Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ

VHO - Tối 29.8, tại tỉnh Trà Vinh đã diễn ra chương trình trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ, hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp”, do Trường ĐH Trà Vinh tổ chức. Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, quản lý âm nhạc Khmer Nam Bộ, giảng viên và sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Chương trình đã biểu diễn các tiết mục hát ru, hát đối đáp, hát ngẫu hứng, trình diễn nhạc cụ, phục dựng các nghi thức truyền thống,… do nghệ nhân, nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật, đội văn nghệ Khmer các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang, sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, đặc biệt là học viên của lớp truyền dạy các loại hình âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ.

Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ - ảnh 1

Tiết mục múa chày Kuos - Ongrae, thuộc thể loại hòa tấu dàn nhạc Mhôry và múa dân gian Khmer

 

Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ - ảnh 2

Hòa tấu nhạc cụ Chà pây Đong veng do các học viên lớp truyền dạy âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ biểu diễn

 

Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ - ảnh 3

Phục dựng nghi thức Giã thuốc nhộm răng - Bôk leak

 

Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ - ảnh 4

Hát đơn ca phối hợp độc tấu nhạc cụ Kse Đêv

 

Trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ - ảnh 5

Chương trình trình diễn âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ với đa dạng các tiết mục đã mang lại không gian văn hóa đặc sắc


Bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ, Trường ĐH Trà Vinh vừa tổ chức lớp truyền dạy nghệ thuật Chầm riêng Chà pây cho 30 học viên trong thời gian 3 tháng. Học viên tham gia lớp học thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau, bao gồm sinh viên các trường ĐH, trường dân tộc nội trú, nghệ nhân, nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật Khmer khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức phục dựng âm nhạc trong các trò chơi dân gian, hát ru và dàn nhạc Arak của người Khmer Nam Bộ. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc