Thanh Hóa yêu cầu tăng cường kiểm kê, bảo vệ hiện vật, di vật, cổ vật
VHO - UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tăng cường kiểm kê, bảo vệ hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại các di tích, bảo tàng; đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng mất mát, hư hại do buông lỏng quản lý.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và di tích trên địa bàn, sau khi xem xét báo cáo của Sở VHTTDL về kết quả bảo quản, phát huy giá trị di sản thời gian qua.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh công tác kiểm kê, quản lý hiện vật tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn chậm trễ, thiếu đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát di sản.

Theo chỉ đạo, Sở VHTTDL được giao chủ trì, tổ chức các đoàn kiểm tra và hậu kiểm xác suất việc thực hiện quy trình kiểm kê, đánh số hiện vật tại các di tích, nhất là di tích trọng điểm, bảo tàng, nhà truyền thống.
Yêu cầu đặt ra là 100% hiện vật phải được quản lý bằng hồ sơ khoa học, không chấp nhận tình trạng lập hồ sơ hình thức, đối phó.
Các địa phương, đơn vị chậm trễ hoặc buông lỏng quản lý sẽ bị tổng hợp danh sách, báo cáo UBND tỉnh để xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.
Đối với UBND các xã, phường và các đơn vị trực tiếp quản lý di tích, Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra mất mát, đánh tráo, hư hại di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do thiếu trách nhiệm.
Văn bản cũng nêu rõ, tuyệt đối không tự ý tiếp nhận hiện vật, đồ thờ tự mới vào di tích khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác, nhất là trong các dịp lễ, tết.
Công an tỉnh Thanh Hóa được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa trong thẩm định phương án an ninh, phòng cháy chữa cháy tại các nơi lưu giữ bảo vật quốc gia, cổ vật có giá trị lớn; đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đào bới, trục vớt, buôn bán, trao đổi trái phép di vật, cổ vật.

RSS