Trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

PHẠM NGÂN

VHO - Ngày 16.12.2025 (tức ngày 27 tháng 10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Buổi lễ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cùng con cháu dòng họ, du khách thập phương bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với một bậc hiền nhân, nhà nho yêu nước.

Trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng cán bộ địa phương dâng hương tại lễ giỗ Cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Khu di tích Kim Liên

Tham dự lễ giỗ có Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Giám đốc Sở VHTTDL Trần Thị Mỹ Hạnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VHTTDL, các phòng chức năng Công an tỉnh, đại diện các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, họ Hà, cán bộ, đảng viên địa phương và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 tại làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, yêu nước.

Năm 1901, Cụ đỗ Phó bảng, từng ra làm quan dưới triều Nguyễn. Tuy nhiên, với bản tính cương trực, thương dân sâu sắc, không cam chịu trước những bất công của xã hội phong kiến đương thời, Cụ sớm rời bỏ quan trường, lựa chọn con đường gắn bó với nhân dân, đem tri thức và tấm lòng của mình phụng sự cộng đồng.

Trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - ảnh 2
Thành kính dâng hương lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sau khi rời kinh thành, Cụ vào Nam Bộ, sống và hoạt động cùng các nhà sư, nhà nho yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền bá tư tưởng tiến bộ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự cường trong quần chúng.

Từ năm 1917, Cụ thường xuyên có mặt tại làng Hòa An, Cao Lãnh (Đồng Tháp); sinh sống tại nhà ông Lê Văn Giáo, hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người, đồng thời thông qua đó gần gũi, cảm hóa, tuyên truyền tinh thần yêu nước, góp phần hun đúc ý chí đấu tranh của nhân dân lao động.

Những năm cuối đời, Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sống thanh bạch, giản dị tại làng Hòa An, Cao Lãnh. Ngày 27.10.1929 (âm lịch), Cụ lâm bệnh nặng và qua đời, được nhân dân địa phương hết lòng thương tiếc, an táng tại khu vực cạnh chùa Hòa Long. Tấm gương đạo đức, lối sống và tư tưởng yêu nước của Cụ tiếp tục được lưu truyền, trở thành giá trị tinh thần quý báu cho các thế hệ sau.

Lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không chỉ là hoạt động văn hóa, tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông.

Qua đó, góp phần bồi đắp nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức cho thế hệ hôm nay và mai sau, tiếp nối tinh thần yêu nước, nhân văn mà Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã để lại cho dân tộc.