Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm?

TRƯƠNG HUYỀN

VHO - Ủng hộ quy hoạch, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, nhiều người dân Hà Nội cho rằng cần cân nhắc việc xây dựng “Khải hoàn môn” để bảo đảm hài hòa với cảnh quan, giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực.

TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 1
Người dân góp ý vào quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm tại địa điểm niêm yết công khai hồ sơ, Phố sách Hà Nội, phố 19 Tháng 12

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo từng nhóm đối tượng và từng giai đoạn. Trong đó, người dân có thể góp ý trực tiếp tại ba địa điểm niêm yết công khai hồ sơ, gồm: Phố sách Hà Nội, phố 19 Tháng 12; Trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, số 126 Hàng Trống; Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Hài hòa giữa không gian cũ và yêu cầu phát triển mới

Trao đổi với Văn Hóa tại điểm niêm yết hồ sơ Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, ông Lương Đại Dũng (phố Lý Nam Đế, Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình với chủ trương quy hoạch, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo ông Dũng, do quỹ đất hạn hẹp, việc tổ chức không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm trước đây chưa tương xứng với vị trí, vai trò và giá trị của khu vực đặc biệt này. Vì vậy, việc chỉnh trang, sắp xếp lại không gian theo hướng đồng bộ, khang trang hơn là cần thiết.

Tuy nhiên, ông Lương Đại Dũng cho rằng, quá trình quy hoạch phải bảo đảm sự hài hòa giữa cái cũ và cái mới, giữ được truyền thống, bản sắc của các công trình quanh hồ Hoàn Kiếm. Bởi nhiều công trình đã in sâu vào tâm trí của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Về công trình Khải hoàn môn được đề xuất trong phương án quy hoạch, ông Dũng cho rằng không nên xây dựng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Theo ông, quỹ đất tại đây hạn hẹp, trong khi một công trình mang ý nghĩa như Khải hoàn môn cần một không gian phù hợp để phát huy được ý nghĩa và quy mô kiến trúc.

Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 2
Ông Lương Đại Dũng (phố Lý Nam Đế, Hà Nội) cho rằng, Khải hoàn môn cần được đặt ở một không gian phù hợp để phát huy được ý nghĩa và quy mô kiến trúc của công trình

Ông Dũng cho rằng Khải hoàn môn, với ý nghĩa là cổng đón đoàn quân chiến thắng, cần được xây dựng đẹp, hoành tráng và có thể nghiên cứu đặt tại một trong năm cửa ô hoặc một vị trí thích hợp của Hà Nội, thay vì khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ông đề xuất nghiên cứu vị trí tại khu vực đường Giải Phóng, đoạn giao với đường Lê Duẩn, để bảo đảm sự phù hợp và quy mô của công trình.

Đối với kiến trúc Khải hoàn môn, ông Dũng cho rằng phương án thiết kế hiện nay chưa hợp lý. Theo ông, nên tổ chức thi tuyển để các kiến trúc sư có cơ hội đóng góp ý tưởng, qua đó lựa chọn được phương án kiến trúc phù hợp. Việc đánh giá, lựa chọn cần có sự tham gia của các kiến trúc sư và các nhà sử học để bảo đảm ý nghĩa công trình.

Ông Dũng cho biết, những ý kiến trên đã được ông ghi đầy đủ vào phiếu lấy ý kiến và gửi UBND phường Hoàn Kiếm.

Cùng quan điểm với ông Dũng, ông Mai Vĩnh Quý (phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, không nên đặt Khải hoàn môn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo ông Quý, vị trí xây dựng công trình cần được cân nhắc kỹ, vừa bảo đảm đúng với ý nghĩa của Khải hoàn môn, vừa không ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ông cũng cho rằng kiến trúc Khải hoàn môn trong phương án quy hoạch chưa phù hợp.

“Bờ Hồ là không gian lịch sử, văn hóa với những giá trị lâu đời, việc thay đổi các công trình cần được tính toán kỹ lưỡng và cân nhắc rất thận trọng”, ông Quý nêu ý kiến.

Thận trọng với những thay đổi trong không gian lịch sử

Ủng hộ phương án quy hoạch, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, ông Tạ Duy Trinh (phố Hàng Bạc, Hà Nội) cho rằng, việc cải tạo, chỉnh trang một khu vực lớn và có ý nghĩa đặc biệt như hồ Hoàn Kiếm là cần thiết.

Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 3
Ông Mai Vĩnh Quý và ông Tạ Duy Trinh nghiên cứu bản vẽ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm tại điểm niêm yết hồ sơ Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội

Đóng góp thêm vào quy hoạch, ông Trinh cho rằng cần tính toán vị trí để đặt công trình cột mốc Km số 0. “Việc bố trí Km số 0 tại một vị trí thích hợp và hài hòa với không gian chung sẽ rất có ý nghĩa”, ông Trinh nhấn mạnh.

