Rước 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tại “Đêm hội Thành Tuyên 2026“

HÀ AN

VHO - Từ ngày 19-25.9.2026, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Thành Tuyên 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng. Diễn ra vào dịp Tết Trung thu, Lễ hội góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và các sản phẩm, điểm đến của Tuyên Quang đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Thông tin được cung cấp tại họp báo Lễ hội Thành Tuyên 2026 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức sáng 8.9 tại Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, ông Đỗ Hồng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên để phát triển du lịch.

Rước 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tại “Đêm hội Thành Tuyên 2026“ - ảnh 1
BTC thông tin về "Lễ hội Thành Tuyên 2026"

Vì vậy, Lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa dành cho thiếu nhi mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, kết nối đầu tư, thương mại và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Thông qua Lễ hội, tỉnh kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và người dân quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch mới.

"Tuyên Quang hướng tới xây dựng Lễ hội Thành Tuyên thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, có thương hiệu và sức lan tỏa ở tầm quốc gia" - ông Đỗ Hồng Đức cho biết.

Cũng theo ông Đỗ Hồng Đức, để lễ hội diễn ra thành công, tỉnh tập trung chuẩn bị các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế, lưu trú và chất lượng phục vụ.

"Tinh thần chung là tổ chức lễ hội văn minh, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, mang đến trải nghiệm thuận lợi, đáng nhớ cho người dân và du khách" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.

Điểm nhấn của Lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên 2026, diễn ra từ 20 giờ ngày 20.9 (tức 10.8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”.

Chương trình gồm múa lân, sư, rồng chào đón Tết Trung thu; các nghi thức của Đêm hội; trao quà cho 100 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung ương, địa phương.

Một trong những nội dung được mong chờ là màn diễu diễn 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu, được lựa chọn từ cuộc thi mô hình Trung thu tại các phường trung tâm của tỉnh.

Rước 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tại “Đêm hội Thành Tuyên 2026“ - ảnh 2
Ông Đỗ Hồng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại họp báo

Theo Ban Tổ chức, đến nay có 129 mô hình đèn Trung thu của các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện và được cấp logo Lễ hội Thành Tuyên. Ban Tổ chức sẽ chấm thi, lựa chọn 40 mô hình tiêu biểu của 5 phường Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Bình Thuận và Mỹ Lâm để tham gia diễu diễn trong Đêm hội.

Các mô hình đèn Trung thu do người dân trực tiếp sáng tạo, chế tác và tham gia diễu diễn là nét đặc trưng của Lễ hội Thành Tuyên. Hoạt động này không chỉ tạo nên không khí Trung thu đặc sắc mà còn cho thấy vai trò chủ thể của cộng đồng trong sáng tạo, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Đêm hội được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang; một số cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương trong cả nước tiếp sóng, góp phần đưa hình ảnh Lễ hội Thành Tuyên đến đông đảo công chúng.

Sự tham gia của cộng đồng tiếp tục là yếu tố tạo nên sức sống riêng của Lễ hội Thành Tuyên. Người dân tham gia từ khâu thiết kế, chế tác mô hình Trung thu, trang trí không gian đến diễu diễn, đón tiếp và phục vụ du khách.

Năm nay, tỉnh tiếp tục khuyến khích người dân, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, các tổ chức và doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Lễ hội. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được chú trọng.

Rước 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tại “Đêm hội Thành Tuyên 2026“ - ảnh 3
Rước 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tại “Đêm hội Thành Tuyên 2026“ - ảnh 4
"Lễ hội Thành Tuyên" tạo không gian vui chơi, trải nghiệm trong dịp Trung thu, vừa là dịp quảng bá các giá trị văn hóa, sản phẩm và điểm đến của Tuyên Quang

Tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết và thực hiện đúng giá dịch vụ, không lợi dụng thời gian diễn ra Lễ hội để tăng giá bất hợp lý, hướng tới xây dựng hình ảnh Tuyên Quang là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Mở đầu chuỗi hoạt động, ngày 19.9, tại Quảng trường 26.3, phường Hà Giang 1, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang”, mang đến cho thiếu nhi không khí Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Từ ngày 19-25.9, tại đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Minh Xuân diễn ra Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang 2026. Đây là không gian giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần kết nối sản xuất, thương mại với du lịch.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có Lễ hội Bia và 30 gian hàng ẩm thực tiêu chuẩn, giới thiệu các món ăn, sản phẩm và nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Tuyên Quang, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Rước 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tại “Đêm hội Thành Tuyên 2026“ - ảnh 5
Quang cảnh họp báo

Các hoạt động thể thao, khám phá cũng được tổ chức, trong đó có Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”, diễn ra trong tháng 9 tại phường Minh Xuân. Giải góp phần kết nối hoạt động thể thao với cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV năm 2026 tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, khám phá, góp phần làm phong phú chương trình Lễ hội.

Với chuỗi hoạt động kéo dài một tuần, Lễ hội Thành Tuyên 2026 vừa tạo không gian vui chơi, trải nghiệm trong dịp Trung thu, vừa là dịp quảng bá các giá trị văn hóa, sản phẩm và điểm đến của Tuyên Quang. Qua đó, Lễ hội góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao sức hút du lịch của địa phương.