UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Đề án Thành phố Nhiếp ảnh

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sáng 8.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp, làm việc với Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker về Đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam.

 Cùng dự có lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Bản quyền tác giả.

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Đề án Thành phố Nhiếp ảnh - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi làm việc

Thực tiễn cho thấy, các mô hình thành phố Nhiếp ảnh không phát triển đơn thuần từ việc tổ chức triển lãm ảnh mà hình thành trên cơ sở kết nối đồng bộ giữa sự kiện văn hóa quy mô lớn, không gian sáng tạo, du lịch trải nghiệm, thị trường dịch vụ hình ảnh, công nghệ số và truyền thông. Đây là xu hướng phát triển phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo hiện nay.

Theo đó, Đề án hướng tới xây dựng và phát triển một địa phương của Việt Nam trở thành Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam – trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác; hình thành cực tăng trưởng mới của công nghiệp văn hóa trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa nhiếp ảnh với du lịch văn hóa, truyền thông, công nghệ, dịch vụ sáng tạo, trải nghiệm của công chúng và các lĩnh vực sáng tạo văn hóa khác.

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Đề án Thành phố Nhiếp ảnh - ảnh 2
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam

Thông qua xây dựng thương hiệu quốc gia Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam, từng bước hình thành hệ sinh thái nhiếp ảnh hiện đại, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế; phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan, bản sắc địa phương; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi lời cảm ơn đến ông Jonathan Wallace Baker về những đóng góp trong quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, cũng như quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa.

Thứ trưởng cho biết, hiện tại, Bộ VHTTDL đang xây dựng Đề án về Thành phố Nhiếp ảnh. Đây là Đề án có tính chuyên môn cao, đi sâu vào một lĩnh vực cụ thể. Do đó, Thứ trưởng mong muốn sẽ nhận được những đóng góp, tư vấn của ông Jonathan Wallace Baker để có được cách tiếp cận hiệu quả; đồng thời, tham khảo được những kinh nghiệm từ quốc tế trong việc triển khai mô hình này.

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Đề án Thành phố Nhiếp ảnh - ảnh 3
Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ từ phía UNESCO và vai trò cầu nối quan trọng của ông Jonathan Wallace Baker, Đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ được triển khai thành công, góp phần tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển các ngành nghề chuyên sâu; tiếp tục đưa văn hóa Việt Nam hội nhập quốc tế.

Về phần mình, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam là một trong những điểm sáng về triển khai các mô hình phát triển bền vững.

Ông Jonathan Wallace Baker khẳng định, UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng Bộ VHTTDL trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam, cùng tìm kiếm các giải pháp để thực hiện hiệu quả đề án.

Theo ông, Việt Nam có thể tham khảo bài học thành công từ một số thành phố trên thế giới, đặc biệt là các Thành phố Nghệ thuật Truyền thông của UNESCO, làm nền tảng cho phát triển Thành phố Nhiếp ảnh.

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Đề án Thành phố Nhiếp ảnh - ảnh 4
UNESCO sẵn sàng hỗ trợ về chuyên gia trong quá trình xây dựng đề án

UNESCO cũng sẵn sàng kết nối Bộ VHTTDL với các thành phố có nhiều hoạt động về nhiếp ảnh để trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác; đồng thời hỗ trợ về mặt chuyên gia nhằm góp phần hoàn thiện các nội dung của đề án.

Bên cạnh đó, ông Jonathan Wallace Baker cho rằng, Bộ VHTTDL cần tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân để tham khảo các ý tưởng mới, đồng thời huy động thêm nguồn lực phục vụ quá trình xây dựng, triển khai Đề án.

Nhấn mạnh UNESCO luôn hoan nghênh những sáng kiến của Việt Nam trong phát triển văn hóa cũng như các ngành công nghiêp văn hóa, ông Jonathan Wallace Baker bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam tìm giải pháp phát huy các giá trị văn hóa, qua đó góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam.