Quảng Trị: Khánh thành Di tích Bến phà II Long Đại
VHO - Sáng 19.9, tại xã Trường Ninh (Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Bến phà II Long Đại – nơi 16 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tháng 9.1972.

Lễ khánh thành có sự tham dự của các Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị – Hưng Yên, thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong và đông đảo người dân thôn Long Đại.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Bến phà II Long Đại là trọng điểm giao thông huyết mạch, nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam. Bất chấp mưa bom bão đạn, lực lượng thanh niên xung phong, dân quân, công binh kiên cường bám trụ, cứu người, vận chuyển hàng, bảo đảm chi viện. Tháng 9.1972, 16 chiến sĩ Đại đội C130 (quê Hưng Yên) đã anh dũng ngã xuống khi làm nhiệm vụ, để lại bản hùng ca bất tử.

Để tri ân và khẳng định giá trị lịch sử, công trình tôn tạo Bến phà II Long Đại với điểm nhấn là Đài tưởng niệm 16 bông lúa cao 16m đặt trên khối bệ hình ngôi sao, tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong đã hy sinh. Bên cạnh đó, khu di tích còn có nhà khánh tiết – tư liệu, bến thuyền, hạ tầng đồng bộ và thiết bị hiện đại phục vụ trưng bày, tra cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Việc khánh thành, tôn tạo Bến phà II Long Đại không chỉ là hành động tri ân sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng. Đây sẽ là địa chỉ đỏ, là không gian giáo dục sinh động để thế hệ hôm nay và mai sau nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, ý chí cống hiến vì Tổ quốc.


Công trình là minh chứng cho đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.
Sự kiện khánh thành không chỉ là dịp tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn tạo dựng không gian giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Với hệ thống sa bàn, phim tư liệu, di tích giúp học sinh, sinh viên và du khách tiếp cận lịch sử sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.



Bến phà II Long Đại hôm nay trở thành biểu tượng bất tử của sự hy sinh, quả cảm, là ngọn lửa truyền thống soi sáng hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là nơi tri ân thiêng liêng mà còn hứa hẹn là điểm đến văn hóa – lịch sử đặc sắc, góp phần gắn kết truyền thống hào hùng với hiện tại đổi mới, thúc đẩy du lịch “về nguồn” và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ mai sau.