Đối với việc hạ giải một số công trình, ông Trinh cho rằng đây là quyết định phù hợp. “Dù rất tiếc Cung Thiếu nhi và Rạp Khăn quàng đỏ, nơi gắn liền với tuổi thơ của thế hệ chúng tôi. Tuy nhiên, việc hạ giải các công trình này là cần thiết để tạo không gian phát triển mới, hiện đại hơn, phù hợp hơn cho thành phố”, ông Trinh chia sẻ.

Về công trình Khải hoàn môn, ông Trinh cho rằng không nên đặt công trình này tại vị trí như phương án quy hoạch. Theo ông, cả vị trí và kiến trúc của công trình đều chưa hợp lý, thành phố nên tính toán lại công trình này để phù hợp hơn.

Có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về hồ Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Đức Hòa (phố Hàng Chiếu, Hà Nội) bày tỏ ủng hộ đối với chủ trương quy hoạch, chỉnh trang không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 4
Ông Nguyễn Đức Hòa (phố Hàng Chiếu, Hà Nội) nghiên cứu hồ sơ quy hoạch tại địa điểm niêm yết hồ sơ Phố sách Hà Nội, phố 19 Tháng 12

Tuy nhiên, ông Hòa cho rằng việc thiết kế Khải hoàn môn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cần được xem xét lại. Theo ông, trong quá trình chỉnh trang, cần cố gắng giữ lại các kiến trúc cổ, truyền thống, bởi đây là những giá trị tạo nên đặc trưng của khu vực.

“Khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng với quần thể phố cổ là vùng đất lịch sử”, ông Hòa nói, đồng thời cho rằng không gian quanh hồ mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống, cần được quy hoạch phù hợp với những công trình có chiều cao thấp, nhiều cây xanh.

Theo ông Hòa, việc chỉnh trang phải giữ được “hồn cốt” của Hà Nội. Nếu đưa quá nhiều công trình hiện đại vào không gian này, những người gắn bó lâu năm với Hà Nội có thể cảm thấy một sự mất mát đối với cảnh quan và không gian quen thuộc.

Đối với Khải hoàn môn, ông Hòa cho rằng nếu cần thiết phải xây dựng thì cần tính toán kỹ lưỡng về vị trí và kiến trúc. Công trình nên mang kiến trúc truyền thống, gần gũi với không gian phố cổ và những giá trị của Thăng Long xưa.

Ông Hòa cũng cho rằng phạm vi quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm có thể được nghiên cứu mở rộng hơn, nhằm tạo tầm nhìn dài hạn cho quá trình tổ chức, chỉnh trang không gian khu vực.

Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 5
Bà Khổng Thị Đính (phố Hàm Long, Hà Nội) đóng góp ý kiến tại điểm niêm yết hồ sơ Phố sách Hà Nội, phố 19 Tháng 12
Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 6
Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan của phường Cửa Nam

Bày tỏ vui mừng trước chủ trương chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, bà Khổng Thị Đính (phố Hàm Long) kỳ vọng việc triển khai quy hoạch sẽ góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, đẹp hơn, tạo những giá trị lâu dài cho các thế hệ mai sau.

Đối với công trình Khải hoàn môn, bà cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng. “Chúng tôi cho rằng cần phải rất cân nhắc việc xây dựng Khải hoàn môn. Từ tên gọi, vị trí đến kiến trúc, thành phố cần phải có sự tính toán thận trọng để phù hợp với không gian hồ Hoàn Kiếm”, bà Khổng Thị Đính bày tỏ.

Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 7
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến và bà Trần Thị Thơm (phố Hàm Long, Hà Nội) đóng góp ý kiến vào quy hoạch

Cũng tán thành với phương án quy hoạch, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến và bà Trần Thị Thơm (phố Hàm Long, Hà Nội) cho rằng, việc cải tạo, chỉnh trang là rất đúng đắn. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần được tính toán phù hợp với cảnh quan, lịch sử và những giá trị văn hóa đã được hình thành, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Người dân Hà Nội nói gì về việc xây dựng Khải hoàn môn bên hồ Hoàn Kiếm? - ảnh 8
Người dân phường Cửa Nam nghiên cứu phối cảnh quy hoạch

Bên cạnh góp ý tại các địa điểm niêm yết công khai hồ sơ (Phố sách Hà Nội, phố 19 Tháng 12; Trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, 126 Hàng Trống; Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng), người dân có thể góp ý kiến trực tuyến về quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND phường Hoàn Kiếm (www.hoankiem.hanoi.gov.vn), UBND phường Cửa Nam (www.cuanam.hanoi.gov.vn), Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; phiếu ý kiến điện tử và ứng dụng iHanoi.