Thống nhất tiếp tục khảo cổ di tích Chăm nghìn năm tuổi ở Huế

S.THÙY

VHO - Ngày 31.7, tin từ UBND thành phố Huế cho biết lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục khai quật khảo cổ phần còn lại tại di tích tháp đôi Liễu Cốc, dự kiến quy mô diện tích khoảng 200m2.

Thống nhất tiếp tục khảo cổ di tích Chăm nghìn năm tuổi ở Huế - ảnh 1
Tại hiện trường khai quật khảo cổ tháp đôi Liễu Cốc đầu tháng 7.2025

Theo đó, việc thống nhất khai quật khảo cổ phần còn lại của di tích Chăm tháp đôi Liễu Cốc nhằm có cơ sở nhận diện tổng thể và hoàn thiện nhất về đền tháp này. Trước đó, các đơn vị chuyên môn đã 2 lần thực hiện khảo cổ tại đây trong các năm 2024 và 2025.

UBND thành phố Huế giao Sở VHTT thành phố thực hiện văn bản báo cáo, xin phép Bộ VHTTDL cấp phép thăm dò, khai quật theo đúng quy định hiện hành.

Về nhà bao che để bảo vệ di tích tháp đôi Liễu Cốc, UBND thành phố cũng giao Sở VHTT chủ trì, hướng dẫn UBND phường Kim Trà xác định quy mô, diện tích xây dựng nhà bao che phù hợp, lập dự toán chi tiết, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Qua 2 đợt khai quật khảo cổ tại di tích tháp đôi Liễu Cốc do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở VHTT thành phố Huế thực hiện, đoàn khảo cổ đã khẳng định: đến thời điểm này, tháp đôi Liễu Cốc là di tích duy nhất ở Việt Nam có 2 đền tháp thờ chính, thông thường chỉ có 1 hoặc 3 tháp thờ chính.

Thống nhất tiếp tục khảo cổ di tích Chăm nghìn năm tuổi ở Huế - ảnh 2
Trong đợt khảo cổ lần 2, đoàn chuyên gia đã thu được 9.380 tiêu bản và mảnh hiện vật

Tháp đôi Liễu Cốc được xây dựng từ thế kỷ 9 đến đầu thế kỷ 10. Trong đó, tháp Bắc được xây dựng trước và tháp Nam xây sau khoảng 10-20 năm.

Qua kết cấu địa tầng cho thấy 2 tháp gần như không có sự chênh lệch về cao độ, nhưng tháp Nam lại được xây dựng quy mô hơn tháp Bắc khoảng 0,4m và tịnh tiến lệch về phía đông so với tháp Bắc là 0,2m.

Các trang trí trên tường của 2 tháp có sự khác biệt về tạo tác trang trí cột, trụ tường và trụ cửa giữa; các đường xoi rãnh ở tháp Nam cầu kỳ và hoàn mỹ hơn tháp Bắc.

Thống nhất tiếp tục khảo cổ di tích Chăm nghìn năm tuổi ở Huế - ảnh 3
Tháp đôi Liễu Cốc là đền tháp Chăm Pa duy nhất tại Việt Nam có 2 đền thờ chính

Đoàn khảo cổ cũng thu được hơn 14.000 tiêu bản và mảnh hiện vật trong 2 lần khảo cổ; trong đó chủ yếu là các loại vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và các mảnh kim loại đồng.

Năm 1926, di tích Tháp đôi Liễu Cốc đã được Viện Viễn Đông Bác Cổ nghiên cứu và xếp hạng là cổ tích trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương thời bấy giờ. Năm 1994, di tích được Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia.