Thanh Hóa tăng tốc phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong chặng nước rút

NGUYỄN LINH

VHO - Trong tháng 10 và bước sang tháng 11.2025, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, báo chí tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Thanh Hóa tăng tốc phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong chặng nước rút  - ảnh 1
Lễ hội Lam Kinh 2025, một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của Thanh Hóa trong tháng 10

Với tinh thần quyết liệt, chủ động, Sở VHTTDL đã triển khai hàng loạt hoạt động quy mô, tạo điểm nhấn rõ nét trong đời sống xã hội và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Nhiều hoạt động văn hóa quy mô lớn, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Trong tháng 10.2025, Sở VHTTDL đã hoàn thành 27/54 nhiệm vụ UBND tỉnh giao, trong đó 100% nhiệm vụ đúng hạn. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai đồng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh, đặc biệt tập trung vào hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ hội Lam Kinh 2025 tiếp tục là điểm nhấn lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần khẳng định giá trị lịch sử – văn hóa của vùng đất Lam Sơn.

Cùng với đó, các hoạt động trong Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam được tổ chức thành công tại Thanh Hóa, tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được triển khai sâu rộng. Hàng loạt kế hoạch về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” và “Xã, phường tiêu biểu” được ban hành; các mô hình văn minh cưới, tang tiếp tục được hướng dẫn áp dụng tại 76 xã miền núi.

Công tác tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội và các phóng sự phản ánh chương trình giảm nghèo bền vững tại Sơn Thủy, Pù Luông được đẩy mạnh.

Ở lĩnh vực văn hóa dân tộc, nhiều hoạt động bảo tồn di sản và truyền dạy giá trị truyền thống được tổ chức, như Liên hoan văn nghệ dân gian vùng cao tại xã Trung Lý; tập huấn văn hóa phi vật thể dân tộc Mường; triển khai các hạng mục trong Đề án bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những chương trình này không chỉ giúp gìn giữ bản sắc mà còn tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng.

Thanh Hóa tăng tốc phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong chặng nước rút  - ảnh 2
Du khách quốc tế trải nghiệm không gian văn hóa – ẩm thực xứ Thanh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa – Ẩm thực 2025

Công tác bảo tồn di tích được đặc biệt chú trọng. Sở đã tham mưu nhiều kế hoạch tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp như Cụm di tích cách mạng Xuân Minh, đền thờ Đinh Lễ, khu di tích Bà Triệu; đồng thời phối hợp triển khai hồ sơ khảo cổ Đàn Nam Giao – Tây Đô. Các nhiệm vụ liên quan đến Di sản thế giới Thành nhà Hồ cũng được thực hiện đúng tiến độ.

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh diễn ra sôi nổi với hàng chục chương trình lớn: ngày hội văn công, các vở sân khấu truyền hình, chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm, liên hoan văn hóa, ẩm thực, phim tuyên truyền về biển đảo và các sự kiện chính trị.

Du lịch tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội của Thanh Hóa. Trong tháng 10/2025, tỉnh đón hơn 283.400 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt 783.700 tỉ đồng, tăng 38,7%.

Đáng chú ý, khách quốc tế tăng 12,7%, khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tính trong 10 tháng năm 2025, Thanh Hóa đón hơn 15,58 triệu lượt khách, đạt 97,4% kế hoạch năm; tổng thu du lịch đạt 43.380 tỉ đồng, tăng 33,7%.

Các chỉ tiêu về khách quốc tế và doanh thu từ khách quốc tế đều vượt tiến độ, cho thấy hiệu quả của các hoạt động quảng bá, xúc tiến và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Trong tháng, Thanh Hóa tổ chức thành công Liên hoan Văn hóa – Ẩm thực xứ Thanh 2025; đón đoàn Famtrip Thái Lan khảo sát sản phẩm và kết nối tour tuyến mới; tham gia loạt sự kiện du lịch lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh thành khác.

Hoạt động thông tin du lịch được tăng cường qua các ki-ốt thông tin, hệ thống quảng bá trên các chuyến bay, bộ nhận diện “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa” đang được hoàn thiện.

Thanh Hóa tăng tốc phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong chặng nước rút  - ảnh 3
Các vận động viên thi đấu trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao toàn dân

Ngoài ra, Sở đang tham mưu UBND tỉnh nhiều đề án chiến lược như: tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027 tại Thanh Hóa, lựa chọn Đại sứ Du lịch Thanh Hóa, ban hành các định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ phát triển tài nguyên du lịch, xây dựng Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030. Đây được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch xứ Thanh trong những năm tới.

Ở lĩnh vực thể thao, các giải đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn VĐV. Thể thao thành tích cao cũng đạt kết quả nổi bật: 52 huy chương các loại trong tháng 10. Giải Vô địch bắn cung toàn quốc tổ chức tại Thanh Hóa gây tiếng vang lớn trong cộng đồng thể thao nước nhà.

Công tác thông tin, báo chí tiếp tục được siết chặt, kịp thời định hướng dư luận, theo dõi sát các nội dung liên quan đến địa phương trên báo chí và mạng xã hội. Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh được xây dựng đúng tiến độ; công tác cấp phép xuất bản, kiểm tra lưu chiểu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Bước sang tháng 11.2025, Sở VHTTDL Thanh Hóa xác định hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đối với văn hóa cơ sở, Sở sẽ tổ chức các lớp tập huấn xây dựng hương ước, quy ước, triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, hoàn thiện sổ tay hướng dẫn hoạt động tại Nhà văn hóa, khu thể thao thôn bản.

Công tác bảo tồn di sản sẽ tiếp tục được đầu tư với việc thẩm định hồ sơ tu bổ di tích, chuẩn bị các ấn phẩm khoa học về di sản Hang Con Moong, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11).

Ở mảng thể thao, tỉnh tiếp tục tổ chức các môn thi còn lại của Đại hội TDTT cấp tỉnh, theo dõi sát công tác đào tạo VĐV, chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Trong lĩnh vực du lịch, Thanh Hóa tập trung hoàn thiện hồ sơ đề xuất Năm Du lịch Quốc gia 2027, chuẩn bị Hội nghị xúc tiến du lịch 2025, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030.

Bên cạnh đó, công tác thông tin báo chí, quản lý quảng cáo, chuyển đổi số trong các lĩnh vực thuộc Sở tiếp tục được đẩy mạnh, hướng đến mục tiêu quản lý hiệu quả, minh bạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ.

Với khối lượng công việc lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, tháng 10 và tháng 11.2025 cho thấy quyết tâm rõ rệt của Thanh Hóa trong việc bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2025 – 2030.