Hán – Nôm - ảnh 4
Văn bia được trưng bày tại triển lãm

Tại chương trình, diễn giả Thái Bình Nguyên (học viên lớp ĐH Quản lý văn hóa K.2024 hệ VLVH) mang đến góc nhìn văn bản học về các thác bản văn bia trong "Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm" (Tập 19).

Theo đó, văn bia không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn phản ánh đời sống văn hóa truyền thống, thể hiện sự giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian và lễ nghi chính thống, giữa quyền lực nhà nước và sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, văn bia còn ghi nhận công đức, đề cao đạo lý và củng cố ý thức cộng đồng làng xã, qua đó trở thành ký ức tập thể được văn bản hóa, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Song song các hoạt động học thuật, mô hình “Cây ATM Sách” được triển khai nhằm khuyến khích việc đọc và chia sẻ sách. Với thông điệp “Trao sách – nhận tri thức”, mô hình hướng đến xây dựng không gian đọc thân thiện, nơi các đầu sách còn giá trị sử dụng tiếp tục được luân chuyển đến nhiều độc giả.

“Dấu ấn Thư tịch” lan tỏa giá trị văn hóa đọc và di sản Hán – Nôm - ảnh 5
Sinh viên tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm