Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026:
Tôn vinh di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Việt
VHO - Tối 24.4, tại TP. Đà Nẵng, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng năm 2026 chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút người dân và du khách trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5.
Sự kiện do thành phố Đà Nẵng tổ chức, hướng đến mục tiêu định vị địa phương là điểm đến giao thoa giữa di sản và sáng tạo, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy trong đời sống đương đại.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, áo dài là biểu tượng đặc sắc của văn hóa Việt Nam, kết tinh hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và vẻ đẹp thanh lịch của con người Việt.
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là một phần của bản sắc văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt trong và ngoài nước.


Theo bà Hội An, việc tổ chức Lễ hội Áo dài Đà Nẵng năm 2026 nhằm tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát triển giá trị của áo dài trong đời sống hiện đại. Đồng thời, thành phố hướng đến xây dựng lễ hội trở thành hoạt động văn hóa thường niên, mang bản sắc riêng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26.4.2026, tại nhiều không gian trung tâm thành phố, đặc biệt là khu vực ven sông Hàn (đường Bạch Đằng) và kết nối với đô thị cổ Hội An.
Chuỗi hoạt động được thiết kế đa dạng, gồm lễ khai mạc, diễu hành áo dài, tọa đàm chuyên đề, không gian trưng bày - trải nghiệm, các chương trình quảng bá, cuộc thi ảnh và nhiều hoạt động hưởng ứng của cộng đồng, doanh nghiệp du lịch.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành “Dấu ấn Đà Nẵng” với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách; chương trình trình diễn “Hội An - Sắc màu của lụa” tôn vinh giá trị truyền thống kết hợp sáng tạo đương đại; không gian trải nghiệm, may đo áo dài tại chỗ; cùng show nghệ thuật “Hội tụ sông Hàn” diễn ra tại cầu Nguyễn Văn Trỗi - biểu tượng gắn với hành trình phát triển của thành phố.
Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng như “Kết nối áo dài - Kết nối hữu nghị”, “Áo dài - Gắn kết yêu thương” cùng phong trào mặc áo dài, check-in với các thông điệp truyền thông như #AodaiDanang2026, #DanangTrongTaAoDai góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia và niềm tự hào về trang phục truyền thống.
Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may đo, cho thuê và kinh doanh áo dài cũng tích cực tham gia, mang đến các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đồng thời, một số thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố triển khai giảm giá vé tham quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách trải nghiệm không khí lễ hội.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng khẳng định, trong định hướng phát triển, thành phố luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần và là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.
Vì vậy, Lễ hội Áo dài không chỉ dừng lại ở hoạt động trình diễn hay quảng bá du lịch, mà còn hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc, tạo không gian kết nối giữa các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.
Thông qua lễ hội, hình ảnh áo dài Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục hiện diện sâu sắc hơn trong đời sống, từ trường học, cơ quan, doanh nghiệp đến các hoạt động du lịch và giao lưu quốc tế, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Văn Hóa ghi lại tại lễ khai mạc:











RSS